Đa dạng các hình thức giới thiệu tiếng Nga với người Việt Nam
| Tiếng Nga tại Việt Nam: “chìa khóa” mở cánh cửa hợp tác văn hóa Cơ hội mới cho sinh viên giỏi tiếng Nga |
![]() |
| Đông đảo học sinh, sinh viên và những người quan tâm tiếng Nga tham dự chương trình. (Ảnh: Bạch Dương). |
Ngày 6/10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc chương trình “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại văn hóa”, do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội phối hợp với Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva (MGLU) tổ chức.
Phát biểu khai mạc, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Vladimir Murashkin cho biết chương trình “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại văn hóa” đã trở thành một hoạt động truyền thống. Năm 2026, phạm vi hoạt động của chương trình được mở rộng hơn, không chỉ diễn ra tại Hà Nội mà còn được tổ chức tại Thái Nguyên, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ diễn ra từ 6-13/10.
![]() |
| Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Vladimir Murashkin phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Bạch Dương). |
Các hoạt động được thiết kế để học sinh, sinh viên và giáo viên Việt Nam, cũng như những người sử dụng tiếng Nga trong công việc, có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa Nga, tham gia các giờ học chuyên môn và giao lưu với các giảng viên MGLU. Qua đó, phía MGLU có thêm cơ hội tìm hiểu về Việt Nam, đời sống giáo dục và nhu cầu học tiếng Nga của người học, tiếp tục xây dựng những chương trình phù hợp.
| Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva (MGLU) là đối tác của nhiều cơ sở giáo dục của Việt Nam, trong đó có Đại học Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm tiếng Nga A. X. Pushkin và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. |
“Tiếng Nga không chỉ là một ngôn ngữ mà còn là công cụ, phương tiện gắn kết hai đất nước gần gũi và thân thiết hơn”, ông Vladimir Murashkin nhấn mạnh.
Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội cho biết việc học tiếng Nga có thể mở ra thêm cơ hội để học sinh, sinh viên Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Liên bang Nga, theo học tại các trường đại học hàng đầu của Nga.
Phó Hiệu trưởng MGLU Innara Aliyevna, phụ trách chính sách thanh niên và công tác giáo dục, cho rằng “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại văn hóa” là cuộc gặp gỡ của các nhà ngữ văn và giảng viên, đồng thời thể hiện chiều sâu của quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga, trong đó hợp tác giáo dục, khoa học và văn hóa đóng vai trò quan trọng.
Theo bà, tiếng Nga tại Việt Nam là một “cây cầu” kết nối nhiều nhóm đối tượng, từ sinh viên, giảng viên đến các nhà ngoại giao, kỹ sư, doanh nhân... Thông qua ngôn ngữ, các giá trị, truyền thống và tri thức được truyền tải, góp phần mở rộng hiểu biết và tầm nhìn giữa hai nền văn hóa.
![]() |
| Phó Hiệu trưởng MGLU Innara Aliyevna, phụ trách chính sách thanh niên và công tác giáo dục. (Bạch Dương). |
Bà Innara Aliyevna cho biết Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga năm 2025 trong giai đoạn mới mở rộng các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu chung trong lĩnh vực khoa học, công nghệ số và đào tạo nhân lực trình độ cao. Trong quá trình này, tiếng Nga là một trong những công cụ giúp người học tiếp cận giáo dục và khoa học Nga.
Cụ thể, trong chương trình sẽ có các hoạt động như bài giảng về tiếng Nga với tư cách là ngôn ngữ quốc gia, giới thiệu những yêu cầu chuẩn mực mới trong sử dụng tiếng Nga, đặc biệt trong văn bản hành chính, giáo dục, truyền thông, quảng cáo và mô tả hàng hóa, dịch vụ.
Chuyên đề và thực hành dịch thuật tập trung vào cách lựa chọn phương án chuyển ngữ tự nhiên, hạn chế lối dịch từng từ, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng và biên tập bản dịch có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.
Các giờ học mở về nghe, đọc và giao tiếp tiếng Nga giúp người học rèn kỹ năng nghe hiểu, ghi chép, nắm bắt thông tin chính, mở rộng vốn từ và thực hành giao tiếp trong những tình huống gần với học tập, công việc và đời sống.
Bên cạnh đó là các hoạt động tìm hiểu thơ thị giác Nga, văn học Nga và mã văn hóa Nga qua các tác phẩm hội họa. Thông qua thơ, văn học, hội họa và những hình thức tương tác sáng tạo, người học được tiếp cận tiếng Nga gắn với văn hóa, lịch sử và đời sống tinh thần của Nga.
Chương trình cũng có các hội thảo về phương pháp giảng dạy tiếng Nga, trong đó giới thiệu những cách tiếp cận mới nhằm khuyến khích người học sử dụng tiếng Nga thông qua đọc diễn cảm, sáng tạo nội dung và các dự án tương tác.
Ngoài ra, học sinh, sinh viên sẽ được tham gia chương trình đố vui “Tàu tốc hành Nga”, giúp củng cố từ vựng, ngữ pháp, kiến thức văn học và văn hóa; cuộc thi dành cho phát thanh viên và người đọc diễn cảm tạo cơ hội cho người tham gia thực hành phát âm, kỹ năng trình bày và giao tiếp bằng tiếng Nga trước công chúng.
Các hoạt động được thiết kế cho đông đảo những người học tập, giảng dạy và sử dụng tiếng Nga tại Việt Nam, từ giảng viên, giáo viên, biên dịch viên, phiên dịch viên đến học sinh, sinh viên và những người quan tâm đến ngôn ngữ, văn hóa Nga.
Tin bài khác
Kinh tế Thủ đô tăng tốc, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Tăng cường các hoạt động kết nối những người bạn Hungary yêu mến Việt Nam







