Tổ chức Cứu trợ Trẻ em: Hành trình từ bữa ăn đến kỹ năng sống

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Từ những vườn rau xanh nơi vùng núi đến các sáng kiến sức khỏe học đường, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã góp phần thay đổi cuộc sống của hàng triệu trẻ em Việt Nam. Không chỉ cải thiện dinh dưỡng, tổ chức còn lan tỏa cảm hứng về một cách tiếp cận toàn diện với sức khỏe và kỹ năng sống – nền tảng cho một thế hệ tương lai vững vàng.
aa
KMC: Phương pháp nhỏ, kỳ tích lớn
SCI: Trang bị kiến thức sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên Yên Bái

Khu vườn hy vọng ở vùng cao

Chiều muộn tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Cam Cọn (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp khu vườn xanh mướt. Hà Thị Thúy, học sinh lớp 5, vừa tỉ mỉ xới từng luống đất vừa hào hứng kể: "Từ ngày có vườn rau, chúng em có rau xanh ăn mỗi ngày. Vui nhất là em được học cách trồng rau, nuôi gà, về nhà có thể giúp bố mẹ".

Khu vườn này, trước đây là mảnh đất cằn cỗi, đã được "hồi sinh" nhờ sự hỗ trợ của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em vào năm học 2020-2021. Với hệ thống mái che, đường tưới tiêu và mô hình chuồng trại khép kín, khu vườn không chỉ cung cấp thực phẩm sạch cho gần 100 học sinh bán trú.

Hành trình chăm sóc trẻ em Việt Nam từ bữa ăn đến tương lai
Vườn rau tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Cam Cọn (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em)

Thầy Đào Quang Quyền, giáo viên Giáo dục thể chất và phụ trách các hoạt động lao động vệ sinh, cho biết: "Trước đây, thực phẩm chủ yếu mua từ chợ xa, vừa đắt đỏ vừa không đảm bảo. Từ khi có mô hình trường học nông trại, nhà trường tự trồng các loại rau như bắp cải, đậu bắp, bí, đỗ... và nuôi thêm lợn, gà để cải thiện bữa ăn cho các con. Nhờ đó, bữa ăn của các con đa dạng hơn, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa tiết kiệm chi phí". Hiện tại, vườn rau đã cung cấp từ 50-100% lượng rau xanh cần thiết mỗi ngày.

Bên cạnh đó, vườn rau còn là lớp học thực tế về kỹ năng sống cho các em nhỏ. "Nhiều em đã quen làm việc nhà, phụ giúp bố mẹ như trồng rau, nuôi gà, nhưng thường làm theo thói quen, chưa đúng cách. Khi đến trường, được các thầy cô hướng dẫn kỹ lưỡng, các em đã tự tin hơn và biết cách thực hành hiệu quả hơn. Điều đó không chỉ giúp các em nâng cao kỹ năng mà còn hiểu thêm giá trị của lao động và hình thành thói quen tốt, tự lập hơn trong cuộc sống", thầy Quyền nói.

Chặng đường dài vì sức khỏe trẻ em Việt Nam

Khu vườn ở Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Cam Cọn là một trong nhiều sáng kiến của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em nhằm cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam.

Tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Yên Bái – những địa phương từng ghi nhận tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi lên đến 54% – nhiều dự án đã được triển khai nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt tập trung vào việc giảm thiểu suy dinh dưỡng thể thấp còi.

Trong số đó, Dự án “Lồng ghép cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em” (JSDF), được thực hiện trong giai đoạn 2017–2022, là một mô hình tiêu biểu, mang lại nhiều kết quả tích cực và bền vững cho cộng đồng.

Hành trình chăm sóc trẻ em Việt Nam từ bữa ăn đến tương lai
Hướng dẫn nấu bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và đúng cách cho trẻ em đồng bào dân tộc H'mong. (Ảnh cắt từ clip của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em)

Tại khu vực triển khai dự án, các bà mẹ có con nhỏ và phụ nữ mang thai được tham gia các buổi hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng hợp lý trong suốt thai kỳ. Họ cũng được trang bị kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ, cũng như cách chế biến các món ăn giàu dinh dưỡng, phù hợp với từng độ tuổi của trẻ nhỏ.

