Triển lãm giới thiệu di sản Lê Quý Đôn
| Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn rời quân cảng Nha Trang thăm Singapore Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn thăm, giao lưu với hải quân Indonesia |
Triển lãm do Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức.
Thông qua hình ảnh, tài liệu, bản sao mộc bản, văn bia, sách và những trang tư liệu tiêu biểu, triển lãm giúp công chúng tìm hiểu quy mô, sự phong phú và giá trị của kho tri thức mà Lê Quý Đôn để lại.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN). |
Nội dung trưng bày được triển khai theo các chuyên đề: “Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn - Cuộc đời và sự nghiệp”; “Lê Quý Đôn - Nhà bác học uyên bác của Việt Nam”; “Lê Quý Đôn - Nhà quân sự, chính trị, ngoại giao xuất sắc”; “Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn”; “Đổi mới trên quê hương Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn”.
Triển lãm đồng thời làm rõ tư tưởng, đạo đức và tinh thần trách nhiệm của Lê Quý Đôn đối với đất nước, thể hiện qua những quan điểm về trị quốc, an dân, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn quốc thể, phát triển ngoại giao văn hóa và giao lưu học thuật.
![]() |
| Triển lãm trưng bày hình ảnh bia và bản dập bia đề danh Tiến sĩ khoa thi Hội năm Nhâm Thân niên hiệu Cảnh Hưng thứ 13 (1752), khắc tên Lê Quý Đôn, hiện lưu tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN). |
Theo bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, tư tưởng đề cao “thực học, thực nghiệp” và “trọng dụng hiền tài” của Lê Quý Đôn vẫn giữ nguyên giá trị. Di sản của ông khẳng định vai trò của giáo dục, tri thức và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển bền vững của đất nước.
Lê Quý Đôn sinh năm 1726 trong một gia đình khoa bảng. Ông ba lần đỗ đầu các kỳ thi khoa bảng, từng đảm nhiệm nhiều trọng trách và để lại một di sản học thuật đồ sộ, bao quát nhiều lĩnh vực.
UNESCO đã thông qua nghị quyết vinh danh và cùng tham gia các hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Lê Quý Đôn. Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc này và kéo dài đến ngày 3/8/2026.
Mới đây, tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn (Học viện Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam do Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến, Phó Giám đốc Học viện Hải quân làm trưởng đoàn đã cập cảng Lumut (bang Perak, Malaysia), bắt đầu chuyến thăm và giao lưu với Hải quân Malaysia. |
Quyết không chấp nhận cách gọi miệt thị “di quan” (quan tước mọi rợ) mà nhà Thanh sử dụng đối với sứ bộ Đại Việt, Lê Quý Đôn đã đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ cách gọi này. |
Tin bài liên quan
Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ Thái Lan – Việt Nam
Gần 200 hình ảnh, hiện vật kể chuyện về những tấm gương điển hình học và làm theo Bác
Việt Nam lần đầu tham dự Biennale Venice 2026 với gian triển lãm về sơn mài
Các tin bài khác
Triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW: Bứt phá sức mạnh mềm Việt Nam
Ban hành Khung trình độ quốc gia Việt Nam mới từ ngày 7/9
Bồi đắp sức mạnh con người Việt Nam từ văn hóa cơ sở, gia đình và tri thức số
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoàn thành chương trình tập huấn, bồi dưỡng sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa
Chung kết Giải bóng đá từ thiện gây quỹ xây dựng chùa của người Việt tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






