Ký kết Hợp đồng EPC Dự án cải tạo, nâng cấp Hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 16/10/2026, tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP), Lễ ký kết Hợp đồng EPC Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh được tổ chức trang trọng. Sự kiện này là dấu mốc quan trọng, đánh dấu việc Dự án chính thức chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà thầu sang giai đoạn thực hiện hợp đồng EPC, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả xử lý khí thải, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và bảo đảm Nhà máy vận hành ổn định, tin cậy trong dài hạn.
aa
Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) triển khai hoạt động tình nguyện và CSR tại Thanh Hóa Tin quốc tế ngày 5/10: Thông tin 24.000 nhân viên Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc bị lộ
Toàn cảnh Lễ ký kết Hợp đồng EPC Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh ngày 16/10/2026.
Toàn cảnh Lễ ký kết Hợp đồng EPC Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh ngày 16/10/2026.

Tham dự Lễ ký kết có ông Lê Hải Đăng – Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1); đại diện các ban chuyên môn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các sở, ngành và chính quyền địa phương; cùng đại diện các ban chuyên môn của EVNGENCO1.

Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện các ngân hàng tài trợ vốn cho Dự án gồm Vietcombank và BIDV; đại diện các đơn vị tư vấn gồm Viện Năng lượng, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 và Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí; cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đến dự, đưa tin.

Về phía Liên danh Nhà thầu, có ông Chen Hao – Phó Tổng Giám đốc Shanghai Electric Power Generation Engineering; ông Jiang Zhengxiong – Tổng Giám đốc Shanghai Electric Power Generation Environment Protection Engineering; ông He Qi – Tổng Giám đốc Shanghai Electric (Vietnam); ông Nguyễn Minh Khôi – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương, cùng các cán bộ, chuyên gia của Liên danh.

Về phía QTP có ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Việt Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, cùng các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban Chỉ đạo Dự án, cán bộ quản lý và đại diện các tổ chức đoàn thể của Công ty.

Dấu mốc quan trọng của dự án trọng điểm

Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả xử lý khí thải từ lò hơi của các tổ máy trước khi thải ra môi trường, đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp QCVN 19:2024/BTNMT theo quy định hiện hành. Phạm vi chính của Dự án bao gồm nâng cấp, cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện cho các tổ máy; lắp mới hệ thống khử NOx; nâng cấp, cải tạo hệ thống khử SOx; thay mới các quạt khói sử dụng biến tần; đồng thời lắp mới, nâng cấp, cải tạo và thay thế các hệ thống phụ trợ, hệ thống phòng cháy chữa cháy liên quan.

Các giải pháp kỹ thuật của Dự án được nghiên cứu, thẩm tra trên cơ sở những công nghệ xử lý khí thải đã được sử dụng phổ biến tại các nhà máy nhiệt điện đốt than phun trên thế giới. Trong đó, hệ thống lọc bụi tĩnh điện sử dụng máy biến áp chỉnh lưu cao tần kết hợp máy biến áp xung để nâng cao khả năng giữ bụi mịn; hệ thống khử NOx sử dụng công nghệ khử chọn lọc có chất xúc tác; đồng thời nâng cấp, cải tạo các thiết bị chính của hệ thống khử SOx hiện hữu.

Giá Hợp đồng EPC là 3.271 tỷ đồng, nguồn vốn được bố trí từ vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại. Đây là dự án có yêu cầu kỹ thuật cao, phạm vi cải tạo đồng bộ nhiều hệ thống trong điều kiện Nhà máy đang vận hành; không gian thi công, lắp đặt thiết bị tại một số khu vực hạn chế, trong khi các thiết bị đặc thù cần thời gian thiết kế, chế tạo và vận chuyển. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu cao đối với Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và Nhà thầu trong công tác tổ chức, phối hợp và kiểm soát tiến độ.

