Vì sao Bộ Tài chính không đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp vừa?
| Đề xuất giảm giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô nội Gần 1.500 doanh nghiệp bị từ chối hoàn thuế Ngành Thuế thu ngân sách năm 2018 đạt hơn 1,14 triệu tỷ đồng |
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo tờ trình Chính phủ về việc xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa.
Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập DN về 15-17% cho nhóm DN nhỏ và siêu nhỏ. Tuy nhiên, đáng chú ý là nhóm DN có quy mô vừa sẽ không được hưởng chính sách ưu đãi về thuế.
Lý giải về sự khác biệt này, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính cho biết: Bộ đề xuất Chính phủ áp dụng các chính sách ưu đãi với nhóm DN nhỏ và siêu nhỏ nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả của chính sách hỗ trợ, tránh tình trạng dàn trải.
Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, nếu tính cả số lượng DN có quy mô vừa, thì nhóm DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa chiếm tới hơn 97% tổng số DN tại Việt Nam.
Vì thế, nếu áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho cả nhóm DN vừa thì gần như toàn bộ các DN đều được hưởng ưu đãi. Ông Hưng cho rằng điều này "không mang nhiều ý nghĩa nhằm ưu tiên phát triển".
![]() |
| Phó vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính Nguyễn Quốc Hưng |
Ngoài ra, cũng theo ông Hưng, nếu ưu đãi cho cả DN quy mô vừa thì có thể dẫn đến sự cạnh tranh không bình đẳng giữa DN vừa với các DN nhỏ và siêu nhỏ, trong khi nhóm DN vừa đã sẵn có nhiều lợi thế hơn như vốn, doanh thu, thị trường, lao động, công nghệ...
Đại diện Bộ Tài chính cũng khẳng định: Đề xuất áp dụng chính sách ưu đãi cho DN nhỏ và siêu nhỏ dựa trên tính toán về khả năng, điều kiện ngân sách Nhà nước trong bối cảnh hiện nay.
Ông Nguyễn Quốc Hưng cho hay: "Theo ước tính, việc đề xuất áp dụng các chính sách ưu đãi tại dự thảo Nghị quyết này đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 9.200 tỷ đồng mỗi năm. Và nếu tiếp tục mở rộng chính sách hỗ trợ cho cả doanh nghiệp vừa thì có thể làm giảm thu ngân sách hơn 19.500 tỷ mỗi năm".
Việc xác định đối tượng DN để đề xuất ưu đãi, hỗ trợ phải dựa trên nguyên tắc hỗ trợ đúng, trúng đối tượng để đạt được lợi ích kinh tế, xã hội cao nhất nhưng lại không làm ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách - ông Hưng nhấn mạnh.
Vì những lý do trên, Bộ Tài chính đề xuất tập trung ưu đãi cho nhóm DN nhỏ và siêu nhỏ. Bộ đánh giá đây là những đối tượng dễ bị tổn thương trước những biến động của nền kinh tế, môi trường kinh doanh trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi hội nhập kinh tế quốc tế.
Theo nghị định mới được Chính phủ ban hành, nếu đáp ứng đủ 5 điều kiện, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo ... |
Tại phiên họp Chính phủ vừa diễn ra, Tổ công tác của Thủ tướng đã báo cáo kết quả kiểm tra việc cắt giảm thủ ... |
Nhiều chuyên gia nhận định cần sửa Luật Doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh có môi trường phát ... |
Tin bài liên quan
Ông Nguyễn Đức Tâm: Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là “vốn xã hội” đặc biệt quan trọng
Đề xuất quy định mới về quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài
Hải quan Việt Nam-Hoa Kỳ phối hợp ngăn chặn gian lận xuất xứ hàng hóa
Các tin bài khác
Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI?
EVNGENCO1 vận hành an toàn dịp Tết Nguyên đán, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô
Siêu điểm đến Cần Giờ tổ chức "Lễ hội trong lễ hội" chào Xuân xuyên Tết
GELEX báo lãi trước thuế 4.636 tỷ đồng năm 2025
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất







