Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:39 | 18/01/2021 GMT+7

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

aa
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 17/1: Bắt quả tang 20 'nam thanh nữ tú' bay lắc trong nhà nghỉ Tin tức pháp luật sáng 17/1: Bắt quả tang 20 'nam thanh nữ tú' bay lắc trong nhà nghỉ
Tin tức pháp luật chiều 16/1: Kiểm tra quán karaoke, phát hiện nhóm Tin tức pháp luật chiều 16/1: Kiểm tra quán karaoke, phát hiện nhóm "đào" đang cho múa thoát y phục vụ khách

Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1
Đối tượng Nguyễn Trọng Nhân bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Tuổi trẻ

Ngày 17/01, thượng tá Võ Phương Thuận, Phó trưởng Công an TX.Cai Lậy (Tiền Giang), cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ Nguyễn Trọng Nhân (33 tuổi, cư trú ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Nhân là đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp tài sản của phụ nữ với thủ đoạn hết sức liều lĩnh trên tuyến QL1 vừa qua.

Theo đó, từ ngày 12 - 13/01, trên địa bàn thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) xảy ra 2 vụ cướp tài sản với thủ đoạn hết sức táo tợn, manh động.

Khoảng 2h ngày 12/1 tại khu phố Mỹ Thuận, chị Đỗ Ngọc Giàu đang điều khiển xe máy trên QL1, đi từ chợ Thiên Hộ, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè đến chợ Mỹ Tho (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để mua cá về bán.

Đến khu phố Mỹ Thuận, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy thì gặp đối tượng chặn đường, dùng dao đe dọa chị Giàu để cướp 3,2 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Tổng tài sản mà chị Giàu bị cướp trị giá khoảng 13,2 triệu đồng.

Tiếp đó, vào 13/01, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (34 tuổi, cư trú ấp Tân An, xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy) đang trên đường từ chợ huyện Tân Phước (Tiền Giang) về ngang đoạn thuộc ấp Tân Hiệp, xã Tân Phú thì bất ngờ bị tên cướp từ phía sau vượt lên, ép ngã xe, dùng dao khống chế cướp 800.000 đồng và 1 điện thoại di động. Tài sản thiệt hại trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 16.1, Công an thị xã Cai Lậy đã tổ chức bắt giữ nghi phạm Nguyễn Trọng Nhân khi đang điều khiển xe máy đến ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai Lậy. Nguyễn Trọng Nhân sau đó thừa nhận thực hiện 2 vụ cướp tài sản trên. Lực lượng công an đã thu giữ 1 dao bấm, 1 xe máy là phương tiện gây án và tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thảm án Lai Châu: Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Công an Lai Châu

Công an tỉnh Lai Châu đang làm rõ vụ án con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch tại bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 0h30 sáng 16/1, Lường Văn Sáu (SN 1993) trú tại bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên (Lai Châu) không ngủ và lấy quần áo đặt lên bếp gas rồi bật lửa đốt.

Mẹ nghi phạm là bà Vàng Thị Sương (SN 1968) can ngăn liền bị Sáu dùng dao đâm, chém nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ.

Em trai đối tượng là Lường Văn Hậu (SN 1999) lao vào can ngăn cũng bị đâm, chém nhiều nhát. Hậu bỏ chạy ra khỏi nhà và kêu cứu.

Nghi phạm điên loạn cầm dao chạy ra cổng và đâm, chém nhiều nhát vào người bố đẻ là Lường Văn Phơi (SN 1968), khiến ông Phơi tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Sáu quay vào nhà và dùng con dao khác tự cắt cổ mình.

Đến 1h đêm, lực lượng Công an huyện Than Uyên đã khống chế, bắt giữ đối tượng và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên. Do vết thương quá nặng, Sáu tử vong vào hồi 4h50 cùng ngày.

Còn nạn nhân Lường Văn Hậu, sau khi bị anh trai đâm, chém trọng thương bỏ chạy ra khỏi nhà, được người dân cùng bản đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, hiện đang nguy kịch.

Theo người thân trong gia đình, vài ngày gần đây, Sáu có biểu hiện thần kinh không ổn định, lời nói và sinh hoạt bất thường.

Ông Trần Quang Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho biết, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

"Qua test nhanh, không có chất ma túy hay cồn", ông Chiến cho hay.

Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1
Cao Văn Quỳnh. Ảnh: Hà Mạnh Tuấn

Ngày 17/1, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum khởi tố vụ án, bắt tạm giam Cao Văn Quỳnh (27 tuổi, ngụ xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy) để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cuối tháng 4/2020, Công an TP Kon Tum bắt giữ N.T.G. (21 tuổi, ngụ huyện Kon Rẫy) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trong quá trình điều tra, công an phát hiện G. có con khi chưa đủ 16 tuổi. Công an TP Kon Tum sau đó chuyển thông tin cho Công an huyện Kon Rẫy điều tra theo thẩm quyền.

Nhà chức trách xác định năm 2013-2014, G. có quan hệ tình cảm với Cao Văn Quỳnh. Họ nhiều lần quan hệ tình dục dẫn đến G. có thai và sinh con vào năm 2014.

Kết quả xét nghiệm ADN xác định đứa trẻ là con của Quỳnh.

Bắt giữ 35 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, 17-1, tại khu vực Mốc 151 (thuộc thôn Bản Phố, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), Đồn Biên phòng Pha Long, BĐBP tỉnh Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ 35 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Thanh niên 18 tuổi đâm chú ruột tử vong vì bị mắng "ham chơi"

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1
Đối tượng Huỳnh Long Viễn. Ảnh: Báo Giao thông

Thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh ngày 17/1 cho biết, đơn vị đang tạm giữ Huỳnh Long Viễn (18 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra về hành vi Giết người.

Được biết, vụ việc mới xảy ra trên địa bàn xã Tân Hưng, huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh). Danh tính nạn nhân là ông H.C.Đ. (35 tuổi, chú ruột Viễn).

Theo đó, Viễn được xác định là nghi phạm cầm dao đâm chú ruột tử vong sau cãi vã, mâu thuẫn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng khoảng 19h40 ngày 14/1. Vào thời điểm trên khi Viễn đang đi chơi ở ngoài thì bị ông Đ. (ngụ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) gọi điện bắt về nhà, mắng chửi về việc không chịu lo làm ăn mà suốt ngày chỉ chơi bời bạn bè.

Khoảng 5 phút sau, Viễn về nhà và xảy ra cự cãi với chú ruột. Sau đó, ông Đ. lấy một gây gỗ đuổi đánh viễn. Lúc này, Viễn bỏ chạy. Khi ông Đ. đuổi theo thì bị nam thanh niên 18 tuổi dùng dao xếp có sẵn trong người đâm gục tại chỗ rồi tử vong.

Sau khi gây án, Viễn đã đến Công an xã Tân Hưng đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tức pháp luật sáng 16/1: Vác dao và súng hỗn chiến trên Quốc lộ vì... nữ tiếp viên Tin tức pháp luật sáng 16/1: Vác dao và súng hỗn chiến trên Quốc lộ vì... nữ tiếp viên
Tin tức pháp luật sáng 15/1: Chủ tiệm massage nuôi nữ nhân viên trẻ để Tin tức pháp luật sáng 15/1: Chủ tiệm massage nuôi nữ nhân viên trẻ để "chiều khách" và không trả lương
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động