Trước khi đi đến ký kết Hợp đồng, QTP và các bên liên quan đã tập trung triển khai các thủ tục của Dự án theo quy định. Quá trình lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ và thương thảo được thực hiện với yêu cầu cao về kỹ thuật, thương mại và tiến độ. Sau các vòng thương thảo trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích chung, các bên đã thống nhất các nội dung để tiến tới ký kết Hợp đồng và triển khai Dự án.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT QTP nhấn mạnh, việc ký Hợp đồng EPC là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu việc chuyển từ giai đoạn chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và lựa chọn đối tác sang giai đoạn tổ chức triển khai thực hiện Hợp đồng. Với sự chủ động, quyết liệt trong công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn đối tác và hoàn thiện các thủ tục theo quy định, QTP là đơn vị đầu tiên thực hiện ký kết Hợp đồng gói thầu EPC trong nhóm các nhà máy nhiệt điện đang triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống khí thải tương tự.

Chủ tịch HĐQT QTP đồng thời trân trọng ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo của EVN, EVNGENCO1; sự phối hợp trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị tư vấn và các bên liên quan trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai các thủ tục của Dự án.

Liên danh Nhà thầu giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiệt điện và công nghệ môi trường

Liên danh thực hiện Gói thầu EPC gồm Tập đoàn Điện khí Thượng Hải – Shanghai Electric Group (Trung Quốc) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương (Việt Nam) – các doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng, xây dựng và triển khai các dự án EPC quy mô lớn.

Shanghai Electric Group là tập đoàn công nghiệp năng lượng lớn của Trung Quốc, có trên 100 năm kinh nghiệm và đã tham gia nhiều dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện trên thế giới. Tập đoàn có năng lực tổng thể trong lĩnh vực thiết bị điện – năng lượng, nhiệt điện và công nghệ môi trường. Một trong những lợi thế của Shanghai Electric là khả năng triển khai đồng bộ theo mô hình EPC từ thiết kế, cung cấp thiết bị, chế tạo, lắp đặt đến chạy thử và bảo đảm hiệu suất. Tập đoàn cũng có kinh nghiệm cải tạo các hệ thống hiện hữu trong điều kiện nhà máy đang vận hành, phối hợp các hạng mục điện – cơ khí – điều khiển và tối ưu hóa đồng bộ hệ thống xử lý khí thải. Với nền tảng sản xuất thiết bị và chuỗi cung ứng quy mô lớn, Shanghai Electric có lợi thế về khả năng huy động nguồn lực, kiểm soát tiến độ và triển khai các dự án nâng cấp về hiệu suất, công suất và môi trường tại các nhà máy nhiệt điện.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương là doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và phát triển các dự án năng lượng – hạ tầng, có trên 25 năm kinh nghiệm và đã tham gia nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực điện và công nghiệp. Đối với các dự án cải tạo nhà máy nhiệt điện, doanh nghiệp có thế mạnh về tổ chức, quản lý dự án, xây dựng – lắp đặt, điều phối nhà cung cấp và quản lý giao diện giữa Chủ đầu tư, nhà máy đang vận hành và các cơ quan quản lý trong nước.

Với sự kết hợp giữa năng lực công nghệ, thiết bị và kinh nghiệm triển khai EPC của Shanghai Electric cùng năng lực tổ chức, quản lý và triển khai dự án trong nước của Tập đoàn Thái Bình Dương, QTP kỳ vọng Liên danh Nhà thầu sẽ huy động hiệu quả các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn để tổ chức thực hiện Hợp đồng một cách chuyên nghiệp, trách nhiệm và hiệu quả.

Ông Chen Hao – Phó Tổng Giám đốc Shanghai Electric Power Generation Engineering, đại diện Liên danh Nhà thầu phát biểu tại buổi lễ.
Ông Chen Hao – Phó Tổng Giám đốc Shanghai Electric Power Generation Engineering, đại diện Liên danh Nhà thầu phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chen Hao – Phó Tổng Giám đốc Shanghai Electric Power Generation Engineering, đại diện Liên danh Nhà thầu, đánh giá Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường đối với Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh. Đại diện Shanghai Electric đồng thời cảm ơn sự tin tưởng của Chủ đầu tư và khẳng định sự phối hợp giữa Shanghai Electric và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương sẽ phát huy thế mạnh của mỗi bên trong quá trình triển khai Dự án.

