Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
15:13 | 24/04/2021 GMT+7

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 24/4: HLV Kiatisak cảm ơn CLB An Giang

aa
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 24/4: HLV Kiatisak phải cảm ơn An Giang; Bàn giao CLB Hải Phòng cho công ty của ông Hoàn 'Pháo'; HLV Troussier muốn đội U18 đọ sức lứa U22 của thầy Park...là những nội dung chính đáng chú ý.
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 23/4: VFF lên tiếng việc mời Kiatisak thay thầy Park Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 23/4: VFF lên tiếng việc mời Kiatisak thay thầy Park
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 23/4: VFF phủ nhận việc mời Kiatisak thay thầy Park; Tân HLV Hà Nội FC yêu cầu bầu Hiển mua thêm ngay cầu thủ; Đặng Văn Lâm trải lòng sau ngày đầu gắn bó với CLB Cerezo Osaka...là những nội dung chính đáng chú ý.
Chuyển nhượng V-League 2021: Đà Nẵng sẽ mua lại 'bom xịt' của Hà Tĩnh Chuyển nhượng V-League 2021: Đà Nẵng sẽ mua lại 'bom xịt' của Hà Tĩnh
Chuyển nhượng V-League 2021: Đà Nẵng mua lại 'bom xịt' Hà Tĩnh; CLB TP.HCM giữ lại tiền đạo Brazil; Hải Phòng thay thế chủ tịch Trần Mạnh Hùng...là những tin chính đáng chú ý.

HLV Kiatisak 'cảm ơn' An Giang đã chỉ ra điểm yếu của HAGL

HAGL đã suýt thua An Giang ở trận vòng loại Cúp QG 2021 trên sân nhà chiều 23/4. HLV Kiatisak đã tung hết những quân bài chất lượng vào sân và giành chiến thắng ngược. "Đội An Giang đã ghi bàn trước và chơi rất tốt. Đó là kinh nghiệm cho các cầu thủ ít thi đấu của HAGL. Hôm nay, tôi muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị thi đấu nhiều hơn", HLV Kiatisak phát biểu sau trận đấu.

"Không có trận đấu nào là dễ dàng. Nếu ai nghĩ rằng đây là trận đấu dễ thì sai lầm đấy. HAGL luôn hướng đến chiến thắng nhưng bóng đá phải có thua. Đó mới là bóng đá", Kiatisak nhận định. Thuyền trưởng HAGL nhấn mạnh: "HAGL có đến 26 cầu thủ. Làm sao để họ có cùng một tư duy, cùng một năng lực, cùng một đẳng cấp mới là cân bằng giữa cầu thủ dự bị và cầu thủ chính thức".

"Tôi nghĩ các CĐV của HAGL hiểu vì sao tôi sử dụng đội hình này. Các cầu thủ dự bị cần được thi đấu. Các cầu thủ đá chính được chọn lựa, dự bị hoặc đến sân ủng hộ đồng đội và ra sân khi cần", HLV người Thái Lan giải thích.

Bàn giao CLB Hải Phòng cho công ty của ông Hoàn 'Pháo'

Chiều 23/4, UBND TP Hải Phòng làm lễ bàn giao CLB Bóng đá Hải Phòng từ Công ty Cổ phần Thể thao Hải Phòng cho Công ty Cổ phần Sông Hồng điều hành, quản lý. Cụ thể, CLB Hải Phòng được chuyển giao cho doanh nghiệp này từ nay đến năm 2026 cùng với sân vận động Lạch Tray, quảng trường trước khán đài A sân Lạch Tray, tòa nhà 3 tầng thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Hải Phòng cùng các tài sản mà Công ty Thể thao Hải Phòng đã mua sắm để phục vụ CLB Hải Phòng.

TP Hải Phòng sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho CLB Hải Phòng hoạt động và phát triển. Công ty Cổ phần Sông Hồng do ông Văn Trần Hoàn (hay còn gọi là Hoàn "Pháo") làm giám đốc. Ông là một CĐV cuồng nhiệt của CLB Hải Phòng, là doanh nhân có tiếng ở đất cảng. Với sự chuyển giao này, nhiều khả năng ông Hoàn “Pháo” sẽ thay ông Trần Mạnh Hùng làm Chủ tịch CLB Hải Phòng. Ông Hùng đã được cho thôi chức Chủ tịch CLB Hải Phòng vào ngày 22/4.

HLV Troussier muốn đội U18 đọ sức lứa U22 của thầy Park

Huấn luyện viên Philippe Troussier muốn VFF tạo cơ hội để lứa U18 Việt Nam thử sức với đội tuyển U22 của HLV Park Hang-seo. "Cho đội U18 đấu giao hữu với U22 của ông Park Hang-seo từ lâu đã là mong muốn của tôi. Tuy nhiên, việc này không đơn giản bởi trước đây, ông Park từng từ chối một lần. Tôi không dám chắc ở đợt tập trung tới của các đội tuyển, cơ sở vật chất, sân bãi có cho phép các lứa cầu thủ cơ hội cọ xát hay không", HLV trưởng U18 Việt Nam Philippe Troussier trả lời báo chí chiều 23/4.

