Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
08:51 | 09/05/2020 GMT+7

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (9/5): Thư ký báo chí Phó Tổng thống Mỹ dương tính với COVID-19

aa
Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (9/5): Thư ký báo chí Phó Tổng thống Mỹ dương tính với COVID-19; Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ người di cư; Vì dịch COVID-19, Ấn Độ dùng tàu ngầm đưa hàng nghìn người về nước.
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 95 thu ky bao chi pho tong thong my duong tinh voi covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (8/5): Tổng thống Trump lần thứ 3 âm tính với COVID-19
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 95 thu ky bao chi pho tong thong my duong tinh voi covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (7/5): Bộ trưởng Văn hóa Nga dương tính với COVID-19

Tin tức thế giới hôm nay 9/5

Thư ký báo chí Phó Tổng thống Mỹ dương tính với COVID-19

Theo hãng tin Channel News Asia, tại cuộc gặp với các thành viên quốc hội thuộc đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết Katie Miller, Thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mike Pence đã mắc COVID-19.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thư ký báo chí này có tiếp xúc với Phó Tổng thống Mike Pence nhưng không tiếp xúc với ông. Nhà Trắng đang tăng cường xét nghiệm COVID-19 với các phóng viên tham gia họp báo, do bà Miller thường xuyên tiếp xúc với báo giới.

Bà Miller là nhân viên Nhà Trắng thứ 2 dương tính với COVID-19. Trước đó, một người trong đội ngũ phục vụ ông Trump cũng được xác nhận đã nhiễm virus SARS-CoV-2.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 95 thu ky bao chi pho tong thong my duong tinh voi covid 19
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Bloomberg)

Hai nhà lãnh đạo cao nhất nước Mỹ đang được xét nghiệm COVID-19 hàng ngày, thay vì hàng tuần. Cả ông Trump và ông Pence đều đã xét nghiệm âm tính với COVID-19 sau khi người phục vụ riêng của ông Trump dính virus gây bệnh này.

Cùng ngày 8/5, Tổng thống Donald Trump cho biết các biện pháp giảm nhẹ đã giúp hạn chế số ca tử vong, tuy nhiên có tới 95.000 người Mỹ có thể sẽ tử vong do COVID-19.

Tính đến lúc này, Mỹ hiện ghi nhận 1.321.666 ca bệnh COVID-19, trong đó có 78.599 trường hợp tử vong và 223.578 người đã hồi phục.

Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ người di cư

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) của Liên Hợp Quốc (LHQ) mới đây đã lên tiếng kêu gọi hỗ trợ người di cư trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành trên khắp thế giới.

IOM cho biết hàng nghìn người di cư đã bị mắc kẹt khi không thể di chuyển do các biện pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới được các nước trên thế giới áp đặt nhằm khống chế đà lây lan của dịch bệnh.

Trả lời báo giới, Tổng Giám đốc IOM Antonio Vitorino cảnh báo các lán trại người di cư đang "rất có khả năng" làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, việc tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội trong những đám đông người di cư này là điều "không thể".

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 95 thu ky bao chi pho tong thong my duong tinh voi covid 19
Người di cư sống trong các lán trại tại Hy Lạp (Ảnh: Anadoulu)

Nhấn mạnh việc dịch COVID-19 có thể lây lan trong các trại di cư sẽ gây tác động lớn, ông Vitorino cho biết IOM đang kêu gọi chính phủ các nước cho phép các nhân viên hỗ trợ được tiếp cận các nhóm người di cư lớn đang tập trung gần các khu vực biên giới.

Dù cuộc khủng hoảng COVID-19 đã khiến lượng người di cư vượt Địa Trung Hải tới châu Âu giảm đáng kể, song các biện pháp phong tỏa đã gây ra tình trạng người di cư bị dồn ứ trên các hành trình. Một khi các biện pháp hạn chế đi lại được dỡ bỏ, những người này lại sẽ tiếp tục hướng về châu Âu - lãnh đạo IOM cho hay.

Trong khi đó, Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi nỗ lực toàn diện chặn đứng "cơn sóng thần thù hận và bài ngoại", nhất là các phát ngôn thù địch, do đại dịch COVID-19 gây ra.

Vì dịch COVID-19, Ấn Độ dùng tàu ngầm đưa hàng nghìn người về nước

Hải quân Ấn Độ hôm 8/5 điều tàu hải quân INS Jalashwa tới Maldives, đưa khoảng 750 công dân đang mắc kẹt vì dịch COVID-19 ở đây về nước. Đây là một phần nhỏ trong số hàng trăm nghìn công dân Ấn Độ đang bị mắc kẹt trên khắp thế giới do đại dịch.

Chiến dịch của Hải quân Ấn Độ nhằm mục đích hồi hương gần 15.000 công dân đang bị mắc kẹt tại 12 quốc gia. Riêng tại Maldives, đã có khoảng 4.000 trong số 27.000 người đang sinh sống tại đây đăng ký hồi hương.

Theo hình ảnh được Đại sứ quán Ấn Độ chia sẻ trên Twitter, các tàu hải quân đã được cải tạo để tiếp nhận công dân, mỗi người dân sẽ trả phí 40 USD cho chuyến đi về nước.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 95 thu ky bao chi pho tong thong my duong tinh voi covid 19
Tàu hải quân Jalashwa tham gia chiến dịch giải cứu công dân Ấn Độ (Ảnh: Thehindu.com)

Tàu INS Jalashwa sẽ đưa công dân Ấn Độ về thành phố cảng Kochi ở bang miền Nam Kerala. Trong khi đó, một tàu hải quân khác sẽ đưa người tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) về nước.

Trước đó, ngày 7/5, các chuyến bay hồi hương đầu tiên đã đưa 354 công dân Ấn Độ ở Abu Dhabi và Dubai thuộc UAE về nước. Những người này sau đó đã được đưa tới các trung tâm cách ly.

Ngoài những chuyến bay xuất phát từ UAE, Ấn Độ cũng thực hiện nhiều chuyến bay hồi hương công dân khác, xuất phát từ Singapore, Malaysia, Philippines, London (Anh) cùng một số thành phố ở Mỹ.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 95 thu ky bao chi pho tong thong my duong tinh voi covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (6/5): Anh có số người chết vì COVID-19 cao nhất châu Âu

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (6/5): Anh có số người chết vì COVID-19 cao nhất châu Âu; 19 triệu trẻ em phải rời ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 95 thu ky bao chi pho tong thong my duong tinh voi covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (5/5): Mỹ dự báo 3.000 người tử vong mỗi ngày vì COVID-19

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (5/5): Mỹ dự báo 3.000 người tử vong mỗi ngày vì COVID-19; Phiến quân tấn công, sát hại 9 ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 95 thu ky bao chi pho tong thong my duong tinh voi covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (4/5): COVID-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán?

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (4/5): Mỹ tuyên bố có bằng chứng COVID-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán; Nổ ...

Trọng Huyền
Nguồn:

Tin bài liên quan

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực báo chí

Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực báo chí

Ngày 18-30/3, Viện Phát triển nguồn nhân lực Dr Marri Channa Reddy (bang Telangana, Ấn Độ) triển khai chương trình đào tạo dành riêng cho phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Việt Nam.
Trồng cây vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

Trồng cây vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

Sáng 11/3, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy (huyện Quốc Oai), Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hà Nội tổ chức lễ trồng cây hữu nghị năm 2024.

Các tin bài khác

Cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố Crocus City Hall (Nga)

Cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố Crocus City Hall (Nga)

Cộng đồng thế giới đồng loạt lên án vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall, ngoại ô Moskva của Nga vào tối 22/3 theo giờ địa phương.
Australia thắt chặt quy định về thị thực đối với sinh viên quốc tế

Australia thắt chặt quy định về thị thực đối với sinh viên quốc tế

Australia sẽ bắt đầu thực thi các quy định chặt chẽ hơn về thị thực đối với sinh viên quốc tế. Nguyên nhân là vì dữ liệu chính thức cho thấy số người di cư đạt mức cao kỷ lục khác, làm trầm trọng thêm thị trường thuê nhà vốn đã thắt chặt.
LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về AI

LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về AI

Mới đây, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một nghị quyết mang tính bước ngoặt về việc thúc đẩy các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) "an toàn, bảo mật và đáng tin cậy" để mang lại lợi ích là sự phát triển bền vững cho tất cả mọi người.
Khuyến khích tạo ra nhiều hạnh phúc và ít bất hạnh hơn trong thời điểm bất ổn và xung đột hiện nay

Khuyến khích tạo ra nhiều hạnh phúc và ít bất hạnh hơn trong thời điểm bất ổn và xung đột hiện nay

Năm 2024, Ngày Quốc tế Hạnh phúc nhận được sự hưởng ứng của 193 quốc gia. Các nước cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống và đem lại hạnh phúc cho nhân loại.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động