Tin quốc tế ngày 13/9: Luật sư Mỹ bị phạt vì nộp tài liệu có nhân chứng do AI tạo ra
Luật sư Mỹ bị phạt vì nộp tài liệu có nhân chứng do AI tạo ra
Ngày 9/9, Tòa án Tối cao bang New Mexico (Mỹ) phạt luật sư Stephen Aarons 5.000 USD vì nộp tài liệu phục vụ kháng cáo một vụ án giết người có chứa lời khai và thông tin về những nhân chứng không có thật, được tạo ra với sự hỗ trợ của ChatGPT.
Tòa cho biết văn bản này có “lời khai sai lệch từ những nhân chứng hoàn toàn không có thật” và xác định luật sư đã không kiểm chứng tính chính xác trước khi nộp. Hồ sơ vụ việc cũng sẽ được chuyển tới hội đồng kỷ luật luật sư để tiếp tục điều tra.
Aarons là luật sư phụ trách vụ kháng cáo của Oscar Renee Sandoval, người bị kết án tù chung thân năm 2025. Tại phiên điều trần ngày 21/8, ông cho biết đã đưa một bản ghi chép do máy tính tạo ra cùng các tài liệu khác của vụ án vào ChatGPT, với kỳ vọng công cụ này sẽ tạo ra một “bản tóm tắt hoàn hảo, không thể bắt bẻ”.
![]() |
| Luật sư Stephen Aarons sử dụng ChatGPT trong quá trình làm hồ sơ kháng cáo. (Ảnh: KT) |
Sau đó, Aarons thừa nhận không lường trước được mức độ AI có thể tự tạo ra thông tin sai lệch về các sự kiện thực tế và bày tỏ hối tiếc, cho rằng đây là bài học đối với các chuyên gia sử dụng công nghệ trong công việc chuyên môn.
Vụ việc gây chú ý trong bối cảnh ngày càng nhiều luật sư tại Mỹ bị xử phạt vì nộp các tài liệu pháp lý do AI hỗ trợ tạo ra nhưng không được kiểm chứng kỹ. Trước đây, nhiều trường hợp liên quan đến án lệ hoặc trích dẫn pháp luật không có thật; riêng vụ của Aarons nghiêm trọng hơn khi tài liệu còn xuất hiện cả lời khai và nhân chứng không tồn tại trong hồ sơ một vụ án hình sự.
Hàng chục nghìn người tại Đức biểu tình phản đối AfD và chủ nghĩa cực hữu
Hàng chục nghìn người đã xuống đường tại nhiều thành phố lớn của Đức để phản đối chủ nghĩa cực hữu và đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), sau khi đảng này giành gần 44% số phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện bang Saxony-Anhalt ngày 6/9.
Các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra tại Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Munich cùng nhiều thành phố khác. Người tham gia kêu gọi thể hiện lập trường rõ ràng chống lại xu hướng cực hữu và phản đối việc các quan điểm cánh hữu ngày càng trở nên bình thường trong đời sống chính trị, xã hội.
Tại Düsseldorf, khoảng 20.000 người tham gia tuần hành. Hamburg ghi nhận khoảng 25.000 người xuống đường, trong khi tại Berlin, cảnh sát ước tính khoảng 18.000 người tham gia, còn ban tổ chức đưa ra con số 32.000 người. Munich có khoảng 12.000 người biểu tình.
![]() |
| Hàng chục nghìn người tại Đức biểu tình phản đối AfD và chủ nghĩa cực hữu. (Ảnh: DPA) |
Nhiều hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ sáng kiến “PRÜF”, diễn ra vào thứ Bảy tuần thứ hai hằng tháng, kêu gọi xem xét các đảng bị Cục Bảo vệ Hiến pháp Đức xếp vào diện nghi vấn cực hữu hoặc đã được xác định là cực hữu.
