Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
15:27 | 04/05/2019 GMT+7

Vụ quán ăn "chặt chém" ở Long An bị đập phá: Xem xét đề nghị khởi tố

aa
Lãnh đạo UBND huyện Bến Lức cho biết huyện đang định giá tài sản quán Bảo Châu bị đập phá để xem xét đề nghị công an khởi tố vụ phá hoại tài sản.
Kẻ gian đập phá 16 pho tượng La Hán tại chùa cổ giữa Hà Nội Đối tượng xăm trổ đập phá xe buýt, đe dọa hành khách ở Đà Nẵng bị nghiện ma tuý Bắt người đàn ông nghi "ngáo đá" cướp xe Grab, đập phá hàng loạt ô tô ở Đà Nẵng
xem xet khoi to nhom con do dap pha quan an danh nguoi di duong do mau vi phan ung gia chat chem o long an
Quán ăn Bảo Châu bị nhóm thanh niên đập phá tài sản.

Sáng 4/5, ông Trần Văn Tươi – Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, tính đến 10h sáng nay, cơ quan chức năng xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức vẫn chưa xác định được nhóm côn đồ đập phá quán Bảo Châu sau khi bị tố đánh người phản ứng giá chặt chém gây xôn xao dư luận.

“Thông tin một tờ báo đăng tải cho rằng đã xác định được nhóm thanh niên đập phá quán nước là người thuộc TT. Bến Lức, nghe tin nổi máu côn đồ nên sang gây sự, đập phá chứ chưa xác định là có dính líu đến nạn nhân bị đánh hay không là thông tin không chính xác. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng và công an vẫn đang khẩn trương truy xét nhóm thanh niên trên”, ông Tươi thông tin.

Ngoài ra, vị lãnh đạo UBND huyện tiết lộ, hiện huyện đang định giá tài sản mà quán bị đập phá để xem xét, đề nghị công an huyện khởi tố vụ án về tội Hủy hoại tài sản.

“Về việc khách bị đánh đổ máu khi phản ứng giá chặt chém, chúng tôi đang chờ giám định thương tích từ phía nạn nhân. Tùy vào mức độ thương tích sẽ khởi tố hay không. Nếu không đủ để khởi tố thì sẽ xử lý theo quy định”, ông Tươi cho biết.

Trước đó chiều 1/5, anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi) chở vợ con trên đường từ quê lên TP.HCM để làm việc sau kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Khi đến quán nước Bảo Châu trên Quốc lộ 1A (cách cầu Bến Lức khoảng 3km) thuộc xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, anh Minh tấp vào để nghỉ ngơi và gọi 2 chai nước để uống.

xem xet khoi to nhom con do dap pha quan an danh nguoi di duong do mau vi phan ung gia chat chem o long an
Anh Minh bị đánh gây thương tích.

Khi tính tiền, vợ chồng anh Minh phải trả 60.000 đồng/2 chai nước. Lúc này, người khách đang ăn hủ tiếu nói với vợ chồng anh rằng họ bị “chặt chém” 100.000 đồng cho một tô hủ tiếu.

Nghe vậy, nữ chủ quán tưởng anh Minh nói quán của mình “chặt chém” gây mất khách nên gọi người nhà gồm anh ruột và các con vây đánh anh Minh.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng địa phương đã có mặt kịp thời để xử lý. Sau đó, công an xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức) đã mời những người đánh anh Minh về trụ sở để lấy lời khai.

Tại đây, người đàn ông (nhận là anh ruột nữ chủ quán) thừa nhận là người đánh anh Minh đổ máu, chấn thương đầu.

Đỗ Quyên
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hà Nội cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống được hoạt động sau 21 giờ

Hà Nội cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống được hoạt động sau 21 giờ

Chiều 15/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 735/UBND-KGVX về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.
Khởi tố nhóm người đập phá quán ăn chặt chém, hành hung khách ở Long An

Khởi tố nhóm người đập phá quán ăn chặt chém, hành hung khách ở Long An

Cả 3 được sự đồng thuận của cộng đồng mạng nên lập thành một nhóm đến quán Bảo Châu đập phá.
Bắt nhóm côn đồ dùng vũ khí đập phá tiệm cầm đồ như phim hành động

Bắt nhóm côn đồ dùng vũ khí đập phá tiệm cầm đồ như phim hành động

Sau một thời gian rốt ráo vào cuộc điều tra truy xét xác minh, Công an TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã làm rõ và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan trong vụ nhóm côn đồ đập phá tiềm cầm đồ Q.A.    

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động