"Việc cho lứa nhỏ đấu với lứa lớn là điều thú vị và có nhiều mục đích. Tôi muốn tận dụng cơ hội để hiểu rõ hơn về năng lực từng cầu thủ. Đó cũng là cơ hội cho nhóm cầu thủ không được thi đấu nhiều ở các giải chính thức được thể hiện", ông Troussier nói.

CLB Hải Phòng được đầu tư thêm 10 tỷ đồng mỗi mùa

Tại buổi làm việc cùng CLB Hải Phòng chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam thông báo về việc thay đổi nhân sự này: "Anh Trần Mạnh Hùng sẽ không còn giữ chức chủ tịch đội bóng. Thời gian qua, anh Hùng bận việc gia đình, vợ ốm đã thời gian dài, nên không quan tâm, sát sao tình hình đội bóng được".

Lãnh đạo thành phố cảng cũng xác nhận sẽ tiếp tục đầu tư cho đội bóng: "Những năm qua, thành phố chi 40 tỷ đồng mỗi mùa cho đội bóng. Năm nay, con số sẽ là 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tôi đề nghị anh Hoàn (tân chủ tịch Văn Trần Hoàn - PV) cũng hỗ trợ bằng tiền từ doanh nghiệp của mình". Vấn đề đào tạo trẻ cũng được ông Nam yêu cầu lãnh đạo mới của CLB Hải Phòng tập trung xây dựng lại: "Trong 50 tỷ đồng này, có cả phần cho đào tạo trẻ. Chúng ta phải tuân thủ quy định về đội bóng chuyên nghiệp, phải xây dựng được hệ thống đào tạo trẻ".

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 23/4: VFF lên tiếng việc mời Kiatisak thay thầy Park Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 23/4: VFF lên tiếng việc mời Kiatisak thay thầy Park
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 23/4: VFF phủ nhận việc mời Kiatisak thay thầy Park; Tân HLV Hà Nội FC yêu cầu bầu Hiển mua thêm ngay cầu thủ; Đặng Văn Lâm trải lòng sau ngày đầu gắn bó với CLB Cerezo Osaka...là những nội dung chính đáng chú ý.
Chuyển nhượng V-League 2021: Đà Nẵng sẽ mua lại 'bom xịt' của Hà Tĩnh Chuyển nhượng V-League 2021: Đà Nẵng sẽ mua lại 'bom xịt' của Hà Tĩnh
Chuyển nhượng V-League 2021: Đà Nẵng mua lại 'bom xịt' Hà Tĩnh; CLB TP.HCM giữ lại tiền đạo Brazil; Hải Phòng thay thế chủ tịch Trần Mạnh Hùng...là những tin chính đáng chú ý.
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 22/4: Kiatisak có thể thay thầy Park dẫn dắt ĐT Việt Nam? Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 22/4: Kiatisak có thể thay thầy Park dẫn dắt ĐT Việt Nam?
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 22/4: Kiatisak có thể thay thầy Park dẫn dắt ĐT Việt Nam; Các đội bóng V-League ồ ạt thay ngoại binh; Tân HLV người Hàn Quốc của Hà Nội FC muốn Hùng Dũng sớm trở lại...là những tin chính đáng chú ý.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

"Sân chơi" bổ ích cho học sinh yêu thích tiếng Nhật tại Hải Phòng

"Sân chơi" bổ ích cho học sinh yêu thích tiếng Nhật tại Hải Phòng

Ngày 17/3, vòng chung kết Cuộc thi diễn thuyết tiếng Nhật thành phố Hải Phòng lần thứ 8 năm 2024 đã được tổ chức tại Hải Phòng. Cuộc thi nhằm rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và năng lực hùng biện bằng tiếng Nhật, khích lệ việc học và sử dụng tiếng Nhật, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thành phố Hải Phòng tới bạn bè quốc tế.
Người dân Hà Nội, An Giang và Hải Phòng có cơ hội khám, chữa bệnh lý về mắt miễn phí

Người dân Hà Nội, An Giang và Hải Phòng có cơ hội khám, chữa bệnh lý về mắt miễn phí

Chương trình khám và điều trị mắt miễn phí do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 và Bệnh viện Mắt Hải Phòng tổ chức tại Hà Nội, An Giang và Hải Phòng mang đến cơ hội cải thiện thị lực cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Top 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước

Top 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước

10 địa phương thu hút nhiều nhất vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Long An và Quảng Ninh.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động