Việt Nam dự Triển lãm Hải quân quốc tế tại Nga
| Giao lưu văn hóa quốc tế Kweichow Moutai qua triển lãm mỹ thuật Văn Dương Thành |
| Cùng vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Armenia ngày càng phát triển Triển lãm Fascination 2019: Mercedes sẽ giới thiệu E-Class mới |
![]() |
| .Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương và đoàn thăm chiến hạm Đô đốc Kasatonov. Ảnh: TTXVN |
Triển lãm Hải quân Quốc tế lần thứ 9 (IMDS-2019) diễn ra từ 10 - 14/7 tại thành phố Saint-Petersburg (Nga) do Bộ Công thương Liên bang Nga phối hợp với Tập đoàn “Triển lãm Hải quân” tổ chức, với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Nga, Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự, Công ty Xuất nhập khẩu quốc phòng Rosoboronexport và Chính quyền thành phố Saint-Petersburg.
Tổng cộng, IMDS-2019 có 353 đơn vị tham gia, trong đó có 28 công ty đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Triển lãm tập trung vào các lĩnh vực đóng tàu, vũ khí hải quân, điều khiển chiến đấu, hệ thống dẫn đường và liên lạc, sức mạnh tàu, hàng không hải quân, cơ sở hạ tầng hỗ trợ và các công nghệ tiên tiến khác
Chương trình triển lãm phong phú, với nhiều mẫu mã thiết bị và vũ khí khác nhau sẽ cho phép tất cả những người tham gia tìm được nhiều cơ hội mới để mở rộng quan hệ kinh doanh, góp phần phát triển và tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự quốc tế.
Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại thành phố Saint-Petersburg lần này, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN và đoàn công tác đã tham dự lễ khai mạc IMDS-2019, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Xuất khẩu Vũ khí quốc gia Nga (Rosoboronexport), Nhà máy đóng tàu Almaz thuộc Tập đoàn đóng tàu Almaz, Tập đoàn đóng tàu thống nhất, Trung tâm công nghệ đóng và sửa chữa tàu, Tập đoàn vũ khí "Kalasnhikov", thăm tàu tàu khu trục “Đô đốc Kasatonov”, tàu trang bị tên lửa loại nhỏ “Karakyrt-E”, Hệ thống tên lửa bờ “Rubezh - ME”.
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosoboronexport, ông Igor Sevastyanov cho biết Nga sẽ giới thiệu những thành tựu và phát triển mới nhất của ngành đóng tàu, các loại vũ khí hải quân, công nghệ và vật liệu đóng tàu tiên tiến tại triển lãm lần này. Ông Sevastyanov khẳng định hiện đang xem xét khả năng cung cấp kỹ thuật hải quân như tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu ngầm cho một số quốc gia Đông Nam Á. Theo ông Sevastyanov, đã có những thành công trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ hải quân của Nga cho các đối tác, trong đó có Ấn Độ và Việt Nam.
Tại cuộc triển lãm, có tổng cộng 17 tàu chiến của Hải quân Nga và Lực lượng Biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga được trưng bày, bao gồm tàu khu trục của dự án 22350 "Đô đốc Kasatonov", tàu hộ tống thuộc dự án 20380 "Stoiky", tàu tên lửa của dự án 21631 "Mytishchi", dự án tàu đổ bộ cỡ nhỏ trên đệm khí 12322 "Evgene Kocheshkov" và một số tàu chiến khác.
Tại triển lãm, lần đầu tiên tổ hợp tên lửa chiến thuật ven biển "Rubezh-ME" được giới thiệu.
![]() |
| Rubezh-ME được đặt trên thiết bị chuyên chở KamAZ-6560, gồm mô-đun phóng với bốn tên lửa hành trình X-35UE và trạm radar phát hiện các mục tiêu mặt nước, thiết bị bắn và thiết bị điều khiển chiến đấu. Tên lửa có thể vượt qua các khu vực phòng không của kẻ thù. Trong tương lai, tổ hợp tên lửa Rubezh-ME sẽ nhận được một máy bay không người lái làm phương tiện trinh sát và chỉ định mục tiêu. Ảnh: TASS.ru |
Các thử nghiệm phiên bản mặt đất của tên lửa chống hạm Kh-35UE, dự định sẽ trang bị cho các hệ thống tên lửa di động ven biển, sẽ được hoàn thành trong thời gian tới.
![]() |
| Mô hình tên lửa chống tàu Kh-35UE. Ảnh: TASS.ru |
Một vũ khí đáng chú ý khác tại IMDS-2019 là thiết bị không người lái dưới nước Alexandrite-ISPUM-E. Thiết bị này được thiết kế để trang bị cho các tàu phòng thủ của dự án 12700.
![]() |
| Theo nhà sản xuất, đây là hệ thống tìm kiếm và phá hủy mỏ tích hợp được thiết kế để chống lại mìn biển ở độ sâu lên tới 300m. Có thể được sử dụng với tối đa ba điểm sóng. Tốc độ khoảng 3-6 m/s tùy theo chế độ hoạt động. Ảnh: TASS.ru |
![]() |
| Mô hình tàu đổ bộ cỡ lớn "Kayman" được Văn phòng thiết kế Nevski trình bày tại triển lãm. Ảnh:TASS.ru |
Theo nhà sản xuất, tổng lượng giãn nước của tàu sẽ là khoảng 8.000 tấn, chiều dài tối đa là 150 mét và tốc độ tối đa khoảng 18 hải lý. Phi hành đoàn của con tàu gồm khoảng 120 người. Con tàu có thể mang theo 2 phương tiện đổ bộ hoặc trực thăng tìm kiếm cứu hộ, cũng như 6 đến 10 chiếc thuyền tấn công cỡ nhỏ.
Điểm nhấn quan trọng của triển lãm, thu hút đông đảo sự quan tâm là tàu sân bay hạt nhân mới nhất của dự án 11430E "Lanatin" .
![]() |
| Chiều dài tối đa của tàu sân bay là 350 m, tốc độ tối đa đạt khoảng 30 hải lý/h. Thủy thủ đoàn gồm 2800 người. Ảnh: TASS.ru |
Hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam gồm Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; các đơn vị trực thuộc Bộ ... |
Giành chiến thắng chung cuộc trong kèo đấu chung kết Bo7, tuyển Liên quân Mobile Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi vô địch tại ... |
Ngày 13/7, tại Thanh Hóa, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức đã tổ chức Hội nghị Giao ban toàn quốc lần thứ VI năm ... |
Tin bài liên quan
Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia
Việt – Nga: xúc tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững
Việt Nam luôn đồng hành cùng các đối tác bạn bè quốc tế
Các tin bài khác
Việt Nam tham gia Diễn tập Hải quân đa phương Milan năm 2026 tại Ấn Độ
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới
Tàu 015-Trần Hưng Đạo cập cảng Kure, bắt đầu thăm xã giao Nhật Bản
Tàu 015-Trần Hưng Đạo bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc
Đọc nhiều
Đoàn y tế Hàn Quốc khám, cấp thuốc và điều trị miễn phí cho khoảng 3.000 người dân Đồng bằng sông Cửu Long
Trường liên cấp đầu tiên của cả nước mở cánh cửa học tập nơi cực Tây Tổ quốc
Đêm nhạc hữu nghị Việt - Trung: tăng cường tình dân hai nước
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Marco Farani trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Brazil
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển
Thông cáo chung của Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào năm 2026
Năm 2025: trồng hơn 200.000 cây xanh trên quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước











