Trang chủ Gia đình Việt Tổ ấm
09:16 | 21/06/2019 GMT+7

"Tôi nghĩ thà là mình phải tự nấu ăn còn hơn là lấy vợ"

aa
Chia sẻ về việc giáo dục và chăm sóc hai đứa con, cùng con rong ruổi trên khắp các cung đường với một con xe bán tải mỗi khi có dịp, nhà báo Phạm Trung Tuyến có nhiều quan điểm thú vị trong việc nấu ăn và chăm sóc gia đình.
Sai lầm dạy con của nhiều cha mẹ Nhật trong mắt tiến sĩ giáo dục Không dạy con chữ lễ, học cao đến mấy cũng chẳng ích gì! Quỳ không chết, con hư mới chết!
nha bao pham trung tuyen toi nghi tha la minh phai tu nau an con hon la lay vo
Nhà báo Phạm Trung Tuyến trong một chuyến dã ngoại với hai con.

- Anh là một người cha thế nào trong mắt bọn trẻ?

Có lẽ bọn trẻ nhà tôi sẽ nhìn tôi như một ông bố vụng về và đa nhân cách. Vừa khó tính, vừa nhảm nhí, vừa trách nhiệm, vừa mải chơi.

- Nếu công việc chưa hoàn thành mà con cái có vấn đề, anh chọn cái gì?

Tôi sẽ cố gắng biến vấn đề của con cái thành một khía cạnh trong công việc của mình. Tuy nhiên, việc đó không phải bao giờ cũng dễ dàng, vì thế tôi thường cố gắng chia sẻ với con các về tính chất công việc của mình để chúng hiểu và học cách chung sống vui vẻ với một ông bố đam mê công việc.

- Nhiều người cho rằng, có khi nếu Tuyến không “Bếp Phạm” thì Tuyến sẽ stress nặng đấy! Anh nghĩ sao?

Tôi nghĩ mọi người nhìn nhận khá chính xác về hiện tượng của làng ẩm thực Việt Nam thế kỷ 21. Gần 10 năm trước, số phận đẩy tôi vào một hoàn cảnh mà buộc phải đối diện với việc phải tự nấu ăn hàng ngày, trong khi trước đó thậm chí tôi còn không biết phải bật cái bếp gas như thế nào. Hồi đó, bà mẹ vợ tôi cứ suốt ngày giục tôi lấy vợ, với lý do: “Mày phải lấy vợ để có người nấu cho mà ăn, cho con cái mày ăn chứ! Cứ cơm đường cháo chợ thì bọn trẻ lớn làm sao?”.

Tôi nghĩ thà là mình phải tự nấu ăn còn hơn là lấy vợ, nên trả lời: “Nấu ăn thì có gì khó chứ! Con tự sẽ nấu!”.

Với xuất phát điểm như thế, tất nhiên các món ăn tự nấu của tôi rất tệ, việc nấu ăn đối với tôi là một thứ khổ sai. Nhưng không thể nào không vào bếp, vậy tôi phải làm sao?

Tôi phải tìm một lý do nào đó để khiến việc nấu ăn trở thành một niềm vui. Thế là tôi cố gắng tìm kiếm những chi tiết để kể những câu chuyện thú vị về chuyện nấu ăn của mình. Kết quả là tôi tự ám thị thành công, tự tin mỗi món ăn mình nấu ra đều là cực phẩm của thiên hạ, và tôi trở nên thích công việc nấu ăn, coi nấu ăn như một cách giải trí để cân bằng cuộc sống.

nha bao pham trung tuyen toi nghi tha la minh phai tu nau an con hon la lay vo
Ông bố đơn thân này có rất nhiều trải nghiệm ấn tượng với hai nhóc tì của mình thông qua các chuyến đi chơi xa.

- Một người đàn ông ham nấu nướng hình như “bị” kỹ tính. Anh có vậy không?

Tôi rất kỹ tính với những việc đã xác lập là trách nhiệm, còn những điều thuộc về lựa chọn cá nhân thì rất dễ tính.

- Một mình chăm con, có điều gì anh không làm được cho con không?

Ôi, có lẽ tôi không thể liệt kê đầy đủ cho câu hỏi này. Tôi chỉ có thể cố gắng làm tốt nhất có thể mọi điều cho con cái, nhưng dù cố đến mấy thì cũng rất khó để đáp ứng mọi điều mà bọn trẻ cần từ cha mẹ chúng.

- Một ngày của anh thường diễn ra thế nào?

À, về sinh hoạt thì tôi đúng là một người khó lường. Có thể nói là tôi không có lịch sinh hoạt cố định, cuộc sống của tôi được vận hành theo tình huống cụ thể của mỗi ngày và tôi lại khá ngẫu hứng. Thông thường, tôi thức dậy theo đồng hồ báo thức, được thay đổi mỗi ngày, tùy công việc. Giải quyết các công việc theo lịch và thường về nhà vào khoảng 19h30 tối, trên đường ghé siêu thị mua thực phẩm, về nấu ăn, chơi với con đến 10h30. Bọn trẻ đi ngủ thì tôi tranh thủ hệ thống và ghi chép lại những suy nghĩ trong ngày. Cuối tuần thì tôi thường tranh thủ đi chơi xa cùng con.

