Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
11:38 | 22/04/2021 GMT+7

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 22/4: Kiatisak có thể thay thầy Park dẫn dắt ĐT Việt Nam?

aa
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 22/4: Kiatisak có thể thay thầy Park dẫn dắt ĐT Việt Nam; Các đội bóng V-League ồ ạt thay ngoại binh; Tân HLV người Hàn Quốc của Hà Nội FC muốn Hùng Dũng sớm trở lại...là những tin chính đáng chú ý.
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 21/4: Bầu Đức chấn chỉnh khâu bán vé của CLB HAGL Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 21/4: Bầu Đức chấn chỉnh khâu bán vé của CLB HAGL
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 21/4: Bầu Đức chấn chỉnh khâu bán vé của CLB HAGL; Tuyển Việt Nam giao hữu với Jordan tại UAE; CLB TP.HCM chiêu mô trung vệ 12 tỉ đồng...là những tin chính đáng chú ý.
Chân dung tân HLV trưởng Hà Nội FC - Park Choong Kyun: Lý lịch siêu phàm Chân dung tân HLV trưởng Hà Nội FC - Park Choong Kyun: Lý lịch siêu phàm
Sau thời gian tìm kiếm đàm phán, CLB Hà Nội đã chính thức bổ nhiệm HLV Park Choong Kyun làm thuyền trưởng với thời hạn hợp đồng kéo dài 2 năm. Tân HLV trưởng người Hàn Quốc có lý lịch ra sao?
4200-nguoi-thai-viet-nam-dang-da-giong-thai-lan-thoi-kiatisak1560214689

Kiatisak có thể dẫn dắt ĐT Việt Nam thay thầy Park?

Giúp HAGL từ đội bóng tranh suất trụ hạng trở thành ứng viên vô địch V-League, HLV Kiatisak đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ cả Thái Lan và Việt Nam. Trả lời phỏng vấn trên tờ Sport.trueid mới đây, cựu danh thủ nổi tiếng của Thái Lan, Piyapong Pue-on đánh giá: “Kiatisak đang tạo ra một cơn sốt ở bóng đá Việt Nam qua việc trở lại dẫn dắt CLB HAGL, và đang giúp đội bóng này thi đấu cực kỳ thăng hoa dẫn đầu giải V-League cũng như trở thành ứng cử viên vô địch sáng giá ở mùa này”.

Piyapong Pue-on từng là đồng đội cũ của HLV Park Hang-seo khi cùng khoác áo CLB Lucky-Goldstar FC nay là FC Seoul tại giải VĐQG Hàn Quốc giai đoạn 1984 - 1986. Và được xem là đàn anh của Kiatisak trong màu áo tuyển Thái Lan. Mặc dù vậy, Piyapong Pue-on cho rằng: “Dù HLV Park Hang-seo đang rất thành công ở tuyển Việt Nam, nhưng LĐBĐ nước này hẳn cũng đang tính toán cho tương lai với người kế thừa dẫn dắt đội tuyển. Theo tôi, Kiatisak đang nằm trong tầm ngắm này, và sẽ sớm thay ông Park Hang-seo trong tương lai”.

Theo ông Piyapong Pue-on nhận định, nếu có cơ hội dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kiatisak nhiều khả năng sẽ thành công, dựa trên những gì nhà cầm quân người Thái Lan này đang thực hiện rất tốt ở CLB HAGL thời gian gần đây.

Các đội bóng V-League ồ ạt thay ngoại binh

Phải còn 3 vòng đấu nữa, V-League 2021 mới khép lại giai đoạn 1. Nhưng trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng, nhiều CLB đã đưa ra những quyết định quan trọng về nhân sự nhằm cứu vãn tình thế nguy nan mà đội mình đang vấp phải. Đã từng đặt ra mục tiêu vô địch nhưng sau thất bại trước Nam Định FC ở vòng 10, mục tiêu vào top 6 của đội bóng này cũng trở nên xa vời. Đội bóng đại gia đang làm dậy sóng thị trường chuyển nhượng khi sẽ thay 2/3 tiền đạo ngoại: Barros, Dario (cùng với Joao Paulo - bộ ba tiền tấn này chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn sau 10 vòng). CLB do HLV Polking dẫn dắt sẽ tạm giữ lại Paulo, bổ sung tiền đạo Ibou Kebe vừa chia tay đội Đà Nẵng (nhưng chỉ cho đá 3 trận cuối của giai đoạn 1), ký hợp đồng với trung vệ người Brazil Cassio Scheid (đang chơi cho giải hạng nhất Bồ Đào Nha).

Còn Sài Gòn FC (đứng thứ 13 với 10 điểm) cũng đã phải nhận quả đắng khi quá tin vào trình độ của những ngoại binh do đối tác Nhật Bản giới thiệu. Rõ ràng, người Nhật đã quá chủ quan và đánh giá thấp trình độ của V-League, khiến từ HLV Shimoda đến cả 3 ngoại binh Daisuke Matsui, Takasaki và Woo Sang-ho mới đây đều phải ra đi. Tiền vệ Ryutaro Karube từng được điều chuyển sang mảng bóng đá cộng đồng đã được mời lại về... thi đấu. Trung vệ Diakite sau khi rời CLB TP.HCM đã về đầu quân cho Sài Gòn FC và sẽ đá cặp với một trung vệ ngoại khác là Thiago. CLB Hải Phòng sẽ đăng ký lại Mpande kể từ vòng 11 và chia tay Diego. Một số đội khác cũng có sự thay đổi về lực lượng. Như đội Bình Định bổ sung Đinh Hoàng Max và Đặng Văn Trâm. Đội Đà Nẵng ký với Claudecir, còn Nam Định bổ sung cầu thủ nhập tịch Lê Văn Phú.