Đại diện Liên danh Nhà thầu cam kết sẽ ưu tiên an toàn, bảo đảm chất lượng và tiến độ, thành lập đội ngũ dự án chuyên trách, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định của Việt Nam và yêu cầu của Chủ đầu tư; đồng thời kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn thi công, chất lượng công trình và tiến độ thực hiện. Liên danh đặt mục tiêu phát huy năng lực công nghệ, quản lý và tổ chức thi công để đưa Dự án vào vận hành ổn định, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng vận hành và hiệu quả bảo vệ môi trường tại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Việt Dũng – Tổng Giám đốc QTP; ông Chen Hao – Phó Tổng Giám đốc Shanghai Electric Power Generation Engineering và ông Nguyễn Minh Khôi – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương ký kết Hợp đồng EPC.
Ông Nguyễn Việt Dũng – Tổng Giám đốc QTP; ông Chen Hao – Phó Tổng Giám đốc Shanghai Electric Power Generation Engineering và ông Nguyễn Minh Khôi – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương ký kết Hợp đồng EPC.
Ông Nguyễn Việt Dũng – Tổng Giám đốc QTP; ông Chen Hao – Phó Tổng Giám đốc Shanghai Electric Power Generation Engineering và ông Nguyễn Minh Khôi – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương ký kết Hợp đồng EPC.
Ông Nguyễn Việt Dũng – Tổng Giám đốc QTP; ông Chen Hao – Phó Tổng Giám đốc Shanghai Electric Power Generation Engineering và ông Nguyễn Minh Khôi – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương ký kết Hợp đồng EPC.

Chính thức bước vào giai đoạn triển khai Hợp đồng EPC

Tại nghi thức trọng tâm của buổi lễ, Hợp đồng EPC được ký kết giữa ông Nguyễn Việt Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh; ông Chen Hao – Phó Tổng Giám đốc Shanghai Electric Power Generation Engineering; ông Nguyễn Minh Khôi – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo EVNGENCO1, QTP, Liên danh Nhà thầu, Viện Năng lượng và các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo EVNGENCO1 và Hội đồng quản trị QTP tặng hoa chúc mừng đại diện Chủ đầu tư và Liên danh Nhà thầu tại Lễ ký kết Hợp đồng EPC.
Lãnh đạo EVNGENCO1 và Hội đồng quản trị QTP tặng hoa chúc mừng đại diện Chủ đầu tư và Liên danh Nhà thầu tại Lễ ký kết Hợp đồng EPC.

Ngay sau Lễ ký kết, QTP đề nghị Liên danh Nhà thầu khẩn trương huy động các nguồn lực cần thiết, phối hợp chặt chẽ, toàn diện với Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn để tổ chức khoa học các công việc theo Hợp đồng; trong đó đặc biệt chú trọng chất lượng, tiến độ, an toàn và bảo vệ môi trường trong toàn bộ quá trình thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công, lắp đặt, chạy thử và đưa công trình vào vận hành.

Về phía Chủ đầu tư, QTP cam kết phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và kịp thời với Liên danh Nhà thầu và các đơn vị tư vấn; tạo điều kiện thuận lợi để Hợp đồng được triển khai hiệu quả trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và các thỏa thuận đã ký kết.

Khi hoàn thành, Dự án sẽ góp phần bảo đảm các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh vận hành đáp ứng yêu cầu về phát thải theo quy định; góp phần bảo vệ môi trường, gìn giữ không gian sinh thái, du lịch của địa phương; đồng thời tạo điều kiện để Nhà máy tiếp tục vận hành ổn định, đóng góp vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất điện.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, Chủ đầu tư và Liên danh Nhà thầu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết Hợp đồng EPC
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, Chủ đầu tư và Liên danh Nhà thầu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết Hợp đồng EPC.

Lễ ký kết Hợp đồng EPC ngày 16/10/2026 không chỉ là dấu mốc quan trọng của Dự án mà còn mở ra một giai đoạn triển khai mới với yêu cầu và trách nhiệm cao hơn đối với Chủ đầu tư, Liên danh Nhà thầu và các đơn vị tham gia. Với sự quan tâm, đồng hành của EVN, EVNGENCO1, các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, các tổ chức tín dụng; cùng quyết tâm của QTP và năng lực, kinh nghiệm của Liên danh Nhà thầu, Dự án được kỳ vọng sẽ được triển khai an toàn, chất lượng, đúng tiến độ và sớm đưa vào vận hành trong năm 2027.

