Việt Nam - Ấn Độ tìm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường
| Báo Ấn Độ lý giải sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam Đối thoại học thuật góp phần mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Ấn Độ |
Hội thảo khoa học quốc tế “Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ: Hướng tới những động lực phát triển mới” do Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và Viện Asian Confluence (Shillong, Ấn Độ) tổ chức.
Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được xây dựng trên nền tảng lịch sử, văn hóa và lòng tin chính trị sâu sắc. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược năm 2007 và Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2016. Theo ông, đây là thời điểm thuận lợi để hai nước chuyển lòng tin chiến lược thành năng lực hợp tác chiến lược, biến những tiềm năng hợp tác thành kết quả phát triển cụ thể.
![]() |
| Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Báo Tin tức). |
Hội thảo tập trung nhận diện các động lực mới cho hợp tác song phương, gồm kinh tế số và quản trị số; trí tuệ nhân tạo, công nghiệp công nghệ cao; bán dẫn và chuỗi cung ứng tự cường; chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo; hệ sinh thái khởi nghiệp; kết nối hạ tầng - logistics; phát triển nguồn nhân lực và đối tác tri thức.
Các sáng kiến, khuyến nghị tại hội thảo được kỳ vọng góp phần triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi nhất trí nâng tầm trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Ấn Độ vào tháng 5/2026.
Tiến sĩ Pabitra Margherita, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Dệt may, Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ cho rằng, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường thể hiện tầm nhìn chung, hướng tới tương lai của lãnh đạo hai nước. Ông nhấn mạnh, 18 kết quả đạt được trong chuyến thăm là những động lực cụ thể để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhận định, Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm gặp gỡ trong khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, độc lập, tự chủ, tự cường cũng như trong tầm nhìn về một trật tự hòa bình, công bằng và dựa trên luật pháp quốc tế.
Theo Thứ trưởng, hai nước cần thực hiện ba chuyển hóa quan trọng: chuyển tin cậy chính trị thành năng lực cùng hành động; chuyển khuôn khổ quan hệ được nâng cấp thành năng lực hợp tác thực chất, góp phần củng cố tự chủ, tự cường của mỗi nước; chuyển sự gần gũi chiến lược thành không gian kết nối hòa bình, thịnh vượng giữa Đông Nam Á với Nam Á, giữa Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương.
Tại hội thảo, các chuyên gia hai nước cũng trao đổi về sự hội tụ chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, vai trò trung tâm của ASEAN, an ninh biển và trật tự khu vực dựa trên luật lệ; đồng thời đề xuất tăng cường đối thoại học thuật, chính sách và thúc đẩy các ưu tiên hợp tác về chính trị, kinh tế, công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.
Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã phỏng vấn ông Ajoykaant Ruia, Chủ tịch Phòng Thương mại Ấn Độ - Việt Nam (IVCCI), về ý nghĩa và kết quả của chuyến thăm, triển vọng hợp tác song phương cũng như vai trò của IVCCI trong tiến trình thúc đẩy triển khai các thỏa thuận giữa hai nước. |
Ngày 19/5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng ở Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với ông Rajnath Singh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-19/5. |
Tin bài khác
Tìm động lực tăng trưởng từ chuyển đổi xanh
Hà Nội những năm 1990 qua ống kính nhiếp ảnh gia Anh





