Trang chủ Hữu nghị
06:31 | 24/05/2022 GMT+7

Trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 6

aa
Ngày 23/5, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt - Nga, Hội hữu nghị Nga - Việt, Phân viện Puskin tại Hà Nội cùng nhà tài trợ Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” đã phối hợp tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 6, năm 2022.
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc” Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc”
Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp Vĩnh Phúc) phát động cuộc thi “Tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc”.
Đánh giá tác phẩm cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” Đánh giá tác phẩm cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga”
Ngày 4/5, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi đánh giá tác phẩm cuộc thi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga”. Hội Hữu nghị Việt - Nga, Phân viện Pushkin Hà Nội và Hội Hữu nghị Nga - Việt phối hợp tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế lần thứ sáu đồng thời tại hai nước Việt Nam và Liên bang Nga cùng nhà tài trợ chính – Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị”.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Nga, Phân viện Puskin; bà Ekaterina Bakeeva, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam; bà Elena Bezdetko, phu nhân Đại sứ Nga tại Việt Nam cùng đại diện Trung tâm Khoa học & Văn hóa Nga tại Hà Nội, đại diện Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt – Nga TP.Hà Nội.

Trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 6
Các khách mời đến dự buổi lễ trao giải. (Ảnh: Vũ Khánh)

Tại buổi trao giải, ông Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt – Nga bày tỏ vui mừng vì cuộc thi đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ông cho biết, buổi lễ trao giải diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt-Xô/Ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt-Nga (23/5/1950 – 23/5/2022). Đây cũng là hoạt động ý nghĩa tiếp tục kỷ niệm Năm chéo Việt-Nga “Năm Việt Nam ở Nga và Năm Nga ở Việt Nam”.

Trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 6
Ông Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt – Nga. (Ảnh: Vũ Khánh)

Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam - bà Ekaterina Bakeeva đánh giá cao tác phẩm dự thi của các bạn nhỏ, sự tìm hiểu về văn hóa nước bạn, những ý tưởng độc đáo và phong phú về thế giới xung quanh. Bà E.Bakeeva cho rằng, cuộc thi vẽ tranh lần này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển tình hữu nghị và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt – Nga.

Trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 6
Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam Ekaterina Bakeeva phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Vũ Khánh)

Em Nguyễn Tiểu Bảo, học sinh lớp 8A4, Trường THCS Trung Văn (Hà Nội), tác giả của bức vẽ “ Nga – Việt gắn kết yêu thương” (đạt giải Nhì nhóm 13-16 tuổi) chia sẻ: “Đây là cơ hội cho em được thể hiện tình yêu quê hương đất nước Việt Nam mình nói chung và tình cảm đặc biệt đối với nước Nga vô cùng yêu mến – đất nước mà em biết đến nhiều các tác phẩm văn học, qua các câu chuyện cổ tích, qua truyền hình. Tác phẩm dự thi với chủ đề “Nga – Việt gắn kết yêu thương” là sản phẩm của nhiều ngày suy nghĩ về một thế giới hòa bình, thịnh vượng. Sự gắn kết giữa nước Nga và Việt Nam vốn đã được duy trì từ xưa nay lại càng khăng khít, bền chặt hơn.”

Trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 6
Tác phẩm “ Nga – Việt gắn kết yêu thương” của em Nguyễn Tiểu Bảo. (Ảnh: Vũ Khánh)

Cuộc thi lần thứ sáu đã nhận được 57 tác phẩm của tác giả nhí ở ba lứa tuổi: từ 6 đến 8 tuổi, 9 đến 12 tuổi và 13 đến 16 tuổi. Ban Giám khảo đánh giá, những tác phẩm qua các cuộc thi ngày càng chất lượng hơn, cuộc thi lần này đã có sự mở rộng hơn về ý tưởng sáng tác, các tác giả đề cập đến các vấn đề nóng trên toàn cầu như chống dịch COVID-19, bảo vệ môi trường...

Tại buổi lễ, BTC cũng đã phát động cuộc thi vẽ trang “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 7.