Chị Vì Thị Duyên, sinh sống tại bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, chia sẻ: Trước đây, khi mang thai đứa con đầu lòng, tôi không biết cách ăn uống sao cho đầy đủ dưỡng chất. Nhưng từ khi tham gia các buổi tư vấn dinh dưỡng và được tiêm chủng đầy đủ, bé thứ hai của tôi khỏe mạnh hơn hẳn, ít ốm vặt.

Thông qua các lớp giáo dục dinh dưỡng và hỗ trợ phục hồi sức khỏe, dự án đã giúp cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng và thấp còi cho hơn 3.000 trẻ em. Các món ăn được hướng dẫn chế biến từ nguồn thực phẩm sẵn có tại địa phương, đảm bảo đầy đủ dưỡng chất. Đối với những trường hợp trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng nhưng không có biến chứng, các em được điều trị bằng sản phẩm ăn liền giàu năng lượng.

Ngoài ra, hơn 6.000 hộ gia đình đã được tập huấn các kỹ thuật nông nghiệp cải tiến như nuôi gà, trồng rau, và ủ phân hữu cơ. Những hoạt động này góp phần tăng cường nguồn thực phẩm tại chỗ, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Theo Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, khi dự án JSDF kết thúc, tỷ lệ trẻ em 0-5 tháng tuổi được bú mẹ hoàn toàn tăng từ 17,4% lên 71,2%; tỷ lệ trẻ em từ 6-23 tháng tuổi được cung cấp ít nhất bốn nhóm thực phẩm trở lên tăng từ 37,5% lên 70,6%; tỷ lệ phụ nữ mang thai đi khám thai ít nhất 3 lần trong suốt thai kỳ tăng từ 11,1% lên 71,8%.

Ngoài ra, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi tại địa bàn dự án giảm từ 54,33% xuống 40,68%; suy dinh dưỡng thiếu cân giảm từ 37,46% xuống 26,85%; suy dinh dưỡng gầy còm giảm từ 8,66% xuống 5,62%. Đặc biệt, ở các dân tộc thiểu số, những cải thiện rõ rệt cũng được ghi nhận:

Dân tộc H’Mông: thấp còi giảm từ 67,1% xuống 53%; thiếu cân giảm từ 41,1% xuống 32,1%; gầy còm giảm từ 7,3% xuống 6,2%.

Dân tộc Thái: thấp còi giảm từ 40,9% xuống 26,9%; thiếu cân giảm từ 34,1% xuống 22,2%; gầy còm giảm từ 9,6% xuống 5,4%.

Các dân tộc khác: thấp còi giảm từ 37,4% xuống 22,4%; thiếu cân giảm từ 30,4% xuống 15,8%; gầy còm giảm từ 11,5% xuống 3,6%.

Mô hình nông nghiệp nhạy cảm dinh dưỡng (NSA) cũng đã được tích hợp vào Kế hoạch Phát triển Nông nghiệp và Lâm nghiệp 5 năm của hai tỉnh Yên Bái và Sơn La, góp phần duy trì những kết quả tích cực này.

Từ năm 2008, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em còn duy trì chương trình cung cấp Vitamin A cho trẻ từ 6 - 59 tháng tuổi và Vitamin tổng hợp cho phụ nữ mang thai. Hàng năm, chương trình này hỗ trợ khoảng 8 triệu trẻ trên 63 tỉnh, thành và hơn 60.000 phụ nữ mang thai ở 83 huyện nghèo nhất trên cả nước.

Không dừng lại ở miền núi, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em còn triển khai Dự án "Sức khỏe và dinh dưỡng học đường" tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang.

Nguyễn Ngọc Anh, một học sinh lớp 4 tại Hải Phòng cho biết: "Sau khi học về vệ sinh cá nhân, em còn hướng dẫn bố mẹ rửa tay đúng cách. Em muốn sau này là bác sĩ để giúp mọi người khỏe mạnh".

