Trang chủ Truyền hình Cuộc sống muôn màu
10:48 | 27/07/2020 GMT+7

Video: Hạ quốc kỳ tại Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô

aa
Quốc kỳ Mỹ trong sân toà lãnh sự quán tại thành phố Thành Đô đã được kéo xuống vào 6h18 phút sáng nay 27/7 (giờ Trung Quốc).
Một học giả Singapore nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc tại Mỹ Một học giả Singapore nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc tại Mỹ
Lực lượng Mỹ phá cửa sau để vào lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston Lực lượng Mỹ phá cửa sau để vào lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston

Theo AFP, ngày 27/7, quốc kỳ Mỹ treo tại lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô (Trung Quốc) đã được hạ xuống, vài ngày sau khi Bắc Kinh yêu cầu cơ quan ngoại giao này đóng cửa để trả đũa việc lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston bị buộc phải đóng cửa.

Đoạn video ghi lại hình ảnh bên ngoài tòa lãnh sự Mỹ, chiếu trên kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, cho thấy lá cờ Mỹ đã được hạ xuống từ từ vào sáng 27/7, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang giữa hai cường quốc khi cả hai cùng cáo buộc đối phương đe dọa an ninh quốc gia.

Nguồn: QQ

Theo đài CCTV, quốc kỳ Mỹ được hạ xuống từ sáng sớm ngày 27/7. Bắc Kinh đã ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán tại thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) nhằm đáp trả việc Washington yêu cầu đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston (bang Texas).

Hiện vẫn chưa rõ hạn chót để người Mỹ phải rời khỏi Thành Đô. Trong khi đó, Mỹ đã yêu cầu Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston phải đóng cửa trong vòng 72 giờ, trước ngày 24/7. Tổng thống Donald Trump cảnh báo Washington có thể yêu cầu đóng cửa các lãnh sự quán khác của Trung Quốc.

3721 untitled123
Quang cảnh bên ngoài Tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 23/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong hai ngày cuối tuần rồi, những chiếc xe tải cùng người dọn dẹp đã được nhìn thấy đưa các túi rác lớn màu đen khỏi Lãnh sự quán tại Thành Đô.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh ra lệnh cho Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô phải ngừng hoạt động là "phản ứng đúng luật và cần thiết trước những biện pháp vô lý của Washington”.

Trước đó, lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston đã phải đóng cửa chiều ngày 24/7 (giờ Mỹ) theo lệnh của Tổng thống Donald Trump đưa ra hôm 21/7.

Người đứng đầu Nhà Trắng cho phía Bắc Kinh 72 giờ để sơ tán hết nhân sự và khẳng định hành động này nhằm “bảo vệ tài sản trí tuệ và người dân Mỹ” khỏi Trung Quốc.

Trung Quốc đã đáp trả bằng cách ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Thành Đô, cũng như đưa ra thời hạn 72 giờ để toàn bộ nhân viên làm việc trong tòa nhà này rời đi. Bắc Kinh coi đây là “phản ứng hợp pháp và cần thiết” trước “những hành động vô lý” của Washington.

Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, hàng nghìn người dân kéo đến xem Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, hàng nghìn người dân kéo đến xem
Nhân viên Tổng lãnh sự Mỹ ở Thành Đô hối hả dọn dẹp đồ đạc, gỡ bỏ phù hiệu sau yêu cầu đóng cửa Nhân viên Tổng lãnh sự Mỹ ở Thành Đô hối hả dọn dẹp đồ đạc, gỡ bỏ phù hiệu sau yêu cầu đóng cửa
Hà Linh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Mỹ sẽ đóng cửa hai lãnh sự quán cuối cùng tại Nga

Mỹ sẽ đóng cửa hai lãnh sự quán cuối cùng tại Nga

Bức thư xác nhận việc đóng cửa được gửi 3 ngày trước khi có tin tức về vụ tấn công mạng lớn vào các cơ quan chính phủ Mỹ.
Bắc Kinh hạn chế hoạt động của nhân viên ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc

Bắc Kinh hạn chế hoạt động của nhân viên ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc

Bắc Kinh khẳng định biện pháp hạn chế với nhân viên ngoại giao Mỹ là "phản ứng hợp pháp và cần thiết trước những hành động sai trái của Washington".
Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, hàng nghìn người dân kéo đến xem

Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, hàng nghìn người dân kéo đến xem

Theo hãng tin Reuters, Các nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đang gấp rút hoàn tất các bước cuối cùng trước thời hạn đóng cửa vào sáng 27/7.

Các tin bài khác

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.
Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá là thông điệp được Sanh chia sẻ nhằm lan tỏa đến cộng đồng nơi em sinh sống.
Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Hoa đào là biểu tượng mùa xuân của miền Bắc, mỗi khi tết đến xuân về mỗi gia đình đều dành thời gian chọn cho mình một cành đào, hay một cây đào ưng ý để chơi tết. Đáp ứng nhu cầu đó, nghề trồng đào đã ngày một phát triển. Không chỉ làm đẹp cho đất, cho người, cây đào đã giúp nhiều người ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu.
Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Chàng trai Nhật Bản có tên Inoue Keiichi phải lòng dải đất hình chữ S. Anh chàng xây dựng nhiều kênh mạng xã hội như Tiktok, Youtube, Facebook có tên Vietnam Kun để ghi lại nhiều trải nghiệm của mình tại Việt Nam.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động