Tân HLV người Hàn Quốc của Hà Nội FC muốn Hùng Dũng sớm trở lại

Một ngày sau khi được bổ nhiệm giữ chức HLV trưởng Hà Nội FC, ông Park Choong-kyun đã đến thăm tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tại nhà riêng của anh. HLV trưởng Park Choong-kyun đã cho biết: “Tôi có quen biết một số bác sĩ giỏi trong vấn đề xương và chấn thương thể thao tại Hàn Quốc. Nếu Hùng Dũng cần thì tôi sẽ giới thiệu để cậu ấy điều trị. Tôi sẽ cùng CLB tạo điều kiện tốt nhất để Dũng sớm trở lại".

Hùng Dũng bị dính chấn thương nặng (gãy chân) trong trận đấu Hà Nội FC gặp đội TP.HCM ở vòng 5 V-League 2021 và phải tiến hành phẫu thuật. Theo các bác sĩ, thời gian để Hùng Dũng hồi phục và có thể tập luyện được bình thường vào khoảng 5 đến 6 tháng. Hiện tại Hùng Dũng đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ và dự kiến sẽ sang PVF tập hồi phục sau khoảng 6 đến 7 tuần nữa. Việc thiếu vắng một tiền vệ giỏi như Hùng Dũng khiến Hà Nội FC gặp rất nhiều khó khăn. Suốt mấy vòng đấu vừa qua, thành tích Hà Nội FC không được tốt và đang bị rơi xuống vị trí thứ 8.

HAGL không tăng cường lực lượng cho giai đoạn 2 V-League 2021

Sau vòng 10, các CLB V-League sẽ được bổ sung, thay thế quân số để chuẩn bị cho giai đoạn 2. HAGL trong khi đó nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lực lượng hiện tại. Lý do bởi quân số của đội bóng hiện đang ổn định, không có trường hợp chấn thương. Ở các vòng đấu tới, HAGL còn đón sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Cách sử dụng nhân sự khéo léo, hợp lý của HLV Kiatisuk đã giúp HAGL đảm bảo sự ổn định, cân bằng cả 3 tuyến. Sau 10 vòng đấu, HAGL đang gây sốt với 25 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Kiatisuk hơn Viettel 3 điểm và Quảng Ninh 7 điểm.

Ngược lại với HAGL, Hà Nội FC lại đang gặp vấn đề nghiêm trọng về nhân sự. Nhiệm vụ của HLV Park Choong-kyun là sẽ sử dụng nhân sự thế nào, giúp đội bóng thủ đô trở lại đường ray một cách kịp thời và an toàn. Khi giai đoạn 1 V-League 2021 sắp kết thúc, thời gian đã quá gấp nên thử thách dành cho tân HLV người Hàn Quốc càng trở nên nặng nề. Người hâm mộ đặt kỳ vọng vào năng lực lèo lái của ông Park Chung-kyun, đưa Hà Nội FC sớm thoát khỏi khủng hoảng.

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 21/4: Bầu Đức chấn chỉnh khâu bán vé của CLB HAGL Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 21/4: Bầu Đức chấn chỉnh khâu bán vé của CLB HAGL
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 21/4: Bầu Đức chấn chỉnh khâu bán vé của CLB HAGL; Tuyển Việt Nam giao hữu với Jordan tại UAE; CLB TP.HCM chiêu mô trung vệ 12 tỉ đồng...là những tin chính đáng chú ý.
Chân dung tân HLV trưởng Hà Nội FC - Park Choong Kyun: Lý lịch siêu phàm Chân dung tân HLV trưởng Hà Nội FC - Park Choong Kyun: Lý lịch siêu phàm
Sau thời gian tìm kiếm đàm phán, CLB Hà Nội đã chính thức bổ nhiệm HLV Park Choong Kyun làm thuyền trưởng với thời hạn hợp đồng kéo dài 2 năm. Tân HLV trưởng người Hàn Quốc có lý lịch ra sao?
Bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc, Hà Nội quyết cạnh tranh ngôi vô địch với HAGL Bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc, Hà Nội quyết cạnh tranh ngôi vô địch với HAGL
Trước vòng 11 V-League 2021, CLB Hà Nội chính thức bổ nhiệm HLV Park Choong-kyun đến từ Hàn Quốc làm HLV trưởng, ông Hoàng Văn Phúc trở lại làm GĐKT.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Báo chí Hàn Quốc ca ngợi HLV Park Hang-seo và Đội tuyển U23 Việt Nam

Báo chí Hàn Quốc ca ngợi HLV Park Hang-seo và Đội tuyển U23 Việt Nam

Sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31, báo chí Hàn Quốc đã đồng loạt đăng tải những tin bài chúc mừng Huấn luyện viên Park Hang - seo và Đội tuyển U23 Việt Nam.
Liên đoàn bóng đá Ấn Độ mời đội tuyển Việt Nam đá giao hữu

Liên đoàn bóng đá Ấn Độ mời đội tuyển Việt Nam đá giao hữu

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF), đội tuyển quốc gia nước này muốn tổ chức một trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 5/2022.
Thắng tưng bừng trước Trung Quốc, ĐT Việt Nam trở lại top 100 trên BXH FIFA

Thắng tưng bừng trước Trung Quốc, ĐT Việt Nam trở lại top 100 trên BXH FIFA

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại vị trí 98 trên bảng xếp hạng FIFA, sau chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 tối 1/2.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động