Tổng thống Trump gia hạn lệnh trừng phạt Nga
![]() |
| Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, Liên bang Nga. (Ảnh minh họa) |
Động thái này đánh dấu sự tiếp nối các biện pháp trừng phạt ban đầu được áp đặt vào năm 2014, sau sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga. Theo sắc lệnh mới, các lệnh trừng phạt sẽ kéo dài cho đến ngày 6/3/2026.
Trong sắc lệnh có đoạn viết: "Các hành động của Nga ở Ukraine tiếp tục tạo ra thách thức đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ."
Quyết định gia hạn trừng phạt này được xem là bất ngờ, bởi trước đó không lâu, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố rằng Mỹ có thể dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga "vào thời điểm nào đó", trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên đang được tiến hành.
Sắc lệnh gia hạn trừng phạt của ông Trump cũng tham chiếu đến một tài liệu năm 2022 do Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden ký. Tài liệu này nhằm các lệnh trừng phạt nhằm đáp trả việc Nga sáp nhập hai khu vực Donetsk và Luhansk. Sự kiện này được đánh giá là "đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", từ đó hình thành mối đe dọa "bất thường và đặc biệt" đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.
Năm 2014, Crimea tổ chức trưng cầu dân ý và sáp nhập vào Nga. Đến năm 2022, 4 khu vực khác gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia cũng sáp nhập vào Nga sau một loạt cuộc trưng cầu dân ý. Phía Ukraine bác bỏ tính hợp pháp của các cuộc trưng cầu này và tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với những khu vực trên.
Trước đó, ngày 26/2, Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn ông muốn Ukraine giành lại càng nhiều lãnh thổ càng tốt trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga. Tuy nhiên, ông Trump cũng nói thêm rằng việc Ukraine khôi phục toàn bộ lãnh thổ như trước năm 2014 là điều không thể. Ông nhấn mạnh rằng Moscow sẽ phải nhượng bộ, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đem tới kết quả tốt nhất cho cả hai bên.
Hiện tại, Washington và Moscow đang tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình. Trước đó, vào đầu tháng 2, Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm quan trọng, mở đầu cho các cuộc đàm phán cấp cao sau đó giữa các phái đoàn Nga - Mỹ tại Saudi Arabia (18/2).
| Vào tháng 6/2024, Tổng thống Putin đã nêu rõ các điều kiện đàm phán hòa bình với Kiyv, bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ của Nga, trong đó có cả 4 vùng trước đây của Ukraine đã gia nhập Nga hồi năm 2022. Ông cũng yêu cầu Ukraine phải cam kết không bao giờ gia nhập NATO hoặc bất kỳ khối quân sự phương Tây nào khác. |
Tin cùng chủ đề: 100 Ngày sấm sét
Mỹ siết lại sức ảnh hưởng tại Tây Bán cầu với học thuyết Monroe 2.0
Tổng kết 100 ngày đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump trong 10 biểu đồ
Tin bài liên quan
Sinh viên Việt Nam tại Nga: Kết nối tri thức - Lan toả văn hoá - Kiến tạo tương lai
Ra mắt “Tủ sách tiếng Việt” tại Trung tâm Văn hoá Nga – Việt
800 vận động viên tham gia Đại hội Thể thao sinh viên Việt Nam tại Saint Petersburg năm 2026
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 14/8: Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Hai vạn quả bóng tennis cũ “hồi sinh” thành sân thể thao
Động đất Colombia: Khẩn cấp cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát
Đọc nhiều
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác Việt Nam - Thái Lan
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Lễ Thất Tịch: Từ truyền thuyết các vì sao đến ngày lễ tình yêu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