AfD hiện bị Cục Bảo vệ Hiến pháp Đức theo dõi trên phạm vi toàn quốc với tư cách một tổ chức bị nghi ngờ có khuynh hướng cực hữu. Một số tổ chức cấp bang của đảng này, trong đó có Thüringen và Saxony-Anhalt, đã được xác định là cực hữu.
Sau kết quả bầu cử tại Saxony-Anhalt, Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia Hendrik Wüst đề xuất thành lập nhóm công tác giữa chính quyền liên bang và các bang để xem xét khả năng tiến hành thủ tục cấm AfD.
Theo quy định, chỉ Quốc hội Liên bang, Hội đồng Liên bang hoặc Chính phủ Liên bang mới có quyền đề nghị Tòa án Hiến pháp Liên bang xem xét cấm một đảng chính trị. Quyết định cuối cùng thuộc thẩm quyền của Tòa án.
Hàng trăm người di cư mất dấu sau khi Anh đưa trở lại Pháp
Theo báo Anh The Guardian, dẫn thông tin từ các tổ chức nhân quyền, hàng trăm người di cư được Anh đưa trở lại Pháp theo thỏa thuận “một đổi một” sau đó không được xác định tung tích. Trong số này có hơn 40 trường hợp được cho là trẻ vị thành niên nhưng chưa xác định rõ độ tuổi.
Thỏa thuận giữa Anh và Pháp được thiết lập vào mùa hè năm ngoái, cho phép Anh đưa những người di cư vượt eo biển Manche trở lại Pháp, đồng thời tiếp nhận những người xin tị nạn đáp ứng điều kiện nhất định và chưa từng tìm cách nhập cảnh trái phép vào Anh.
Tuy nhiên, hiệu quả của chương trình bị đánh giá là hạn chế. Khoảng 1.400 người đã được đưa trở lại Pháp kể từ khi thỏa thuận được ký vào tháng 9 năm ngoái, trong khi khoảng 32.000 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Anh được ghi nhận.
![]() |
| Người di cư vượt eo biển Manche để tới Anh. (Ảnh: Getty Images/ TTXVN) |
Theo bà Maddie Harris, Giám đốc tổ chức Humans for Rights Network, ít nhất 41 người trong nhóm mất dấu tự nhận là trẻ vị thành niên không có người đi kèm. Các tổ chức nhân quyền cho rằng nhóm này không thuộc phạm vi áp dụng của thỏa thuận và việc giam giữ trẻ vị thành niên không có người đi kèm tại cơ sở dành cho người trưởng thành là trái pháp luật.
Bộ Nội vụ Anh bác bỏ cáo buộc, khẳng định những người được đưa trở lại Pháp đều là người trưởng thành và không có trường hợp nào bị trả về khi đang có tranh chấp về độ tuổi.
Tương lai của thỏa thuận hiện chưa rõ ràng khi chương trình dự kiến hết hạn vào tháng 10. Theo truyền thông Anh, Pháp muốn chấm dứt cơ chế song phương hiện tại và thay bằng một thỏa thuận giữa EU và Anh.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez được cho là đã thông báo với người đồng cấp Anh Shabana Mahmood rằng Paris không có kế hoạch gia hạn chương trình. Phía Pháp cho rằng trách nhiệm tiếp nhận người di cư không nên chỉ đặt lên một quốc gia mà cần được giải quyết trong khuôn khổ chung giữa EU và Anh.
Đồng xu 1 USD in hình Tổng thống Trump được đưa vào lưu hành; Hơn 500 học sinh Indonesia nhập viện sau bữa ăn miễn phí; Nepal lắp lại hệ thống cảnh báo sớm tại biên giới với Trung Quốc... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 3/9. |
Sập nhà trọ sinh viên tại New Delhi, nhiều người mắc kẹt; Hàng không châu Âu mất 82 triệu USD doanh thu tại Trung Đông; 8 nước phản đối đề xuất di dời người Palestine khỏi Dải Gaza... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 7/9. |
Tin bài khác
Ai Cập sẽ cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam
Australia muốn trao quyền chọn dòng tin cho người dùng mạng xã hội






