Phú Thọ mở rộng cánh cửa chào đón doanh nghiệp Nhật Bản

PV

PV

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết tỉnh luôn chào đón các đối tác, doanh nghiệp Nhật Bản đến để cùng khai phá tiềm năng, chia sẻ lợi ích và cùng kiến tạo một tương lai phát triển bền vững.
aa

Tại Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản diễn ra mới đây, ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho hay sự kiện góp phần bồi đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Theo ông Đông, Phú Thọ tự hào là vùng “đất tổ” thiêng liêng, cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi các Vua Hùng đã khai sơn lập quốc.

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới mang trong mình tiềm năng và thế mạnh to lớn và đa dạng hơn với quy mô dân số hơn 4 triệu người, diện tích hơn 9,3 nghìn km2, quy mô nền kinh tế 15 tỉ USD - đứng thứ 6/34 địa phương của Việt Nam.

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh năm 2025 dự kiến là trên 70 tỉ USD, nằm trong top 5 của cả nước quyết tâm vươn mình trở thành cực tăng trưởng trọng yếu của Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Phú Thọ mở rộng cánh cửa chào đón doanh nghiệp Nhật Bản
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông luôn khẳng định Phú Thọ sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư Nhật Bản hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt 10,22% đứng thứ 4/34 địa phương với động lực tăng trưởng là công nghiệp mà trọng tâm là công nghiệp điện, điện tử, ô tô, xe máy.

Ông Đông cho hay trong hành trình phát triển, tỉnh Phú Thọ luôn coi các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản là các đối tác chiến lược, tin cậy và hai bên đã đạt được những kết quả quan trọng và đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, có hơn 76 dự án FDI của các nhà đầu tư Nhật Bản, tổng vốn đăng ký trên 2,07 tỉ USD. Các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Nhật Bản như Honda, Toyota, Sumitomo, Sojitz… đã góp phần định hình nền tảng công nghiệp hiện đại của tỉnh; chuyển giao công nghệ, chuẩn mực quản trị và tác phong chuyên nghiệp đặc trưng của Nhật Bản.

Về hợp tác địa phương, Phú Thọ hiện đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 04 địa phương Nhật Bản, gồm: tỉnh Nara, tỉnh Akita, tỉnh Tochigi và thành phố Ichinoseki.

“Những mối quan hệ này là nền tảng vững chắc, kiến tạo cầu nối giao lưu và hợp tác kinh tế hiệu quả giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp hai nước”, ông Đông nói.

Ông Đông cũng cho hay tỉnh Phú Thọ đã tích cực phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam để triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật đa dạng. Nhiều cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên của Phú Thọ đã và đang được đào tạo, làm việc tại Nhật Bản.

“Những sự kiện này đã góp phần thiết thực vào việc tăng cường hiểu biết và củng cố tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản”, ông Đông nêu.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cho rằng bước vào giai đoạn phát triển mới, Phú Thọ khát vọng bứt phá để trở thành trụ cột kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng thời vươn lên giữ vai trò một trung tâm công nghiệp quan trọng của cả nước.

Để thu hút những doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản, tỉnh đang nỗ lực kiến tạo nền tảng thật vững chắc dựa trên ba trụ cột chiến lược: hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thể chế minh bạch, thông thoáng và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tỉnh Phú Thọ cam kết bảo đảm quỹ “đất sạch” sẵn sàng cho xây dựng các nhà máy và hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, tin cậy và hiệu quả dành cho các đối tác Nhật Bản.

“Chúng tôi coi sự thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh, nhất quán với phương châm: “Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững”, ông Đông chia sẻ.

Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông cũng nhấn mạnh tỉnh ưu tiên mời gọi và sẵn sàng dành những ưu đãi tốt nhất cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các lĩnh vực mà hai bên có tính bổ trợ cao. Trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chế tạo, điện tử, dược phẩm và chế biến nông sản; đầu tư hạ tầng khu công nghiệp xanh và phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Bên cạnh đó, ttiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị với các địa phương và đối tác Nhật Bản; tạo điều kiện tối đa để mở rộng các chương trình du học, trao đổi sinh viên; cung ứng nguồn lao động chất lượng cao của Phú Thọ sang làm việc tại Nhật Bản; duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Nhật và thúc đẩy hợp tác du lịch…

Tỉnh Phú Thọ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản và các tổ chức quốc tế thông qua các dự án ODA ưu tiên đầu tư cho cơ sở hạ tầng thiết yếu, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Với tấm lòng hiếu khách nồng hậu từ vùng đất tổ, Phú Thọ luôn mở rộng cánh cửa chào đón các đối tác, doanh nghiệp Nhật Bản. Chúng tôi mong muốn quý vị hãy đến để cùng khai phá tiềm năng, cùng chia sẻ lợi ích và cùng kiến tạo một tương lai phát triển bền vững”, ông Đông nêu.

PV
Nguồn:

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...