Trang chủ Việt kiều
06:55 | 19/09/2019 GMT+7

Vợ chồng Tiến sĩ Việt kiều Nguyễn Thanh Mỹ - 15 năm ủng hộ Trà Vinh 10 tỷ xây cầu đường, giúp hộ nghèo

aa
Ngày 17/9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Quốc Cường đã trao Bằng khen của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tặng Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ; trao Kỷ niệm chương của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tặng Tiến sĩ và phu nhân Bùi Thị Nhàn.
Kết thúc Liên hoan "Tôi yêu tiếng nước tôi": Ăm ắp những nhớ thương Phát huy nguồn lực kiều bào hỗ trợ doanh nghiệp tham gia EVFTA Cộng đồng người Việt tại Séc giúp đỡ người khuyết tật bản địa tại Praha
trao bang khen tri an tam long dau dau huong ve to quoc cua vo chong tien si nguyen thanh my
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ. Ảnh: TTXVN

Tham dự lễ trao tặng còn có ông Nguyễn Trung Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ông Ngô Trường Giang – Phó Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh cùng cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Mỹ Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Quốc Cường bày tỏ vui mừng khi gặp lại vợ chồng Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhắc lại những kỷ niệm về lần gặp cách đây gần 20 năm khi ông đang công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Canada; ấn tượng bởi sự chân thành cũng như tấm lòng đau đáu hướng về quê hương của vợ chồng Tiến sĩ.

Đồng thời hoan nghênh và đánh giá cao những đóng góp của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ cho sự phát triển của tỉnh Trà Vinh nói riêng và của cả nước nói chung trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, góp phần phát triển Cách mạng 4.0 ở Việt Nam, cũng như trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thành tích trong công tác vận động kiều bào của hai vợ chồng ông.

trao bang khen tri an tam long dau dau huong ve to quoc cua vo chong tien si nguyen thanh my
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” cho Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường ghi nhận và cảm ơn tấm lòng hướng về Tổ quốc về quê hương Trà Vinh của vợ chồng Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ.

Mặc dù rất bận rộn với các dự án cá nhân, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ vẫn thể hiện trách nhiệm rất cao đối với cộng đồng doanh nhân kiều bào. Với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, ông đã có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, vận động các kiều bào là doanh nhân đoàn kết, đem trí tuệ, tài năng và nguồn lực để góp sức xây dựng và phát triển đất nước.

Sau hơn 20 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Canada và Mỹ, năm 2004, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ trở về quê hương Trà Vinh với mong muốn góp sức xây dựng quê hương. Trong suốt 15 năm, bằng tài năng của một nhà khoa học với hơn 200 bằng sáng chế, và đồng thời là một doanh nhân thành đạt, ông cùng vợ đã sáng lập nên 9 doanh nghiệp công nghệ cao thuộc hai tập đoàn là Mỹ Lan và RYNAN, trong đó có 7 doanh nghiệp hoạt động tại tỉnh Trà Vinh, với tổng số lao động gần 500 nhân viên.

Ông cũng đã phát triển mạnh việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp gồm sản xuất phân bón thông minh, ổ khóa, đồng hồ nước thông minh.

Nhiều năm qua, vợ chồng Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ luôn ý thức trách nhiệm với cộng đồng và địa phương tại Trà Vinh, thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ trong lĩnh vực giáo dục, xây trường học, trao tặng học bổng, xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách và người nghèo, xây cầu giao thông nông thôn… với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường mong muốn Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục xây dựng, củng cố mạng lưới, thúc đẩy thương mại, đưa hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thứ trưởng cũng bày tỏ sự cảm kích đối với bà Bùi Thị Nhàn, phu nhân Tiến sĩ vì đã luôn ủng hộ, động viên, tin tưởng mà bà dành cho chồng. Bà luôn đồng hành với ông Mỹ trong tất cả các hoạt động, là cộng sự quan trọng góp phần làm nên những thành công của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ kể cả trong lĩnh vực khoa học hay với vai trò là một doanh nhân./.

Xem thêm

trao bang khen tri an tam long dau dau huong ve to quoc cua vo chong tien si nguyen thanh my Bác sĩ gốc Việt làm Giám đốc Trung tâm Y tế của Đại học Harvard

Mới đây, trên trang web của trường Đại học Harvard (Mỹ) đã đăng tải thông tin về Giám đốc Trung tâm Y tế của Trường ...

trao bang khen tri an tam long dau dau huong ve to quoc cua vo chong tien si nguyen thanh my 50.000 kiều bào là hạt nhân vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn đoàn kết, tương thân tương ái, tuân thủ ...

trao bang khen tri an tam long dau dau huong ve to quoc cua vo chong tien si nguyen thanh my Tập huấn dạy tiếng Việt cho giáo viên kiều bào: đổi mới về giáo trình, nội dung

Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt lần thứ 6 do Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Bộ Giáo ...

trao bang khen tri an tam long dau dau huong ve to quoc cua vo chong tien si nguyen thanh my Kiều bào hướng về quê hương, gây quỹ cho quân dân Trường Sa

Nằm trong khuôn khổ chương trình “Thủ đô Hà Nội trong lòng người xa xứ”, quà tặng của đoàn kiều bào nhằm tri ân các ...

Thường Chi (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Canada tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

Canada tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng lên đáng kể; cải thiện năng lực quản lý; thúc đẩy sản xuất kinh doanh; xây dựng liên kết giữa nông dân sản xuất nhỏ với doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường...
Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Trà Vinh

Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Trà Vinh

Nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022, Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 27/9 đến ngày 2/10 với nhiều hoạt động phong phú tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Trà Vinh.
Lan tỏa văn hóa Khmer ở Trà Vinh

Lan tỏa văn hóa Khmer ở Trà Vinh

Không chỉ là nơi thờ cúng, nhiều ngôi chùa ở tỉnh Trà Vinh còn mở lớp dạy chữ Khmer cho học sinh và người dân địa phương, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa, tiếng nói, chữ viết của đồng bào.

Các tin bài khác

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, đồng chủ trì hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết sự phát triển và hội nhập của cộng đồng người Việt tại Moravoslezsky đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường vị thế của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Không gian đậm chất Việt Nam tại Ngày hội cuối tuần Pháp ngữ 2024

Không gian đậm chất Việt Nam tại Ngày hội cuối tuần Pháp ngữ 2024

Ngày 23-24/3, tại làng Yèbles, thuộc tỉnh Seine et Marne (Pháp) đã diễn ra Ngày hội cuối tuần Pháp ngữ 2024. Năm nay, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tham dự sự kiện với tư cách là khách mời danh dự. Quy mô gian hàng được mở rộng gấp 3, góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Cung cấp thông tin, hỗ trợ hướng nghiệp cho sinh viên Việt Nam tại Mỹ

Cung cấp thông tin, hỗ trợ hướng nghiệp cho sinh viên Việt Nam tại Mỹ

Ngày 23/3, Hội thảo Hướng nghiệp và Kết nối 2024 đã được tổ chức tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ). Hội thảo do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York và Học viện Hướng nghiệp Career Pass phối hợp tổ chức.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động