Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:05 | 17/08/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 17/8: Cựu Phó Chủ tịch thường trực TP.HCM và 4 đồng phạm chuẩn bị hầu tòa

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 17/8: Ông Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm chuẩn bị hầu tòa vụ gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng; Phục hồi điều tra cựu Phó Chánh án Sóc Trăng; Bắt giữ hơn 150.000 lít dầu không rõ nguồn gốc… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật trong ngày: Phát hiện 2 thi thể đang phân huỷ trong nhà với nhiều điểm bất thường, nghi bị sát hại đã nhiều ngày Tin tức pháp luật trong ngày: Phát hiện 2 thi thể đang phân huỷ trong nhà với nhiều điểm bất thường, nghi bị sát hại đã nhiều ngày
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 16/8: Bợm nhậu hùng hổ vác súng dọa bắn chủ quán vì bị từ chối phục vụ Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 16/8: Bợm nhậu hùng hổ vác súng dọa bắn chủ quán vì bị từ chối phục vụ

Ông Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm chuẩn bị hầu tòa vụ gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng

5012 10a 4278
Cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài cùng các đồng phạm Trương Văn Út, Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam thời điểm bị bắt giam. Ảnh: Công an TP.HCM

Thông tin từ Tòa án nhân dân TPHCM cho biết, cơ quan này đã lên lịch mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Hồ Chí Minh, giai đoạn 2008-2011) và 4 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, gây thất thoát hơn 1.927 tỉ đồng. Theo đó, phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 16/9 tới.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" gồm: Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM); Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM); Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy quận 2); Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Lavenue) và Trương Văn Út (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, TPHCM).

Theo nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, khu nhà, đất số 8-12 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, có tổng diện tích 4896,3m2 thuộc sở hữu Nhà nước.

Ngày 20/11/2007, UBND TPHCM có chủ trương phê duyệt cho đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

Trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp lại, xử lý khu đất số 8-12 đường Lê Duẩn, Lê Thị Thanh Thúy đã dùng quan hệ tình cảm cá nhân, tác động đến Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM ký nhiều văn bản và chỉ đạo các bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam và Trương Văn Út thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước như: Chấp thuận thay đổi chủ trương đầu tư cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia góp vốn thực hiện Dự án, quyết định giao đất và cho thuê đất theo hình thức chỉ định không qua đấu giá quyền sử dụng đất; quyết định áp dụng 2 hình thức giao đất và cho thuê đất đối với cùng Dự án và cho thanh lý nhà số 12 đường Lê Duẩn không bán đấu giá tài sản tạo điều kiện cho bị can Lê Thị Thanh Thúy được tham gia thực hiện Dự án, dẫn đến thay đổi quyền sở hữu khu đất số 8-12 đường Lê Duẩn từ sở hữu Nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước với số tiền 1.927 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thành Tài là người chỉ đạo, thực hiện hành vi ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật để chuyển quyền sở hữu khu đất số 8-12 đường Lê Duẩn từ sở hữu Nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân, dẫn đến thất thoát, lãng phí về tài sản cho Nhà nước nên phải chịu trách nhiệm chính.

Bị can Lê Thị Thanh Thúy với vai trò đồng phạm, là người thực hiện hành vi xúi giục, tác động Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị can Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam và Trương Văn Út với vai trò đồng phạm, đã thực hiện theo chỉ đạo của bị can Nguyễn Thành Tài đề xuất UBND TP chấp thuận những đề nghị vi phạm pháp luật, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Bị can Nguyễn Thị Thu Thủy với vai trò đồng phạm, là người thực hiện hành vi ký các văn bản vi phạm pháp luật như đề xuất thành lập công ty cổ phần thực hiện Dự án; đề nghị giao đất, cho thuê đất; đề xuất thanh lý nhà số 12 đường Lê Duẩn, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước. Hiện nay bị can Thủy đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã quyết định truy nã khi nào bắt được xử lý sau.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố ra Tòa án nhân dân TPHCM các bị can: Nguyễn Thành Tài; Đào Anh Kiệt; Nguyễn Hoài Nam; Lê Thị Thanh Thúy và Trương Văn Út, phân công Viện Kiểm sát nhân dân TTPHCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Phục hồi điều tra cựu Phó Chánh án Sóc Trăng

5030 11b lljw
Trụ sở TAND TP Sóc Trăng nơi ông Bình công tác trước khi bị khởi tố. Ảnh: Tiền phong

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa quyết định phục hồi điều tra đối với ông Nguyễn Văn Thanh Bình (38 tuổi, nguyên Phó Chánh án TAND TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Ra quyết định trái pháp luật”.

Trước đó, ngày 16/10/2017, ông Bình bị VKSND Tối cao khởi tố tội danh trên theo khoản 3, Điều 296 Bộ luật Hình sự. Ông Bình được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 30/11/2019, ông Bình được tạm đình chỉ điều tra để Phân viện Khoa học Hình sự tại TPHCM giám định một số hồ sơ liên quan vụ án. Sau khi có kết quả, ngày 3/8/2020, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ký quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra để phục hồi điều tra.