Những tác giả, tác phẩm đạt giải
Nhóm 6-9 tuổi:
Giải Nhất: Nguyễn Đạt Minh Đức, tác phẩm “Thế giới cổ tích Nga”.
Giải Nhì: Lê Thanh Thảo, tác phẩm “Cô gái Nga”.
Giải Ba: Hoàng Minh Ngọc, tác phẩm “Việt Nam và LB Nga bảo vệ môi trường sống” và Lê Ô, tác phẩm “Chúng em đến thăm nước Nga”.
Giải Khuyến khích: Nguyễn Phương Tuệ Lâm, tác phẩm “Nước Nga trong giấc mơ của em” và Nguyễn Minh Hằng, tác phẩm “Tình bạn tươi đẹp”.
Nhóm 10 - 12 tuổi:
Giải Nhất: Phạm Hà My, tác phẩm “Đất nước và con người Nga”.
Giải Nhì: Đặng Bảo Khánh, tác phẩm “Dẫn các bạn Nga thăm hồ Gươm”.
Giải Ba: Phạm Hạnh Nhiên, tác phẩm “Lễ hội Phục sinh ở nước Nga” và Đặng Ngọc Hà, tác phẩm “Cô gái Nga và Việt Nam”.
Giải Khuyến khích: Nguyễn Ngọc Minh, tác phẩm “Niềm vui ngày gặp lại” và Lê Thanh Vân, tác phẩm “Tình hữu nghị Việt-Nga”.
Nhóm 13 - 16 tuổi:
Không có Giải Nhất
Giải Nhì: Nguyễn Tiểu Bảo, tác phẩm “ Nga-Việt gắn kết yêu thương”.
Giải Ba: Lê Ngọc Khánh Linh, tác phẩm “Cô gái Nga trong chiếc khăn choàng” và Phạm Anh Vũ, tác phẩm “ Điều chế vắc-xin Sputnhik V”.
Giải Khuyến khích: Nguyễn Ngọc Quỳnh, tác phẩm “Nước Nga muôn màu”.
Ban Giám khảo đã thống nhất quyết định không trao Giải Lớn cho các tác phẩm ở ba nhóm tuổi. Các giải thưởng đều có phần thưởng kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi. Ngoài ra, BTC còn có quà tặng giáo viên có nhiều học sinh dự thi và đoạt giải, đồng thời tặng quà lưu niệm cho các thí sinh đến dự lễ trao giải.

Một số hình ảnh tại buổi lễ trao giải:

Trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 6
Các tác phẩm dự thi được trưng bày tại Phân viện Puskin tại Hà Nội. (Ảnh: Vũ Khánh)
Trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 6
Các tác phẩm dự thi được trưng bày tại Phân viện Puskin tại Hà Nội. (Ảnh: Vũ Khánh)
Trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 6
Các tác giả đạt giải Khuyến khích. (Ảnh: Vũ Khánh)
Trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 6
Các tác giả đạt giả Ba. (Ảnh: Vũ Khánh)
Trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 6
Các tác giả đạt giải Nhì. (Ảnh: Vũ Khánh)
Trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 6
Các tác giả đạt giải Nhất. (Ảnh: Vũ Khánh)
Trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 6
Khách mời cùng các thí sinh tham dự cuộc thi chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Vũ Khánh)
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII
Ngày 19/4, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với Báo Nhân dân và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII và ra mắt cuốn sách "Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam - Dấu ấn 2021".
Gia Lai triển khai nhiều giải pháp bảo vệ trẻ em Gia Lai triển khai nhiều giải pháp bảo vệ trẻ em
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 693/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em.​
Vũ Khánh
Nguồn:

Tin bài liên quan

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

Diễn ra trong hai ngày 15-16/06/2024 tại tại Hội trường Đài Truyền hình KBS Busan (429 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc), “Lễ hội Chúng ta là một” sẽ mang đến những hoạt động đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

Trong nhiệm kỳ gần 3 năm tại Việt Nam, ông Abdelhamid Boubazine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đối tác Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Ghi nhận những kết quả và nỗ lực đó, ngày 22/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức trao Kỉ niệm chương “vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động