- Anh có hay thức khuya không?

Tôi thường đi ngủ trong khoảng từ 1 đến 2h sáng.

nha bao pham trung tuyen toi nghi tha la minh phai tu nau an con hon la lay vo
"Bọn trẻ nhà tôi sẽ nhìn tôi như một ông bố vụng về và đa nhân cách".

- Nếu hỏi anh về nỗi buồn, anh có dám kể ra không?

Tôi nghĩ dùng từ “dám” ở đây không thích hợp. Với tôi thì buồn vui đều là những trải nghiệm nên có trong cuộc đời. Nó đều đáng kể, nếu như có một ý nghĩa nào đó. Niềm hạnh phúc cũng giống như nỗi buồn thôi.

- Ước mơ trong hiện tại của anh là gì?

Ước mơ lớn nhất của tôi là bọn trẻ con trưởng thành, và tôi sẽ nghỉ hưu để tận hưởng một cuộc sống đơn giản trong một ngôi nhà nhiều cây xanh bên bờ sông nào đó, ngày ngày chèo thuyền và viết sách cho trẻ con. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn trong hiện tại thì tôi không có một ước mơ nào cụ thể, chỉ là những cố gắng thôi.

- Xin chân thành cảm ơn anh.

nha bao pham trung tuyen toi nghi tha la minh phai tu nau an con hon la lay vo Chúng ta sẽ thua nếu cố gắng thay đổi bản thân theo xu hướng công nghệ

Tự nhận không thể làm gì khác ngoài báo, nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó giám đốc Kênh VOV Giao thông quốc gia, Đài tiếng ...

nha bao pham trung tuyen toi nghi tha la minh phai tu nau an con hon la lay vo "Nội dung là Vua, nhưng công nghệ cũng là Nữ hoàng”

Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam – nguyên TBT VietnamPlus đã có những đánh giá chi tiết, cụ thể về việc các ...

nha bao pham trung tuyen toi nghi tha la minh phai tu nau an con hon la lay vo Lời chúc ngày Nhà báo Việt Nam hay và ý nghĩa nhất

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 đang đến rất gần, cùng gửi những lời chúc ngày Nhà báo Việt Nam hay và ý ...

nha bao pham trung tuyen toi nghi tha la minh phai tu nau an con hon la lay vo Khu vườn siêu dễ thương với đủ sắc màu rau củ quả organic của mẹ đơn thân cùng hai con trai

10 năm trước, người mẹ trẻ Lisa Troutner đã quyết định chuyển về vùng ngoại ô sinh sống cùng 2 con nhỏ. Hàng ngày, chị ...

nha bao pham trung tuyen toi nghi tha la minh phai tu nau an con hon la lay vo Trào lưu phụ nữ trình độ học vấn cao, quá mệt mỏi vì việc phải đi tìm một người đàn ông của đời mình lựa chọn cách mua tinh trùng làm mẹ đơn thân bùng

Tại quốc gia này, khoảng 1/10 số trẻ em sinh ra bởi những bà mẹ không có bạn đời, hay nói chính xác hơn là ...

Codet
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam trổ tài nấu ăn nhân ngày Matariki

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam trổ tài nấu ăn nhân ngày Matariki

Nhân ngày Matariki – Năm mới của người Maori, ngày 24/6, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson đã vào bếp giới thiệu một công thức của món ăn sử dụng kūmara (khoai lang).
"Đầu bếp robot" có khả năng nếm thức ăn như con người

"Đầu bếp robot" có khả năng nếm thức ăn như con người

Trong tương lai không xa, những "đầu bếp robot" thông minh hoàn toàn có thể thực hiện các hoạt động phức tạp khi nấu nướng không thua gì con người.
Chúng ta sẽ thua nếu cố gắng thay đổi bản thân theo xu hướng công nghệ

Chúng ta sẽ thua nếu cố gắng thay đổi bản thân theo xu hướng công nghệ

Tự nhận không thể làm gì khác ngoài báo, nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó giám đốc Kênh VOV Giao thông quốc gia, Đài tiếng nói Việt Nam cho rằng không nên nhìn bước phát triển nhanh, mạnh của công nghệ với tâm thế lo sợ.

Các tin bài khác

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa thông tin trên quangbinh.gov.vn, đã có 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết” được hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó phần lớn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền 12,4 tỷ đồng.
Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Nhằm thực hiện Chương trình ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn khu vực Tây Bắc, đến nay, MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận ủng hộ từ các địa phương, đơn vị với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.
Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Sáng ngày 29/8, tại Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở hai xã Mường Nọc và Tiền Phong (huyện Quế Phong).
Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Vừa qua, tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và xã Cư Mốt (huyện Ea H'leo) đã tổ chức Lễ bàn giao và khánh thành 02 căn nhà tình thương và trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn hai xã này.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động