Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
14:22 | 21/03/2019 GMT+7

Vụ sán lợn ở Bắc Ninh: Những phát ngôn gây nhiều tranh cãi và kết luận của Bộ Y tế

aa
Bộ Y tế đã mở cuộc họp báo, đưa ra những thông tin chính thức về vụ hàng loạt trẻ ở Bắc Ninh nhiễm sán lợn sau những phát ngôn gây nhiều tranh cãi xung quanh vụ việc này.    
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra vụ nhiễm sán lợn tại Bắc Ninh Bắt đầu khám xét nghiệm sán lợn cho 19 trường ở Thuận Thành, Bắc Ninh Trẻ nhiễm sán lợn liên tục tăng
vu san lon o bac ninh nhung phat ngon gay nhieu tranh cai va ket luan cua bo y te
Hàng trăm trẻ Bắc Ninh dương tính với sán lợn. (Ảnh: Tiền Phong).

Tính đến hết ngày 17/3, đã có hơn 2.000 trẻ được bố mẹ đưa đi khám, xét nghiệm sán lợn tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Viện Sốt rét và Kí sinh trùng - Côn trùng Trung ương. Thông qua xét nghiệm máu, nước tiểu và phân, đã có 209 trẻ dương tính với sán lợn gạo.

Những phát ngôn của Bí thư tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo trường mầm non Thanh Khương không chỉ không trấn an được phụ huynh của trẻ nhiễm sán lợn mà còn khiến cộng đồng mạng phẫn nộ trước thái độ dửng dưng, vô trách nhiệm trong vụ việc này.

Bí thư Bắc Ninh: “Tỉ lệ nhiễm sán lợn như này là không có gì bất thường”

vu san lon o bac ninh nhung phat ngon gay nhieu tranh cai va ket luan cua bo y te
“Tỉ lệ nhiễm sán lợn như này là không có gì bất thường”, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến cho biết.

Chiều 18/3, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chủ trì cuộc họp giữa lãnh đạo tỉnh này cùng các ngành chức năng thông tin về vụ việc phụ huynh địa phương này ồ ạt đưa con đi xét nghiệm nhiễm sán lợn.

Ông Chiến khẳng định, tỉ lệ nhiễm sán lợn của Bắc Ninh nằm trong bình quân chung của Việt Nam là 11%, tương đương 55 tỉnh, không có gì bất thường.

Tại cuộc họp, ông Chiến nhấn mạnh với người dân địa phương: “Tại sao chúng ta lại cứ ào ạt đi xét nghiệm, vừa tốn kém vừa ảnh hưởng học tập, không cần thiết. Chúng ta nên chờ cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân”.

Hiệu phó trường có nhiều trẻ mắc sán lợn: “Tôi không biết bao nhiêu trẻ nhiễm sán”

vu san lon o bac ninh nhung phat ngon gay nhieu tranh cai va ket luan cua bo y te
Bà Nguyễn Thị Mây, Phó hiệu trưởng trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết, bản thân không nắm được vụ việc vì không phụ trách vấn đề này. (Ảnh: Quyên Quyên/Zing).

Khi thông tin đã có 124 trẻ nhiễm sán lợn được các bệnh viện thông báo từ chiều ngày trước đó, ngày 18/3 bà Nguyễn Thị Mây, Phó hiệu trưởng trường mầm non Thanh Khương vẫn cho hay: “Mình không nắm được có bao nhiêu trẻ nhiễm sán, mới chỉ có 1 phụ huynh đưa giấy xét nghiệm của hai con đến trường”.

Vị Phó hiệu trưởng này cũng nói, bản thân không nắm được vụ việc vì chỉ phụ trách chuyên môn. Mà người phụ trách việc này bà Cao Thị Hòe, Hiệu trưởng nhà trường hiện đang bị đình chỉ công tác.

“Đây không phải là ngộ độc thực phẩm, không phải dịch bệnh, không phải bệnh cấp tính”

Cuối giờ chiều 15/3, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã tiến hành họp báo thông tin về vụ việc số lượng lớn trẻ tại xã Thanh Khương, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt đến bệnh viện để tiến hành xét nghiệm do nghi nhiễm sán lợn.

vu san lon o bac ninh nhung phat ngon gay nhieu tranh cai va ket luan cua bo y te
PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thông tin vụ việc hàng nghìn trẻ em Bắc Ninh ồ ạt tới xét nghiệm sán lợn. (Ảnh: Nguyễn Khánh/VTV).

PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện này đã trả lời những câu hỏi xung quanh vụ việc hàng loạt trẻ ở Bắc Ninh dương tính với sán lợn. Ông cho biết: “Bệnh không nguy hiểm, chữa khỏi hoàn toàn. Đây không phải là ngộ độc thực phẩm, không phải dịch bệnh, không phải bệnh cấp tính”.

