Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Chuyên đề
17:01 | 06/10/2022 GMT+7

Triển khai các sáng kiến cộng đồng vì cộng đồng, chống biến đổi khí hậu tại Sóc Trăng

aa
Trong khuôn khổ hoạt động Dự án “Thế hệ trẻ Việt Nam trở thành công dân toàn cầu” (ROTA) do tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) tài trợ, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp cùng Huyện đoàn Kế Sách, Nhóm thanh niên hành động vì mục tiêu phát triển bền vững xã Thới An Hội (huyện Kế Sách), Trường Tiểu học Thới An Hội 1 và Trường THCS Dân Tộc Nội Trú huyện Kế Sách tổ chức hoạt động “Truyền thông nâng cao kiến thức về tác hại của rác thải nhựa cho học sinh”.
AFD xúc tiến dự án nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tại Thanh Hoá AFD xúc tiến dự án nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tại Thanh Hoá
Các cấp hội phụ nữ có rất nhiều sáng kiến vì cộng đồng, xã hội Các cấp hội phụ nữ có rất nhiều sáng kiến vì cộng đồng, xã hội

Đây cũng là sáng kiến của Nhóm thanh niên hành động vì phát triển bền vững xã Thới An Hội (huyện Kế Sách) nhằm góp phần thay đổi nhận thức của học sinh về tác hại của rác thải nhựa cho 500 học sinh tại 2 trường học nói trên; thay đổi hành vi của học sinh bằng việc tạm dừng rác thải nhựa 1 ngày/tháng, tiến tới dừng hẳn việc thải rác thải nhựa ra môi trường, sử dụng đồ thay thế đồ nhựa…

Triển khai các sáng kiến cộng đồng vì cộng đồng, chống biến đổi khí hậu tại Sóc Trăng
Nhóm thanh niên hành động vì mục tiêu phát triển bền vững xã Thới An Hội (huyện Kế Sách) phói hợp với Trường Tiểu học Thới An Hội 1- tổ chức hoạt động “Truyền thông nâng cao kiến thức về tác hại của rác thải nhựa cho học sinh tại trường.

Tại 2 điểm trường nói trên, Nhóm thanh niên hành động vì phát triển bền vững xã Thới An Hội và nhà trường đã phối hợp tổ chức hoạt động truyền thông chia sẻ kiến thức về tác hại của rác thải nhựa; phát động cuộc thi sáng kiến tái chế sản phẩm nhựa và thi các video truyền thông về tác hại của rác thải nhựa cho học sinh. Học sinh cũng được ký cam kết hành động giảm thải rác thải nhựa và được hỗ trợ thùng rác để phân loại và tái chế rác thải nhựa tại nhà trường…

Triển khai các sáng kiến cộng đồng vì cộng đồng, chống biến đổi khí hậu tại Sóc Trăng
Triển khai lắp đặt đèn đường chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại ấp Kinh Giữa 2 (xã Kế Thành, huyện Kế Sách).

Cũng trong khuôn khổ hoạt động Dự án “Thế hệ trẻ Việt Nam trở thành công dân toàn cầu” (ROTA) do tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) tài trợ, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Kế Sách phối hợp cùng Ban Chấp hành Đoàn xã Kế Thành (huyện Kế Sách) và Nhóm thanh niên hành động vì phát triển bền vững xã Kế Thành vừa triển khai lắp đặt 35 bộ đèn đường chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời với chiều dài khoảng 1.000m tại ấp Kinh Giữa 2 (xã Kế Thành, huyện Kế Sách), giúp người dân trong ấp và khu vực lân cận thuận tiện hơn trong việc đi lại, nhất là vào ban đêm; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội, hạn chế tai nạn giao thông. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Triển khai các sáng kiến cộng đồng vì cộng đồng, chống biến đổi khí hậu tại Sóc Trăng
Công trình lắp đặt đèn đường chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại ấp Kinh Giữa 2 (xã Kế Thành, huyện Kế Sách) vừa được nghiệm thu và đưa vào sử dụng giúp người dân trong ấp và khu vực lân cận thuận tiện hơn trong việc đi lại, nhất là vào ban đêm.

Theo Nhóm thanh niên hành động vì phát triển bền vững xã Kế Thành, việc sử dụng đèn đường chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời là giải pháp thân thiện với môi trường, giảm thiểu nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu thông qua việc sử dụng năng lượng sạch và bền vững, chi phí bảo dưỡng thấp, giá thành phù hợp, thời gian sử dụng lâu dài, không gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng, xóa bỏ nỗi lo điện giật, cháy nổ…

USAID tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó biến đổi khí hậu USAID tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó biến đổi khí hậu
Chiều 13/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lễ ký thỏa thuận tài trợ dự án “Nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long.”
Cần Thơ: Hợp tác quốc tế phòng chống biến đổi khí hậu Cần Thơ: Hợp tác quốc tế phòng chống biến đổi khí hậu
Ngày 28/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển có buổi tiếp thân mật ông Alok Sharma - Bộ trưởng, Chủ tịch Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (BĐKH) lần thứ 26 (COP26) và ông Iain Frew - Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam – nhân chuyến thăm và tìm hiểu về những tác động của BĐKH tại TP Cần Thơ.
Sóc Trăng mong muốn kết nối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Sóc Trăng mong muốn kết nối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Sáng 28/7, Đoàn công tác Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), do ông Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Ban Điều phối viện trợ Nhân dân (PACCOM), Trưởng Văn phòng phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) dẫn đầu đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh liên quan tiếp và làm việc với đoàn.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Sáng 1/3, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đợt 2, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024).
Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng mang tên “Triệu bước chân nhân ái” với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em và người dân nghèo tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên
Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ hỗ trợ Đại diện Thường trú Tòa thánh hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh, tăng cường mối liên kết giữa Tòa thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam, cũng như khuyến khích cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng “Kính Chúa, yêu nước”, “đồng hành cùng dân tộc”, “giáo dân tốt là công dân tốt”, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.
Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động