Việt - Nga hợp tác giáo dục khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp
| Phong phú các hoạt động trong “Tuần lễ Pushkin tại Hà Nội” “Ngày MGIMO” - dấu mốc đặc biệt trong hoạt động giao lưu giáo dục Việt – Nga |
![]() |
| Đại biểu và khách mời tham gia Diễn đàn. (Ảnh: Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội). |
Sự kiện do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Cơ quan Đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam, Cơ quan Đại diện Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga (Rossotrudnichestvo) tại Việt Nam và Liên minh các trường đại học kỹ thuật Nga - Việt tổ chức.
Tham dự Diễn đàn có đại diện các trường đại học, tổ chức khoa học, doanh nghiệp và cơ quan chuyên ngành của hai nước.
Diễn đàn tạo điều kiện để hai bên trao đổi các cơ chế thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật, khoa học và công nghệ trên cơ sở nhu cầu phát triển của hai nước; trong đó tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án chung.
Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko nhấn mạnh, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ là một trong những nội dung quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.
![]() |
| Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội). |
Theo Đại sứ, hai bên cần cụ thể hóa những thỏa thuận đã đạt được ở cấp cao nhất bằng các dự án thiết thực. Việc đào tạo đội ngũ kỹ sư, tăng cường hợp tác giữa các trường đại học, triển khai nghiên cứu khoa học chung và thúc đẩy các sáng kiến công nghệ sẽ góp phần phục vụ phát triển công nghiệp của hai nước.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Trung Tính cho rằng hợp tác giữa hai bên cần chuyển mạnh từ “trao đổi” sang “cùng thực hiện, đồng sáng tạo”, thông qua cùng đào tạo kỹ sư, chuyên gia công nghệ; xây dựng các nhóm nghiên cứu; triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ; khai thác hạ tầng nghiên cứu, hướng tới các kết quả có khả năng ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Trung Tính phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội). |
Thứ trưởng đề nghị Liên minh các trường đại học kỹ thuật Nga - Việt phát huy vai trò cầu nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu của các ngành công nghiệp và lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam Vyacheslav Nikolaevich Kharinov cho biết hợp tác kinh tế, công nghiệp giữa Nga và Việt Nam đang được triển khai trong nhiều lĩnh vực. Việc mở rộng hợp tác đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ và năng lực công nghệ phù hợp.
Theo ông, Diễn đàn là dịp để các trường đại học, tổ chức khoa học và doanh nghiệp hai nước trao đổi về nhu cầu nhân lực, năng lực chuyên môn cần thiết trong những năm tới, cũng như khả năng nâng cao mức độ phù hợp của các chương trình đào tạo với nhu cầu thực tiễn.
![]() |
| Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Vladimir Murashkin. (Ảnh: Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội). |
Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Vladimir Murashkin cho rằng giáo dục, khoa học và đào tạo nguồn nhân lực là những lĩnh vực tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài giữa hai nước. Ông nhấn mạnh việc tăng cường kết nối trực tiếp giữa các trường đại học, tổ chức khoa học và doanh nghiệp; đồng thời khẳng định Rossotrudnichestvo và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến hợp tác chuyên môn và học thuật.
![]() |
| Đại biểu trình bày tham luận tại Diễn đàn. (Ảnh: Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội). |
Tại phiên thảo luận, đại biểu hai nước trao đổi về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ các ngành công nghiệp; yêu cầu đối với chương trình đào tạo và khả năng tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục với doanh nghiệp.
Các nội dung thảo luận cũng bao gồm hợp tác trong đào tạo, thực hành, thực tập; phát triển chương trình liên kết ở các trình độ đào tạo; đào tạo ngôn ngữ, đội ngũ giảng viên; thành lập các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu chung.
Qua Diễn đàn, các đại biểu xác định một số lĩnh vực, đối tác và cơ chế có thể tiếp tục thúc đẩy hợp tác; trong đó chú trọng xây dựng quan hệ lâu dài giữa các trường đại học, tổ chức khoa học và doanh nghiệp, phát triển trao đổi học thuật, nghiên cứu chung và đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển của Việt Nam và Liên bang Nga.
Tin bài khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81









