Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (25/3): WHO tuyên bố Mỹ có thể trở thành ổ dịch Covid-19 tiếp theo
Tin tức thế giới hôm nay 25/3
WHO tuyên bố Mỹ có thể trở thành tâm chấn tiếp theo của nCoV
Phát ngôn viên của WHO - bà Margaret Harris tại một cuộc họp báo diễn ra ngày 24/3 đã công bố trong vòng 24h qua có 85% ca nhiễm Covid-19 mới đến từ Mỹ và châu Âu, trong đó Mỹ chiếm đến 40% (theo Reuters). Cụ thể, trong ngày 23/3, Mỹ có thêm 10.000 ca dương tính với nCoV, nâng tổng số người nhiễm trên cả nước lên hơn 43.000 người, trong đó 530 người đã thiệt mạng.
![]() |
| Dịch Covid-19 khiến nguồn lương thực tại Mỹ khan hiếm, một số người đã tình nguyện quyên góp thực phẩm để giúp đỡ cộng đồng (Ảnh: Reuters) |
Bà Harris cho rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, Mỹ có thể sẽ sớm trở thành tâm chấn tiếp theo của dịch bệnh giống như một số quốc gia ở châu Âu hiện tại. Trả lời về việc này, đại diện WHO cho hay: "Chúng ta đang thấy tốc độ gia tăng số ca mắc bệnh nhanh chóng ở Mỹ. Do vậy, điều đó là là hoàn toàn có thể. Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn song đó là kịch bản có thể xảy ra. Dịch đang bùng phát rất rộng ở Mỹ và có chiều hướng gia tăng".
![]() |
| Nhân viên y tế làm xét nghiệm Covid-19 cho bệnh nhân tại Bệnh viện Newton - Wellesley, Mỹ (Ảnh: AFP) |
Bên cạnh những dấu hiệu đáng lo ngại, phát ngôn viên WHO cũng chỉ ra những nỗ lực của Mỹ trong công tác phòng chống và ngăn ngừa sự lây lan của virus. Đơn cử như Mỹ đã mở rộng năng lực xét nghiệm, nỗ lực cách ly người bệnh và truy xuất những người có nguy cơ phơi nhiễm. Ngoài ra, câu chuyện cảm động về sự hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn của người dân Mỹ cũng được bà Harris đề cập.
Những dự đoán trên được đưa ra sau khi WHO ghi nhận hơn 335.000 ca nhiễm bệnh, gần 15.000 đã tử vong. Bà Harris tiếp tục dự đoán những con số này có thể sẽ còn tăng nữa. Nhất là khi châu Âu đang trở thành những ổ dịch của Covid-19 với hai quốc gia: Tây Ban Nha và Ý.
Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong nỗ lực phòng chống Covid-19
Ấn Độ trước đó đã công bố có hơn 500 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và có 10 ca tử vong. Tỷ lệ này khá là thấp nếu so với tình hình hiện tại của Ý hay Tây Ban Nha. Tuy vậy, các chuyên gia y tế lại đưa ra khả năng rằng rất có thể tốc độ gia tăng số ca nhiễm này chỉ mới là giai đoạn đầu của dịch. Diễn biến tiếp theo thường sẽ dẫn tới sự gia tăng không kiểm soát.
Cũng vì mối lo ngại nCoV có thể bùng phát mạnh mẽ mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ban bố lệnh phong tỏa trên phạm vi toàn quốc từ đêm ngày 24/3. Thủ tướng cho hay đây là cách cứu lấy những cư dân đang sinh sống trên toàn bộ Ấn Độ cũng như là biện pháp mạnh tay trong việc đề phòng Covid-19 bùng phát.
![]() |
| Đường phố ở Siliguru, Ấn Độ vắng vẻ trước khi lệnh phong tỏa chính thức có hiệu lực nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19 (Ảnh: AFP) |
"Để ngăn chặn nCoV, hãy tránh xa nhau và ở yên trong nhà. Nếu chúng ta không xử lý tốt vấn đề trong 21 ngày này, đất nước, gia đình các bạn sẽ tụt hậu 21 năm", ông Modi nhấn mạnh.
Thủ tướng Modi cũng đã tuyên bố cấp khoản ngân sách 150 tỷ rupee (gần 2 tỷ USD) nhằm thúc giục chính quyền liên bang đặt cuộc chiến chống Covid-19 lên hàng đầu; giúp đỡ họ trong công tác xét nghiệm nCoV, cung cấp giường bệnh cách ly, vật tư y tế,...
Nhóm chuyên trách phản ứng kinh tế với nCoV của nước này cũng được thành lập dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Tài chính, nhằm giải quyết những tác động xấu mà dịch bệnh này gây ra.
Hơn 8.000 ca nhiễm SARS-CoV-2, Anh tức tốc lập bệnh viện dã chiến 4.000 giường
Anh đã ghi nhận 8.077 trường hợp dương tính với virus Corona chủng mới, trong đó 422 bệnh nhân đã thiệt mạng. Trước diễn biến này, Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 24/3 đã chính thức ban bố lệnh phong tỏa trên toàn quốc nhằm ngăn chặn nỗ lực lây lan của dịch bệnh.
Bên cạnh lệnh phong tỏa, Anh cũng đã cấp tốc lập một bệnh viện dã chiến với 4.000 giường bệnh tại một trung tâm triển lãm của thủ đô London để điều trị cho những bệnh nhân dương tính với Covid-19 (theo South China Morning Post).
Bệnh viện dã chiến này có tên là NHS Nightingale, được thành lập tại trung tâm ExCel, thuộc London với hai khu, sức chứa của mỗi khu là 2.000 người, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock tiết lộ.
![]() |
| Trung tâm ExCel - nơi được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến cho công tác chữa trị Covid-19 (Ảnh: Telegraph) |
Ban đầu, sẽ có 500 giường được trang bị máy thở oxy. Lực lượng làm việc tại đây sẽ chủ yếu là đội ngũ của NHS cũng như y bác sĩ thuộc quân y. Các quân nhân cũng sẽ hỗ trợ cho NHS bằng cách cung cấp hậu cần, cơ sở hạ tầng và tư vấn quản lý dự án.
Quân đội Anh cũng sẽ giúp chuyển đổi thêm những địa điểm thích hợp khác thành bệnh viện dã chiến (theo Telegraph) sau khi có thông tin sân bóng đá và sân cricket có thể sẽ trở thành nơi dựng bệnh viện tiếp theo.
Thủ đô Moscow (Nga) sử dụng hệ thống 100.000 camera nhận diện khuôn mặt phủ khắp các đường phố để giám sát người cách ly ... |
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết, tại châu Mỹ Latinh và vùng Caribe (LAC) đã có khoảng 95% trong 154 triệu trẻ ... |
Dù được khuyến cáo nên ở nhà để hạn chế lây nhiễm Covid-19 nhưng nếu có việc buộc phải đến những nơi công cộng, đông ... |
Tin cùng chủ đề: Tin tức thế giới 24h, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Căng thẳng Trung Đông làm gia tăng rủi ro đứt gãy an ninh năng lượng toàn cầu
Liên hợp quốc và nhiều nước cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông
Nhiều nước kêu gọi công dân rời Iran và Israel ngay lập tức
Thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu phản ứng mạnh sau các tuyên bố từ Tổng thống Trump
Đọc nhiều
Độc đáo Tết Novruz giữa lòng Hà Nội: Đập trứng, nhảy lửa... đón năm mới
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Chile trên ba trụ cột chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Gia đình kiều bào Hungary trao 20 suất học bổng cho học sinh Nghệ An
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình








