Diễn tập chung giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia
| Tập huấn và diễn tập ứng phó đa thiên tai cho 500 người tại tỉnh Gia Lai TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần |
Cuộc diễn tập với chủ đề: “Lực lượng phòng thủ dân sự Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia phối hợp ứng phó, khắc phục hậu quả siêu bão”, huy động hơn 2.200 người cùng hàng trăm phương tiện, trang thiết bị, trong đó có trực thăng và chó nghiệp vụ.
Nội dung diễn tập được triển khai qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung vào công tác chuẩn bị ứng phó với thảm họa siêu bão giả định. Lực lượng ba nước thiết lập Sở Chỉ huy liên hợp, phân công nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng và thống nhất phương án xử lý các tình huống khẩn cấp.
Trong giai đoạn thực binh, các lực lượng phối hợp thực hiện ba nội dung chính: ứng cứu khẩn cấp người dân vùng ngập lụt và triển khai bệnh viện dã chiến; tìm kiếm, cứu nạn tại công trình bị sập đổ; ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Diễn tập. (Ảnh: vietnam.vn). |
Các tình huống được xây dựng sát thực tế, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng, phương tiện và các chuyên ngành quân đội của ba nước. Thông qua diễn tập, các bên kiểm nghiệm phương án hiệp đồng, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, xử lý tình huống và hỗ trợ lẫn nhau khi xảy ra thiên tai, thảm họa.
Hoạt động được triển khai trên cơ sở thỏa thuận ký kết năm 2019 giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, trong đó thống nhất luân phiên tổ chức diễn tập chung về phòng thủ dân sự hằng năm.
Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, nhấn mạnh những thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và thảm họa môi trường đang đặt ra yêu cầu tăng cường năng lực phòng thủ dân sự của mỗi quốc gia.
![]() |
| Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha dự Diễn tập. (Ảnh: Báo Nhân dân). |
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định cuộc diễn tập thể hiện cam kết của quân đội ba nước trong phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống của người dân. Đây cũng là dịp để các lực lượng trao đổi kinh nghiệm, nâng cao khả năng hiệp đồng và củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đề nghị các lực lượng tham gia thực hiện nghiêm kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị; đồng thời rút kinh nghiệm sau diễn tập để tiếp tục hoàn thiện phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
![]() |
| Diễn tập ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt. (Ảnh: Báo Nhân dân). |
Tham gia diễn tập có các đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm Binh chủng Công binh, Binh chủng Hóa học, Binh chủng Thông tin liên lạc, Quân chủng Phòng không - Không quân, Cục Quân y thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ đội Biên phòng, cùng lực lượng Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Dự và chứng kiến cuộc diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamlieng Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị liên quan.
Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 đã diễn ra các hoạt động: diễn tập quân y, khánh thành trường học và kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. |
Sáng 28/1, tại Quân cảng Lữ đoàn 171, Tàu 17, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân cùng Đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam đã xuất phát bắt đầu hải trình tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Diễn tập Hải quân đa phương Milan năm 2026 diễn ra tại Ấn Độ. |
Tin bài khác
Cạnh tranh, kết nối và hợp tác: Biển Đông và trật tự hàng hải khu vực
Khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom, hướng tới kim ngạch 1,2 tỷ USD







