Việt Nam - Uzbekistan còn nhiều dư địa và tiềm năng hợp tác song phương
Hạnh Trần 07/02/2023 10:23 | Doanh nghiệp - Doanh nhân


![]() |
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Uzbekistan Laziz Kudratov và Đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam (Ảnh: MPI). |
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Uzbekistan. Tuy nhiên, đến nay, kết quả hợp tác đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng vốn có cũng như mong muốn của hai nước.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, hai nước đang có nhiều dư địa, cơ hội để nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại đầu tư hai chiều cũng như đầu tư trực tiếp. Để thực hiện điều này, các cơ quan liên quan của hai nước cần tăng cường đối thoại, nắm bắt thông tin, khả năng, nhu cầu để có các biện pháp, hình thức, mô hình hợp tác, chia sẻ, bổ sung cho nhau; đặc biệt là vai trò của Đại sứ quán hai nước, tổ chức các hoạt động để doanh nghiệp hai bên tìm hiểu cơ hội về hợp tác thương mại, đầu tư, cùng nhau hợp tác, mang lại lợi ích cho cả hai bên.
Bộ trưởng Laziz Kudratov bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước; thành lập tổ công tác chung nhằm đưa ra giải pháp kết nối thương mại; phát triển các ngành có thế mạnh như dệt may, xây dựng, hóa chất, khoáng sản; tìm ra cơ hội hợp tác mới trong tương lai.
![]() |
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Bộ TrưởngLaziz Kudratov tại buổi tiếp (Ảnh: MPI). |
Đồng tình với những ý kiến đánh giá, đề xuất của Bộ trưởng Laziz Kudratov, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, Uzbekistan có rất nhiều tiềm năng, lợi thế và Việt Nam cũng có nhiều tiềm năng để bổ trợ, bổ sung, hợp tác, chia sẻ cùng nhau. Tuy nhiên, giữa hai nước chưa có đường bay trực tiếp, trao đổi hàng hóa chủ yếu qua đường biển với chi phí cao, vị trí địa lý của Uzbekistan lại không gần những cảng biển lớn. Do đó, hai bên cần tìm ra phương thức phù hợp để thúc đẩy thương mại và đầu tư nhằm phát huy hết những tiềm năng và lợi thế của hai nước.
Cùng với đó, hai bên cần rà soát lại các thủ tục về đầu tư, phát huy cơ chế Ủy Ban liên Chính phủ hai nước để nghiên cứu, triển khai các nội dung cụ thể thông qua Ủy ban này; tổ chức các hoạt động để trao đổi, nắm bắt thông tin, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Từ đó, triển khai các nội dung cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.
Kể từ khi Việt Nam và Uzbekistan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, hai nước đã ký kết nhiều hiệp định khung, gồm: Hiệp định về hợp tác kinh tế - thương mại (năm 1994); Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (năm 1996); Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (năm 1996); Hiệp định về thành lập Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Uzbekistan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật (năm 1996). Đây là những tiền đề cho việc thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai bên. |
Truyền hình
Đáng chú ý
Ẩm thực Malaysia hấp dẫn thực khách bởi yếu tố giao thoa văn hóa

Bài viết mới
Chuyên gia Đức: Lạc quan về kinh tế Việt Nam

Chủ tịch EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng: Chúng tôi luôn cố gắng truyền tải điện ở mức tốt nhất

Chuyên đề

Giao lưu hữu nghị quốc tế năm 2023

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.