Theo khảo sát cuối kỳ vào tháng 12/2023, tỷ lệ học sinh, người chăm sóc trẻ và giáo viên có sự cải thiện về kiến thức, thái độ và hành vi chăm sóc sức khỏe sau khi tham gia dự án lần lượt là 70,9%, 49,3% và 50,3%. Riêng trong năm học 2022-2023, tỷ lệ học sinh đánh giá nhà vệ sinh sạch sẽ và an toàn đã tăng 16,4% so với năm trước. Đây cũng là lý do chính giúp tỉ lệ sử dụng nhà vệ sinh tại trường đạt 84,5%. Liên kết giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh đã trở thành yếu tố quan trọng, giúp tăng cường thực hành chăm sóc sức khỏe học đường, với 98,6% phụ huynh tham gia chương trình tin nhắn đã chia sẻ và áp dụng các chủ đề này với con tại nhà.

Dự án đã nâng cấp cơ sở vật chất cho hơn 125 trường học với 122 khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, vườn cây dinh dưỡng. Hơn 30.000 lớp học lồng ghép kiến thức chăm sóc sức khoẻ răng miệng, sức khoẻ học đường đã được tổ chức.

Với những kết quả tích cực này, mô hình can thiệp của dự án đã được nhân rộng thêm 142 trường ngoài dự án và nhận được phản hồi tích cực từ các địa phương. Đồng thời, 100% các trường tham gia dự án cam kết duy trì và nhân rộng các hoạt động giáo dục và truyền thông về sức khoẻ học đường trong thời gian tới.

Dù ở miền núi hay đô thị, những sáng kiến của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã tạo ra những thay đổi bền vững. Bà Lê Thị Thanh Hương - Trưởng Đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt là những trẻ em thiệt thòi nhất, đồng thời cố gắng tìm ra các phương pháp giải quyết các thách thức mới gây ra bởi tác động kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành với Chính phủ Việt Nam trong việc chung tay xây dựng một môi trường phát triển tốt nhất cho trẻ em và mong muốn nhận được sự hỗ trợ và phối hợp của các quý cơ quan, đối tác trong tương lai".

Với những thành công đã đạt được, hành trình đồng hành cùng trẻ em Việt Nam của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em hứa hẹn sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho các chương trình phát triển cộng đồng trong tương lai.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em: Hành trình từ bữa ăn đến kỹ năng sống
Hành trình 35 năm Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam: Không ngừng thay đổi và phát triển vì trẻ em Việt Hành trình 35 năm Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam: Không ngừng thay đổi và phát triển vì trẻ em Việt
Save the Children International (SCI) - Cam kết mạnh mẽ, đổi mới linh hoạt vì trẻ em và cộng đồng Save the Children International (SCI) - Cam kết mạnh mẽ, đổi mới linh hoạt vì trẻ em và cộng đồng
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Khánh Hòa: Mở rộng trợ giúp trẻ em và các nhóm yếu thế

Khánh Hòa: Mở rộng trợ giúp trẻ em và các nhóm yếu thế

Trong tháng 9/2026, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa duy trì chăm sóc, nuôi dưỡng 196 đối tượng, tiếp nhận 11 trường hợp cần bảo vệ khẩn cấp và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật. Công tác khám, điều trị, tư vấn, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và kết nối nguồn lực tiếp tục được thực hiện.
Đà Nẵng - UN Women thúc đẩy triển khai dự án bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Đà Nẵng - UN Women thúc đẩy triển khai dự án bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Ngày 30/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) do bà Rebecca Wood, Phó Đại sứ New Zealand tại Việt Nam làm trưởng đoàn, nhằm thúc đẩy triển khai Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ để xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, nghĩa tình, thích ứng với biến đổi khí hậu”.
Recaf tài trợ hơn 102 triệu USD để giảm khí thải ở Việt Nam

Recaf tài trợ hơn 102 triệu USD để giảm khí thải ở Việt Nam

4 tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Gia Lai được Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) tài trợ hơn 102 triệu USD để triển khai Dự án giảm khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ (RECAF). Dự kiến có 420.000 người dân hưởng lợi trực tiếp và hơn 1 triệu người dân được hưởng lợi gián tiếp.
Điện Biên an táng 10 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Tông Khao

Điện Biên an táng 10 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Tông Khao

Ngày 25/9, tỉnh Điện Biên tổ chức lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực Him Lam về Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa.
Xem thêm
Cách làm ge dứa tưới cây

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...