Tình hình dịch Covid-19 hôm nay: Hà Nội đã hết kit test nhanh, chuyển sang xét nghiệm Realtime-PCR Tình hình dịch Covid-19 hôm nay: Hà Nội đã hết kit test nhanh, chuyển sang xét nghiệm Realtime-PCR
Tình hình dịch Covid-19 hôm nay: Hà Nội đã hết kit test nhanh, nhưng người dân cần yên tâm, bình tĩnh, thực hiện tự cách ly, đo thân nhiệt, vệ sinh phòng dịch thật tốt, nếu thấy dấu hiệu bất thường thì liên hệ với cơ quan y tế để được xét nghiệm Realtime-PCR.
Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) triển khai hoạt động tình nguyện và CSR tại Thanh Hóa Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) triển khai hoạt động tình nguyện và CSR tại Thanh Hóa
Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) đã phối hợp với Tổ chức Good Neighbors Vietnam triển khai hoạt động tình nguyện toàn cầu tại 3 xã Vĩnh Lộc, Tây Đô và Biện Thượng thuộc tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Nguyễn Thị Nga (QTP)
Nguồn:

Tin bài khác

Nâng cao giá trị gia tăng: Bài toán chiến lược của doanh nghiệp Việt trong chu kỳ phát triển mới

Nâng cao giá trị gia tăng: Bài toán chiến lược của doanh nghiệp Việt trong chu kỳ phát triển mới

Khi lợi thế cạnh tranh truyền thống dần thu hẹp, doanh nghiệp Việt đứng trước yêu cầu chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao giá trị gia tăng. Công nghiệp, công nghệ và khả năng kết nối các lĩnh vực kinh doanh đang trở thành những yếu tố quan trọng định hình sức cạnh tranh dài hạn.
PGS.TS Bùi Quang Tuấn: Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đứng trước cơ hội “chuyển mình về chất” cùng đầu tàu Vingroup

PGS.TS Bùi Quang Tuấn: Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đứng trước cơ hội “chuyển mình về chất” cùng đầu tàu Vingroup

Theo PGS.TS Bùi Quang Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, giá trị của doanh nghiệp đầu tàu cần đặt ở tầm nhìn xa hơn, đó là khả năng giúp các nhà cung ứng cùng trưởng thành. Nhìn từ Vingroup, ông cho rằng sự dẫn dắt này đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực công nghệ, cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Bài 3: Xây dựng công dân số, gia đình số

Bài 3: Xây dựng công dân số, gia đình số

Điện lưới về các thôn, bản vùng sâu vùng xa đã dần thay đổi cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Có điện, có sóng điện thoại, người dân các thôn bản đang dần tiếp cận với môi trường số, chính quyền số và các dịch vụ số của ngành Điện, để chuyển đổi số không chỉ còn là khẩu hiện mà dần trở thành một phần thiết thực trong cuộc sống của người dân vùng cao.
Doanh nghiệp Lào, Trung Quốc tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên 2026

Doanh nghiệp Lào, Trung Quốc tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên 2026

Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 diễn ra từ ngày 17-22/10, quy tụ hơn 120 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài nước với 230 gian hàng. Trong đó, các doanh nghiệp Lào và Trung Quốc tham gia 24 gian hàng, góp phần tăng cường kết nối giao thương và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các địa phương.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Chăm lo nạn nhân chất độc da cam/dioxin: Chính sách và những hỗ trợ thiết thực

[Infographic] Chăm lo nạn nhân chất độc da cam/dioxin: Chính sách và những hỗ trợ thiết thực

Công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin đạt nhiều kết quả thiết thực trong chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở và tạo sinh kế. Nhiệm kỳ 2026-2031, các ...
[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

Ngày 18/10/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội ...
Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] Điều gì giúp những nạn nhân da cam tự viết tiếp cuộc đời?

[Video] Điều gì giúp những nạn nhân da cam tự viết tiếp cuộc đời?

Từ khoản vốn vay sinh kế, học bổng đến cơ hội biểu diễn nghệ thuật, những hỗ trợ thiết thực đang giúp nhiều nạn nhân chất độc da cam từng bước tự lập, phát huy ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...