Theo hồ sơ, tháng 2/2012, TAND tỉnh Sóc Trăng xử phúc thẩm vụ kiện ly hôn chia tài sản giữa vợ chồng ông Đặng Văn Muôn và bà Trần Thị Lẫm. Về tài sản, HĐXX tuyên ông Muôn được sở hữu căn nhà, song phải trả cho bà Lẫm số tiền 1,7 tỷ đồng. Bà Lẫm làm đơn yêu cầu thi hành án nhưng sau đó lại rút đơn, cam kết không khiếu nại về sau.

Sau đó, căn nhà được ông Muôn bán cho bà Nguyễn Thị Ngọc (TP Sóc Trăng), rồi bà Ngọc chuyển nhượng cho một người khác với giá 4,5 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, bà nhận tiền đặt cọc 2 tỷ đồng của người mua, sau 30 ngày kể từ ngày nhận tiền, bà phải hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng, nếu không phải trả 2 tỷ đồng tiền nhận cọc và 2 tỷ phạt vi phạm hợp đồng.

Đến lúc này, bà Lẫm lại làm đơn khởi kiện gửi đến TAND TP Sóc Trăng yêu cầu tòa tuyên hủy hợp đồng mua bán nhà, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm giao dịch mua bán nhà đất nêu trên.

Ông Nguyễn Văn Thanh Bình được phân công thụ lý vụ kiện. Tháng 2/2013, ông Bình ký quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm ông Muôn và bà Ngọc chuyển nhượng, mua bán căn nhà.

Trước quyết định này, bà Ngọc làm đơn khiếu nại kèm theo các tài liệu chứng minh bà Lẫm không còn liên quan đến căn nhà. Tuy nhiên, Chánh án TAND TP Sóc Trăng lúc đó đã bác khiếu nại của bà.

Theo Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, bà Lẫm không có tư cách nguyên đơn, không còn tư cách tố tụng. Bản án đã tuyên ông Muôn được quyền sở hữu toàn bộ căn nhà nêu trên. Khi bà Lẫm gửi đơn khởi kiện, theo quy định pháp luật, không đúng trình tự thì tòa phải trả đơn; nếu nhận đơn thì phải xác minh đủ căn cứ thụ lý hay không. Tuy nhiên, ông Bình đã không xác minh mà vẫn thụ lý vụ kiện của bà Lẫm.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao nhận định, ông Bình biết rõ quyết định của mình là sai trái nhưng bất chấp pháp luật. Hậu quả từ quyết định trái luật đó của ông Bình đã khiến bà Ngọc phải chịu tiền phạt cọc 1,9 tỷ đồng do không bán được nhà. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định hành vi ra quyết định trên của ông Bình là trái pháp luật.

Bắt giữ hơn 150.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

5123 images1628386 bat dau 1
Lực lượng Hải đội Biên phòng 18 tiến hành kiểm tra tàu TG 92233 TS. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 16-8, Hải đoàn 18 Bộ đội Biên phòng tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ vận chuyển hơn 150.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Theo đó, rạng sáng 15-8, trên vùng biển phía Đông Nam huyện đảo Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) Biên đội I/20, Hải đoàn 18 Bộ đội Biên phòng đã phát hiện tàu TG 92233 TS do ông Võ Minh Tân (46 tuổi, trú tại Tiền Giang) làm thuyền trưởng có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng hơn 150.000 lít dầu DO. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và lai dắt tàu TG 92233 TS về cảng Hải đoàn 18 Bộ đội Biên phòng để tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Cả trăm thanh niên tụ tập đua xe trái phép, làm náo loạn đường phố

5155 dua xe 1 zphk
Những "quái xế" tụ tập đua xe trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2. Ảnh: báo Thanh Niên

Trưa 16/8, tại đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (TP.Biên Hòa) xuất hiện cả trăm thanh niên tụ tập, tổ chức đua xe trái phép.

Nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa đã triển khai nhiều lực lượng chốt chặn, vây bắt.

Khi thấy lực lượng công an đã xuất hiện, chặn ở nhiều chốt, các "quái xế" bỏ chạy tán loạn.

Lực lượng công an đã bắt giữ được 10 xe với 19 "quái xế".

Nhiều "quái xế" đã bị lập biên bản về các lỗi tụ tập lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe...

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Sốt ruột vì hạ độc mãi không thành công, vợ và nhân tình xuống tay sát hại chồng dã man Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Sốt ruột vì hạ độc mãi không thành công, vợ và nhân tình xuống tay sát hại chồng dã man
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 15/8: Nguyên cán bộ Thanh tra Bộ Công an lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 15/8: Nguyên cán bộ Thanh tra Bộ Công an lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.
TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động