Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
13:33 | 18/03/2021 GMT+7

Viện Nghiên cứu phát triển (Pháp) hợp tác với Đại học Cần Thơ nghiên cứu biến đổi khí hậu

aa
Trường Đại học Cần Thơ vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn trong các lĩnh vực môi trường, nông nghiệp, thích ứng và giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu.
Chủ tịch Quốc hội: Cần Thơ giữ vai trò trung tâm động lực phát triển Đồng bằng sông Cửu Long Chủ tịch Quốc hội: Cần Thơ giữ vai trò trung tâm động lực phát triển Đồng bằng sông Cửu Long
Đại sứ Pháp trao bản sao bản vẽ thiết kế dinh Bảo Đại cho tỉnh Lâm Đồng Đại sứ Pháp trao bản sao bản vẽ thiết kế dinh Bảo Đại cho tỉnh Lâm Đồng

Ngày 17/3, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân và một số sở ngành đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Pháp tại Việt Nam - Nicolas Warnery.

Viện Nghiên cứu phát triển (Pháp) hợp tác với Đại học Cần Thơ nghiên cứu biến đổi khí hậu
Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân và một số sở ngành tiếp và làm việc với Đại sứ Pháp tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh đã giới thiệu về những tiềm năng lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố với Đại sứ. Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trong quá trình phát triển thành phố luôn quan tâm, chủ động mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; cùng với đó thành phố cũng tăng cường việc liên kết vùng để tạo động lực phát triển chung cho cả khu vực.

Viện Nghiên cứu phát triển (Pháp) hợp tác với Đại học Cần Thơ nghiên cứu biến đổi khí hậu
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh trao quà lưu niệm cho Đại sứ Pháp tại Việt Nam - Nicolas Warnery.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn Đại sứ Phát tại Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa các địa phương của pháp với thành phố Cần Thơ, hỗ trợ thành phố trong việc kết nối, thu hút đầu tư doanh nghiệp Pháp tại Cần Thơ… Đồng thời, tăng cường phối hợp triển khai các dự án phi Chính phủ thiết thực, hoạt động nhân đạo thông qua sự hợp tác với các tổ chức phi chính phủ.

Ông Nicolas Warnery - Đại sứ Pháp tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố; bày tỏ sự ủng hộ về chính sách ngoại giao, hợp tác trên các lĩnh vực với TP Cần Thơ. Đại sứ đã trao đổi với lãnh đạo thành phố nhiều vấn đề hợp tác, trong đó, có vấn đề thúc đẩy việc triển khai dự án kè bờ sông Cần Thơ nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, đầu tư hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp và hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ và tình hình đầu tư của doanh nghiệp Pháp tại Cần Thơ.

Viện Nghiên cứu phát triển (Pháp) hợp tác với Đại học Cần Thơ nghiên cứu biến đổi khí hậu
Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo HĐND, UBND TP và các sở ngành chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ và các thành viên đoàn công tác.

Đại sứ kỳ vọng ngày càng nhiều các doanh nghiệp Pháp đến đầu tư vào Cần Thơ, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với thành phố.

Chiều cùng ngày, Đại sứ Pháp tại Việt Nam - Nicolas Warnery cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Cần Thơ. Tại đây, các đại biểu đã trao đổi thống nhất đi đến ký kết thỏa Thuận hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Trường Đại học Cần Thơ và Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD).

Viện Nghiên cứu phát triển (Pháp) hợp tác với Đại học Cần Thơ nghiên cứu biến đổi khí hậu

Đại diện Trường Đại học Cần Thơ và Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác ​​​​​.

Theo thỏa thuận hợp tác các bên thống nhất hợp tác chia sẻ thông tin, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn trong các lĩnh vực như: Khoa học môi trường, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, khoa học xã hội, công nghệ và kỹ thuật...

Ông Hanif Salim đề xuất mở đường bay trực tiếp từ Cần Thơ đến Indonesia Ông Hanif Salim đề xuất mở đường bay trực tiếp từ Cần Thơ đến Indonesia
Lãnh đạo TP Cần Thơ mong muốn các doanh nghiệp Indonesia hoạt động trong các lĩnh vực: công nghiệp chế biến; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; du lịch; khách sạn; dịch vụ logistics... đến với thành phố để tìm hiểu, hợp tác đầu tư trong thời gian tới.
Chủ tịch Quốc hội: Cần Thơ giữ vai trò trung tâm động lực phát triển Đồng bằng sông Cửu Long Chủ tịch Quốc hội: Cần Thơ giữ vai trò trung tâm động lực phát triển Đồng bằng sông Cửu Long
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Cần Thơ là thành phố trung tâm giàu tiềm năng, giữ vai trò vị trí rất quan trọng là động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên nhiều lĩnh vực.
UN Women và Chính phủ Úc bàn giao trang thiết bị cho Nhà bình yên Cần Thơ UN Women và Chính phủ Úc bàn giao trang thiết bị cho Nhà bình yên Cần Thơ
Sau gần 3 năm thành lập, Nhà Bình yên Cần Thơ đã tham vấn 170 lượt thân chủ, tiếp nhận hỗ trợ 35 trường hợp người tạm trú là nạn nhân bạo lực gia đình, xâm hại và mua bán người.
Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đại sứ Pháp Olivier Brochet: sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả ba lĩnh vực hợp tác trụ cột

Đại sứ Pháp Olivier Brochet: sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả ba lĩnh vực hợp tác trụ cột

Chiều 4/4, tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai kết quả điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Emmanuel Macron tháng 10/2023, cũng như các cơ chế hợp tác liên ngành giữa hai nước.
Viện FNF/Đức hỗ trợ Cần Thơ phát triển mô hình TP thông minh

Viện FNF/Đức hỗ trợ Cần Thơ phát triển mô hình TP thông minh

Ngày 24/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và Hội hữu nghị Việt - Đức TP phối hợp cùng Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF/ Đức), Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo về “Những giải pháp kỹ thuật hỗ trợ phát triển mô hình TP thông minh” tại Cần Thơ.
PGS.TS Nguyễn Chí Ngôn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Đức TP Cần Thơ

PGS.TS Nguyễn Chí Ngôn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Đức TP Cần Thơ

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Hữu nghị Việt - Đức TP Cần Thơ xác định sẽ đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, nâng cao năng lực hoạt động của Hội; tăng cường thực hiện các hoạt động hợp tác, hòa bình đoàn kết, hữu nghị, kêu gọi đầu tư... vừa góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội của thành phố.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động