Ông Kính thông tin: “Bệnh sán lợn thời gian ủ bệnh từ 3 tháng đến 10 năm. Với các trẻ ở huyện Thuận Thành, có thể thời gian ủ bệnh từ trước đó, đến giờ đi xét nghiệm mới phát hiện ra. Chứ không thể nay ăn thực phẩm mà có thể nhiễm bệnh ngay được”.

Kết luận của Bộ Y tế: “Dương tính với ấu trùng sán lợn chưa chắc đã nhiễm”

Ngày 19/3, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Bộ Y Tế) cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì cuộc họp báo về vụ sán lợn ở địa phương này.

vu san lon o bac ninh nhung phat ngon gay nhieu tranh cai va ket luan cua bo y te
Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) trả lời báo chí về vụ việc hàng loạt trẻ ở Bắc Ninh dương tính với sán lợn. (Ảnh: Gia Chính/VnExpress).

Tại buổi họp báo, ông Phong khẳng định: “Thuận Thành là một trong những địa phương có tỉ lệ nhiễm sán cao nhưng không phải bất thường”.

"Vì kết quả dương tính chưa khẳng định chắc chắn nhiễm sán, cũng chưa chỉ định điều trị. Chỉ khi giám sát tại cộng đồng, các cháu dương tính có biểu hiện bệnh thì mới điều trị. Không cẩn thận xét nghiệm tôi cũng dương tính", ông Phong nói.

Đại diện Bộ Y tế cũng cho rằng chưa thể khẳng định được việc vi phạm an toàn thực phẩm ở trường Thanh Khương có liên quan gì đến việc các cháu đồng loạt đi xét nghiệm và có dương tính hay không.

Thứ nhất, các mẫu không được lưu và nếu thịt có sán nhưng được nấu chín thì nguy cơ lây bệnh là không có. Ở nhiệt độ nước sôi, sán bất hoạt.

Thứ hai, ngoài thực phẩm ăn uống trực tiếp, con người cũng có thể nhiễm sán qua môi trường nước, không rửa tay sau khi đi vệ sinh...

"Phải khẳng định rõ ràng rằng không chỉ thực phẩm ăn ở trường mà còn nhiều con đường dẫn đến nhiễm sán", ông Phong nhấn mạnh.

Huyền Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhiều cách làm mới, sáng tạo đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo, biên giới

Nhiều cách làm mới, sáng tạo đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo, biên giới

Chiều 17/11, tại TP Cần Thơ, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo 8 tỉnh, thành phố gồm: Cần Thơ, Vĩnh Long, Phú Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới năm 2023.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Ninh hợp tác với Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Ninh hợp tác với Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Chiều 17/11, trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ Bắc Ninh - Nhật Bản” đã diễn ra Lễ ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Ninh.
Thúc đẩy hợp tác giữa Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố của Kazakhstan

Thúc đẩy hợp tác giữa Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố của Kazakhstan

Bắc Ninh mong muốn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh quan tâm, ủng hộ hỗ trợ tối đa để tỉnh thiết lập quan hệ hợp tác với một trong hai thành phố Almaty và Astana của Kazakhstan.

Các tin bài khác

Hơn 80 gian hàng quảng bá ẩm thực Ninh Thuận

Hơn 80 gian hàng quảng bá ẩm thực Ninh Thuận

Từ ngày 26/12-31/12, “Lễ hội Ẩm thực Ninh Thuận - Chào đón năm mới 2024” với 80 gian hàng là sự kiện văn hoá ẩm thực được tổ chức lần đầu tiên tại Khu vực Quảng trường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Làm gì khi thiếu ngủ mà vẫn giữ được nét tươi mát mỗi ngày?

Làm gì khi thiếu ngủ mà vẫn giữ được nét tươi mát mỗi ngày?

Thức khuya chạy deadline, cày bài vở hay chỉ vì “đam mê” hóng drama khiến không ít người trẻ quên ăn quên ngủ, nóng trong người, cơ thể uể oải. Tuy nhiên, hôm sau Gen Z lại “biến hình” với thần thái tươi mát, visual xịn mịn như chưa từng mệt mỏi, thiếu ngủ, nhờ đâu vậy?
Vovinam được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Vovinam được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Mới đây, Vovinam đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Chuyên gia quốc tế chia sẻ kiến thức, chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống tại Cần Thơ

Chuyên gia quốc tế chia sẻ kiến thức, chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống tại Cần Thơ

Ngày 11/11, tại TP Cần Thơ diễn ra Hội nghị quốc tế cột sống lần thứ 2 và Hội nghị Liên chi hội cột sống TP Hồ Chí Minh lần thứ 27, do Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp cùng Liên chi hội cột sống TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động