10 trường đại học Nga tư vấn tuyển sinh cho học sinh, sinh viên Việt Nam
| Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình |
![]() |
| Học sinh, sinh viên trực tiếp trao đổi với đại diện các trường đại học Nga. (Ảnh: Bạch Dương). |
Triển lãm giáo dục “Các trường đại học Nga - sự lựa chọn tốt nhất!” do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức, với sự tham gia của đại diện 10 trường đại học Nga, gồm: Đại học Thiết bị Hàng không Vũ trụ Quốc gia Saint Petersburg (GUAP); Đại học Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nga (RSHU); Đại học Sư phạm Quốc gia Nga Herzen; Đại học Liên bang miền Bắc mang tên M.V. Lomonosov (NARFU); Đại học Y khoa Quốc gia miền Bắc (NSMU); Đại học Công nghệ và Thiết kế Công nghiệp Quốc gia Saint Petersburg (SPbGUPTD); Đại học Bách khoa Saint Petersburg (SPbPU); Đại học Quốc gia Tomsk (TSU); Đại học Quốc gia Tula (TulSU); Đại học Hệ thống Điều khiển và Vô tuyến Điện tử Quốc gia Tomsk (TUSUR).
Các trường giới thiệu chương trình đào tạo ở nhiều lĩnh vực như y khoa, sư phạm, khí tượng thủy văn, kinh tế, báo chí, luật học, công nghệ thông tin, điện tử, hàng không vũ trụ và thiết kế. Học sinh, sinh viên và phụ huynh được trao đổi trực tiếp với đại diện các trường về ngành học, điều kiện tuyển sinh và môi trường học tập tại Nga.
![]() |
| Ông Vladimir Murashkin, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội. (Ảnh: Bạch Dương). |
Phát biểu tại sự kiện, ông Vladimir Murashkin, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, cho biết hằng năm Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 suất học bổng cho công dân Việt Nam. Theo ông, tỷ lệ cạnh tranh trong những năm gần đây tương đối cao. Cổng đăng ký tuyển sinh du học Nga năm 2027 dự kiến mở ngày 15/11/2026.
Tại triển lãm, Đại học Y khoa Quốc gia Phương Bắc thuộc Bộ Y tế Liên bang Nga (SGMU) giới thiệu định hướng phát triển y học cá thể hóa, ứng dụng dữ liệu bộ gen để dự báo và phòng ngừa sớm các bệnh tim mạch, nội tiết và thần kinh. Trường cũng chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy, cung cấp lộ trình đào tạo từ khoa dự bị đến nội trú, nghiên cứu sinh và các khóa nâng cao chuyên môn y khoa.
Trong lĩnh vực kỹ thuật, Đại học Hệ thống Điều khiển và Vô tuyến Điện tử Quốc gia Tomsk giới thiệu các chương trình học, tập trung vào điện tử, điện tử vô tuyến, điều khiển từ xa và viễn thông. Đại học Quốc gia Tula (TulSU) có hơn 150 ngành đào tạo, trong đó có kinh tế, báo chí và luật học.
Các trường đại học khác cũng mang đến nhiều lựa chọn đào tạo cho bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, giúp người học có thêm lựa chọn phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.
![]() |
| Phần giới thiệu về Đại học Sư phạm Quốc gia Herzen. (Ảnh: Bạch Dương). |
Triển lãm còn là dịp để các trường đại học Nga giới thiệu hoạt động hợp tác giáo dục với Việt Nam. Bà Svetlana Pirogova, Trưởng ban Quản lý hợp tác quốc tế - Đại học Tổng hợp Liên bang Phương Bắc (NARFU), cho biết trường hợp tác với Việt Nam từ năm 2018 thông qua Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga (Rossotrudnichestvo). NARFU duy trì quan hệ với một số cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, trong đó có Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
![]() |
| Bà Svetlana Pirogova, Trưởng ban Quản lý hợp tác quốc tế NARFU. (Ảnh: Bạch Dương). |
Theo bà Svetlana Pirogova, hiện trường có sinh viên Việt Nam học tiếng Nga tại khoa dự bị và các nghiên cứu sinh Việt Nam. NARFU mong muốn tiếp tục thu hút sinh viên Việt Nam.
Thông qua triển lãm, học sinh, sinh viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp thông tin từ các cơ sở đào tạo, tìm hiểu những ngành học phù hợp với định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị cho kế hoạch du học. Sự kiện đồng thời góp phần thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học Nga với người học Việt Nam, mở rộng cơ hội hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Tin bài khác
[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán
Công đoàn đa dạng hoạt động chăm lo cho lao động nữ dịp 20/10








