Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031
| [Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam |
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 97 thành viên; Ban Thường vụ gồm 22 thành viên; Thường trực gồm Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; Ban Kiểm tra gồm 5 thành viên.
![]() |
| Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Các Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI; ông Đồng Huy Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI; bà Nguyễn Thị Thu Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, Chánh Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Ban Kiểm tra gồm: ông Nguyễn Ngọc Hùng; bà Đỗ Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Quyền Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; bà Hà Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VII, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh; ông Hồ Quang Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VII, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani; bà Nguyễn Thị Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ông Nguyễn Ngọc Hùng được bầu làm Trưởng Ban.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Anh Sơn cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu các thành viên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ông khẳng định đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó vai trò của đối ngoại và đối ngoại nhân dân được xác định là trọng yếu, thường xuyên, với những yêu cầu ngày càng cao, mới và khó.
Theo ông Phan Anh Sơn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ phát huy đoàn kết trong toàn hệ thống từ Trung ương đến địa phương; chung ý chí, chung quyết tâm, chung mục tiêu, chung hành động; nỗ lực hết mình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện hiệu quả các định hướng, nghị quyết và chương trình hành động Đại hội đề ra.
![]() |
| Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông nhấn mạnh yêu cầu thực hành tư duy đổi mới, nói đi đôi với làm, lấy kết quả thực chất làm thước đo; xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam theo hướng tinh, mạnh, chuyên nghiệp, với đội ngũ cán bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, kỹ năng, sâu sắc về tư duy, nhạy bén về thời cuộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sau khi công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Ban Kiểm tra Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII ra mắt Đại hội.
Tin bài khác
Chung mục tiêu, chủ động cách làm
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam





