Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
07:23 | 02/05/2020 GMT+7

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (2/5): Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ tái xuất

aa
Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (2/5): Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ xuất hiện trở lại; UNICEF cảnh báo các quốc gia đang cạn kiệt vaccine.
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 25 lanh dao trieu tien kim jong un bat ngo tai xuat Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (1/5): Trung Quốc là "nạn nhân" của đại dịch COVID-19?
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 25 lanh dao trieu tien kim jong un bat ngo tai xuat Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (30/4): ASEAN có 43.200 ca mắc COVID-19, trên 1.500 ca tử vong

Tin tức thế giới hôm nay 2/5

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ xuất hiện trước công chúng

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 2/5 cho hay: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của nước này đã tham dự buổi lễ hoàn thành việc xây dựng một nhà máy phân bón ở tỉnh Sunchon, phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo KCNA, đi cùng ông Kim còn có em gái ông, bà Kim Yo-jong và các quan chức cao cấp khác. Tuy nhiên, cả KCNA và báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - đều không công bố những bức ảnh chụp tại sự kiện.

Đây là báo cáo đầu tiên về việc tham gia các hoạt động trước công chúng của ông Kim Jong-un kể từ ngày 11/4. Hôm 15/4, ông cũng không tham gia lễ kỷ niệm ngày sinh của Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên vắng mặt tại sự kiện quan trọng này kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 25 lanh dao trieu tien kim jong un bat ngo tai xuat
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát diễn tập quân sự hồi đầu tháng 3 (Ảnh: KCNA)

Sự vắng mặt của ông Kim làm dấy lên những nghi ngờ về tình trạng sức khoẻ của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Mặc dù vậy, KCNA khẳng định ông Kim vẫn đang thực hiện các hoạt động thường ngày mặc dù không đưa tin về hình ảnh công khai của ông.

Trong khi đó, giới chức Hàn Quốc cũng cho biết không có dấu hiệu bất thường nào ở Triều Tiên hoặc bất kỳ phản ứng khẩn cấp nào của đảng cầm quyền, quân đội và chính phủ. Họ tin ông Kim đang quản lý các vấn đề quốc gia tại một địa điểm không xác định bên ngoài Bình Nhưỡng.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay cũng từ chối bình luận về thông tin nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ 11/4. Trả lời phóng viên, ông Trump cho biết sẽ đề cập vấn đề này vào thời điểm thích hợp.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 1/5, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục một cựu phụ tá khi ông là Thượng nghị sĩ năm 1993. Đây cũng là lần đầu tiên ông Biden tuyên bố công khai về vấn đề này - hãng tin Reuters cho hay.

Chính trị gia thuộc phe Dân chủ khẳng định cáo buộc nhằm vào ông là không đúng sự thật và điều đó chưa từng xảy ra. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Biden đang phải chịu ngày càng nhiều sức ép.

Trước đó, trả lời phỏng vấn trên truyền thông Mỹ, bà Tara Reade - cựu trợ lý từng làm việc trong văn phòng Thượng viện Mỹ của ông Biden từ tháng 12/1992 đến tháng 8/1993 - đã tố cáo ông có hành vi quấy rối tình dục vào năm 1993.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 25 lanh dao trieu tien kim jong un bat ngo tai xuat
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Getty)

Ông Biden về cơ bản đã giành được đề cử của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Đối thủ lớn nhất của ông lúc này là đương kim Tổng thống Donald Trump thuộc phe Cộng hoà.

Hôm 29/4, Chủ tịch Hạ viện Mỹ đồng thời là lãnh đạo Đảng Dân chủ, bà Nancy Pelosi đã lên tiếng bảo vệ ông Biden trước các cáo buộc. Bà Pelosi cũng nhắc lại nỗ lực của ông Biden trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ để ngăn chặn việc lạm dụng phụ nữ.

Trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Trump đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì cách xử lý đại dịch COVID-19, tỷ lệ ủng hộ ông Biden đang có chiều hướng gia tăng.

UNICEF cảnh báo nhiều quốc gia đang cạn kiệt vaccine

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tarik Jasarevic hôm 1/5 cho biết, WHO sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến cấp Bộ trưởng Y tế vào ngày 18/5 tới.

Tuy nhiên, theo ông Tarik Jasarevic, chương trình nghị sự của Hội nghị được tổ chức thường niên này sẽ được cắt ngắn và tập trung vào cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cùng ngày 1/5, người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), bà Marixie Mercado, đã lên tiếng cảnh báo nhiều quốc gia trên thế giới đang cạn kiệt nguồn vaccine.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 25 lanh dao trieu tien kim jong un bat ngo tai xuat
Nhiều quốc gia đang cạn kiệt vaccine dự trữ (Ảnh minh hoạ: Reuters)

"Tính đến 1/5, hàng chục nước trên thế giới đang đối mặt với cạn kiệt dự trữ vaccine do các chuyến hàng bị hoãn. Trong đó, có ít nhất 5 nước đã trải qua một đợt bùng phát dịch sởi năm 2019 và thêm nhiều nước đang đối mặt với các đợt dịch tương tự" - bà Mercado nhấn mạnh.

Theo vị đại diện của UNICEF, tình trạng cạn kiệt dự trữ vaccine sẽ khiến các nước với nguồn lực giới hạn gặp khó khăn khi phải mua vaccine với giá cao hơn, trẻ em cũng sẽ đối mặt với thiếu vaccine sởi và bại liệt.

Bà Mercado hối thúc chính phủ các nước, các ngành tư nhân, ngành công nghiệp hàng không cần tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển vaccine, với giá cả phải chăng để cứu sống mạng sống của nhiều người trên thế giới.

Đồng thời, bà cũng kêu gọi dỡ bỏ phong tỏa đối với các chuyến hàng vận chuyển vaccine trong bối cảnh các chuyến bay thương mại quốc tế bị giảm mạnh do dịch COVID-19.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 25 lanh dao trieu tien kim jong un bat ngo tai xuat Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (29/4): Mỹ sẽ xét nghiệm COVID-19 cho 5 triệu người/ngày

Tin tức thế giới hôm nay: Mỹ sẽ xét nghiệm COVID-19 cho 5 triệu người/ngày; nổ bom ở Syria khiến ít nhất 40 người thiệt ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 25 lanh dao trieu tien kim jong un bat ngo tai xuat Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (28/4): Mỹ, Trung Quốc chi tiêu quân sự nhiều nhất hành tinh

Tin tức thế giới hôm nay: Mỹ, Trung Quốc đứng đầu thế giới về chi tiêu quân sự; Thủ tướng Anh lo ngại dịch COVID-19 bùng ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 25 lanh dao trieu tien kim jong un bat ngo tai xuat Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (27/4): Singapore lập hàng loạt bệnh viện dã chiến

Tin tức thế giới hôm nay: Hàng loạt bệnh viện dã chiến được lập tại Singapore sau khi ghi nhận gần 14.000 người nhiễm Covid-19; ...

Trọng Huyền
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tình hình COVID-19 tới 6 giờ sáng 26/4: số ca mắc mới và tử vong đang có xu thế đi ngang

Tình hình COVID-19 tới 6 giờ sáng 26/4: số ca mắc mới và tử vong đang có xu thế đi ngang

Tính đến 6 giờ sáng 26/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 509.826.132 ca, trong đó có tổng cộng 6.244.523 người tử vong.
Đến 3/4, ca mắc Covid-19 mới trên toàn cầu giảm, Mỹ vẫn đứng đầu số ca nhiễm

Đến 3/4, ca mắc Covid-19 mới trên toàn cầu giảm, Mỹ vẫn đứng đầu số ca nhiễm

Đến 6 giờ sáng 3/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới 490.703.804 ca. Trong đó, Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới.
Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay (18/6): Nữ sinh lột đồ bạn rồi quay clip, bắt thầy giáo sàm sỡ 2 học sinh

Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay (18/6): Nữ sinh lột đồ bạn rồi quay clip, bắt thầy giáo sàm sỡ 2 học sinh

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (18/6): Nữ sinh lột đồ bạn rồi quay clip tung lên mạng, bắt thầy giáo sàm sỡ hai học sinh lớp 2 ở Kiên Giang... là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động