Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:25 | 16/08/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 16/8: Bợm nhậu hùng hổ vác súng dọa bắn chủ quán vì bị từ chối phục vụ

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 16/8: Bợm nhậu hùng hổ vác súng dọa bắn chủ quán vì bị từ chối phục vụ trong dịp cách ly xã hội; Tiếp viên massage 'tắm tiên' với khách giữa dịch Covid-19; Truy nã đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trong bệnh viện… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Sốt ruột vì hạ độc mãi không thành công, vợ và nhân tình xuống tay sát hại chồng dã man Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Sốt ruột vì hạ độc mãi không thành công, vợ và nhân tình xuống tay sát hại chồng dã man
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 15/8: Nguyên cán bộ Thanh tra Bộ Công an lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 15/8: Nguyên cán bộ Thanh tra Bộ Công an lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ

Bợm nhậu hùng hổ vác súng dọa bắn chủ quán vì bị từ chối phục vụ trong dịp cách ly xã hội

1739 khausungsondungvaoviecphamtoi1 nmfu
Khẩu súng cồn được đối tượng Sơn sử dụng để dọa bắn chủ quán. Ảnh: Saostar

Sáng 15/8, Thượng tá Võ Duy Tuấn - Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can Nguyễn Bảo Sơn (SN 1981, trú tại phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu) về hành vi Đe dọa giết người theo quy định tại Khoản 1 Điều 133 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó vào chiều 9/4, Sơn đến quán nhậu Văn Đông tại khu phố Long Bình, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu rồi yêu cầu anh Huỳnh Đình Văn (chủ quán) bán đồ nhậu cho mình. Vì đang trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nên anh Văn từ chối mở cửa.

Lúc này, Sơn đang trong tình trạng có men rượu, liên tục buông lời miệt thị và dùng tay đánh anh Văn. Sau đó, Sơn gọi điện thoại cho Công an phường Xuân Phú yêu cầu xử lý hành vi bán quán nhậu của anh Văn trong thời gian cách ly xã hội.

Khi Công an có mặt, Sơn vẫn thực hiện hành vi gây rối và mất an ninh trật tự nên bị lực lượng công an yêu cầu về nhà. Thế nhưng đối tượng Sơn không chấp hành, tiếp tục gây rối và đe dọa sẽ dùng súng bắn anh Văn.

Một lát sau, Sơn và các cán bộ công an rời khỏi hiện trường. Về nhà, Sơn cầm theo khẩu súng cồn tự chế, tiếp tục đến quán nhậu Văn Đông gây rối, làm hư hỏng bảng hiệu, dùng súng tấn công người nhà của anh Văn. Sơn bắn, súng phát ra tiếng nổ nhưng không gây thương tích.

Người thân anh Văn vào nhà lấy dầm chèo đánh vào tay Sơn, làm rơi súng và đuổi Sơn chạy ra đường.

Qua giám định hung khí, cơ quan điều tra xác định loại súng mà Sơn sử dụng là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như súng săn, bắn được bình thường, tầm bắn 5m, khi trúng vào người có thể gây sát thương.

Tiếp viên massage 'tắm tiên' với khách giữa dịch Covid-19

1805 2020 08 1522 13 57
Các tiệm massage lén lút mở cửa giữa dịch Covid-1 và có nhân viên "tắm tiên" với khách. Ảnh: Công an Đồng Nai

Đội phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện 3 cơ sở massage Thanh Thanh Thúy, Vạn Thúy Kiều và Thiên Ngân trên địa bàn thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, lén lút mở cửa giữa mùa dịch Covid-19, trái với yêu cầu đóng cửa của UBND tỉnh.

Theo đó, khoảng 16h ngày 15/8, cảnh sát bắt quả tang 3 phòng tại cơ sở Thanh Thanh Thủy cả nhân viên và khách đang "tắm tiên" và có biểu hiện khiêu dâm. Tại cơ sở Thiên Ngân, 3 nữ nhân viên đang khỏa thân cùng khách. Cảnh sát cũng phát hiện 3 nhân viên cơ sở Vạn Thúy Kiều đang kích dục cho khách.

Ban đầu, các nhân viên này khai nhận ngoài lương tháng được trả thì họ còn nhận được tiền "bo" của khách và thu hút khách vào tiệm.

Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ việc các cơ sở massage này "núp bóng" hoạt động khiêu dâm, mại dâm trá hình.

Đồng Nai ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 là bệnh nhân 595 và bệnh nhân 669. 182 hộ dân với khoảng 900 nhân khẩu ở khu phố 3, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa được cách ly trong 14 ngày từ 12h ngày 3/8.

Tỉnh yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như quán bar, karaoke, massga từ 0h ngày 1/8. Công an tỉnh Đồng Nai bắt đầu xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định từ 0h ngày 14/8.

Truy nã đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trong bệnh viện

1822 117809941 3296248663830154 5997161961584477060 n 1005
Truy nã đối tượng Lê Trung. Ảnh: An ninh Thủ đô

Ngày 15-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Lê Trung (SN 1982, trú tại xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, tháng 6-2018, Lê Trung đã vào Bệnh viện Bạch Mai thực hiện một số vụ trộm cắp điện thoại của người nhà bệnh nhân.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, ngày 28-5-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trung về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, ảnh hưởng đến công tác điều tra. Ngày 26-7-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã ra quyết định truy nã đối tượng Trung.

Nếu phát hiện đối tượng, người dân báo ngay cho Công an quận Đống Đa (Đội Điều tra tổng hợp; SĐT: 0349371888), Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Yêu cầu đối tượng trên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Phạt 9 người đi ăn sinh nhật ở quán Bò tươi, trốn khai báo y tế

1842 phat nhom nguoi di an sinh nhat tai quan bo tuoi tron khai bao y te
Cơ quan công an yêu cầu 9 người lên làm việc. Ảnh: Vietnamnet

Trung tá Nguyễn Hữu Tranh, Đội trưởng Đội Chính trị hậu cần (Công an TP Hải Dương) tối 15/8 thông tin, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp không khai báo y tế.

Nhóm người này bị xử phạt 2,7 triệu vì tham gia sinh nhật được tổ chức tại quán Bò tươi, số 36 Ngô Quyền nhưng không tự giác khai báo y tế theo thông báo của chính quyền địa phương.

Theo trung tá Thanh, ngày 31/7, anh N.V.T ở phường Thanh Bình, TP Hải Dương có tổ chức tiệc sinh nhật cho con tại quán Bò tươi ở số 36 Ngô Quyền.

Tham gia bữa tiệc có một nhóm gần 20 người đến từ các phường Thanh Bình, Tứ Minh, Thạch Khôi, Bình Hàn và Lê Thanh Nghị.

Khi có ca bệnh dương tính với Covid-19 liên quan đến quán ăn này, TP Hải Dương đã phát đi thông báo yêu cầu những người tới ăn tại quán Bò tươi tự nguyên đi khai báo y tế và cách ly nếu cần.

Tuy nhiên, chỉ có 4 người trong nhóm dự sinh nhật này đến khai báo y tế. Số người còn lại đã không tuân thủ yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, trốn khai báo y tế.

Sáng 15/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP đã đề xuất công an vào cuộc truy tìm các đối tượng liên quan không chịu đi khai báo.

Đến chiều 15/8, công an đã lập biên bản xử phạt đối với 9 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền là 2,7 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu tất cả các trường hợp trên phải tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà theo đúng quy định.

Trước đó, đêm 13/8, TP Hải Dương đã huy động lực lượng thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế tại khu phố Ngô Quyền thuộc địa bàn 3 phường Phạm Ngũ Lão, Thanh Bình, Bình Hàn.

Thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời là 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 14/8.

Đến thời điểm này, Hải Dương đã ghi nhận 5 ca nhiễm Covid-19 liên quán đến quán Bò tươi.

Tin tức pháp luật trong ngày: Làm nhục thiếu nữ rồi quay clip đăng Facebook, chủ tiệm photo làm giả con dấu Công an Tin tức pháp luật trong ngày: Làm nhục thiếu nữ rồi quay clip đăng Facebook, chủ tiệm photo làm giả con dấu Công an
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 14/8: Tra tấn cô gái 18 tuổi đến sẩy thai, anh cầm dao đâm chết em trai Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 14/8: Tra tấn cô gái 18 tuổi đến sẩy thai, anh cầm dao đâm chết em trai
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024) vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động