Việt Nam - Ấn Độ hướng tới kim ngạch thương mại 25 tỷ USD
| Hợp tác hiệu quả, gắn kết nhân dân Việt - Nga Tin quốc tế ngày 13/9: Luật sư Mỹ bị phạt vì nộp tài liệu có nhân chứng do AI tạo ra |
Ngày 14/9 tại New Delhi, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ.
Tại kỳ họp, hai bên đánh giá cao những bước phát triển của quan hệ song phương kể từ Kỳ họp lần thứ 18 vào tháng 10/2023, đồng thời nhất trí tiếp tục cụ thể hóa các cam kết cấp cao và tháo gỡ những vướng mắc để các chương trình, dự án hợp tác đi vào thực chất hơn.
![]() |
| Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ. (Ảnh: VOV) |
Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ấn Độ, nhấn mạnh việc nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường đã mở ra một giai đoạn mới trong hợp tác song phương.
Bộ trưởng Subrahmanyam Jaishankar khẳng định Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông và tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ, đồng thời có vai trò quan trọng trong quan hệ ASEAN - Ấn Độ.
Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí khai thác tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế, tháo gỡ rào cản tiếp cận thị trường và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Mục tiêu được đặt ra là đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD.
Ấn Độ đề nghị Việt Nam tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm dược phẩm, hoa quả, thịt và một số mặt hàng khác có xuất xứ từ Ấn Độ. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục trao đổi các vấn đề kỹ thuật và thủ tục tại kỳ họp Tiểu ban hợp tác thương mại song phương dự kiến tổ chức trong năm 2026.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, dược phẩm, năng lượng và xây dựng chiến lược dài hạn tại thị trường Việt Nam.
Hai bên cũng nhất trí tăng kết nối hạ tầng, logistics và hàng không; thúc đẩy tăng tần suất các chuyến bay thẳng, kết nối đường bộ, đường sắt từ Ấn Độ tới Việt Nam và kết nối các cảng biển hai nước với tuyến hàng hải Á - Âu.
Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch sớm triển khai kết nối thanh toán bán lẻ bằng mã QR hai chiều.
Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hai nước nhất trí sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên Đối thoại Chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng (2+2), tăng cường đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực.
Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, duy trì Đối thoại an ninh biển và mở rộng hợp tác biển.
Về khoa học và công nghệ, hai bên nhất trí sớm tổ chức các Tiểu ban hợp tác về khoa học - công nghệ và công nghệ số.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất xây dựng Chiến lược hợp tác khoa học - công nghệ dài hạn, tập trung vào các công nghệ chiến lược và mới nổi; triển khai các dự án nghiên cứu chung và tăng kết nối giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và du lịch, Việt Nam và Ấn Độ nhất trí phát huy những liên kết lịch sử, văn hóa và tôn giáo để thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng lượng khách du lịch hai chiều.
Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ bảo tồn, trùng tu các nhóm tháp Chăm tại miền Trung Việt Nam và cung cấp học bổng ngắn hạn, dài hạn cho Việt Nam. Phía Việt Nam khuyến khích học sinh, sinh viên sang học tại Ấn Độ và sẵn sàng đón sinh viên Ấn Độ sang học tiếng Việt.
Hai bên cũng nhất trí chuẩn bị các hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, trong đó xem xét lấy năm 2027 là Năm Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.
Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Bộ trưởng khẳng định tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương. Ấn Độ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và mong muốn Việt Nam tiếp tục phối hợp thúc đẩy sớm hoàn tất rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ.
Kết thúc kỳ họp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Subrahmanyam Jaishankar ký Biên bản Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ.
Hơn hai tháng đã trôi qua kể từ trận động đất kép xảy ra tại Caracas (Venezuela) vào tối 24/6/2026, nhưng khi nhắc lại những ngày tháng ấy, ông Vladimir Castillo Soto (Viện Simón Bolívar vì Hòa bình và Đoàn kết giữa các Dân tộc, Venezuela) vẫn không giấu được xúc động. Gương mặt ông bừng sáng khi nhắc đến hai chữ: Việt Nam. “Tôi không chỉ kể về một cuộc cứu trợ,” ông bắt đầu bằng giọng trầm ngâm, “tôi đang kể về cách một dân tộc đã khẳng định với cuộc đời về định nghĩa của tình ‘Đồng chí anh em’”. |
Sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ 12 đến 13/9/2026 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. |
Tin bài khác
Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp





