Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
07:59 | 25/06/2020 GMT+7

Tin tức thế giới hôm nay (25/6): Mỹ, Trung cáo buộc nhau gây bất ổn tại Đông Nam Á

aa
Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng bỏng nhất hôm nay (25/6): Trung Quốc và Mỹ buộc tội lẫn nhau trong việc gây bất ổn ở Đông Nam Á, WHO cảnh báo thiếu oxy nếu thế giới có 10 triệu ca nhiễm, Pakistan cáo buộc Ấn Độ tài trợ cho khủng bố, Vụ rơi máy bay tại Pakistan khiến 97 người chết vì phi công mải nói chuỵện
tin tuc the gio i nong nhat moi nhat hom nay 216 cap nhat cang thang trung an han trieu Tin tức thế giới nóng nhất, mới nhất hôm nay (21/6): Cập nhật căng thẳng Trung-Ấn, Hàn Triều...
tin tuc the gioi tin quoc te moi nhat nong nhat hom nay Tin tức thế giới, tin quốc tế mới nhất, nóng nhất hôm nay
tin tuc the gioi hom nay chuyen bay bat thuong cua ong kim jong un Tin tức thế giới hôm nay: Chuyến bay bất thường của ông Kim Jong Un

Tin tức thời sự thế giới, tin quốc tế 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 24/6

Trung Quốc và Mỹ buộc tội lẫn nhau trong việc gây bất ổn ở Đông Nam Á

Trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực, quan chứcMỹ và Trung Quốc “thay nhau” lên tiếng cáo buộc đối phương có hoạt động gây ảnh hưởng tới tình trạnh ổn định ở Đông Nam Á.

1912 1
Ảnh minh họa.

Theo SCMP, Đại sứ Trung Quốc tại Singapore Hồng Tiểu Dũng hôm 22/6 đã cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper làm leo thang căng thẳng tại khu vực khi "cho Trung Quốc là mối đe dọa và kêu gọi có hành động răn đe tập thể".

Nhận định về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, Đại sứ Hồng coi đây là công cụ nhằm tấn công vào sự tầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Trung Quốc tại khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper kêu gọi thắt chặt các hoạt động hợp tác an ninh giữa các đồng minh và đối tác tại châu Á "trong bối cảnh có nhiều thách thức từ đại dịch Covid-19 và từ Trung Quốc" trong bài viết đăng tải trên Straits Time.

Bộ trưởng Esper cáo buộc hành vi làm gia tăng căng thẳng của Bắc Kinh tại Biển Đông và biển Hoa Đông, trong đó có các hành động tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Trung Quốc tranh chấp với Nhật Bản, quấy rối hoạt động dầu khí của Malaysia và Việt Nam, đưa tàu cá được tàu vũ trang hộ tống xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của các nước Đông Nam Á, quân sự hóa các thực thể trên biển, đi ngược lại cam kết của Trung Quốc theo luật quốc tế.

Tin quốc tế 24h, WHO cảnh báo thiếu oxy nếu thế giới có 10 triệu ca nhiễm

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo rằng thế giới có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt máy tạo oxy nếu số ca lây nhiễm nCoV lên tới 10 triệu người.

5054 health coronavirus china wuhan testing
Ảnh minh hoạt. Nguồn: Reuters.

“Nhiều quốc gia đang trải qua tình trạng khó khăn vì thiếu máy tạo oxy. Cầu cho thiết bị này đang vượt cung”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Hiện Covid-19 đã lây lan đến 9,3 triệu người và gây tử vong 480.000 người. Con số này tăng khoảng 1 triệu ca mỗi tuần và điều này đã đã đẩy nhu cầu về máy thở lên 88,000 máy tương đương khoảng 620,000 mét khối oxy mỗi ngày.

Việc tăng đột xuất các ca nhiễm gây thiếu hụt máy thở phục vụ cho việc hô hấp của bệnh nhân Covid-19 với tình trạng hô hấp yếu.

Hiện tổ chức này đã mua 14,000 máy tạo oxy từ các nhà sản xuất và lên kế hoạch gửi về 120 nước trong tuần tới. Trong khi đó khoảng 170,000 máy khác với giá trị lên tới 100 triệu USD sẽ được sản xuất trong vòng 6 tháng tới.

Ở một diễn biến khác, thốc đốc các bang New York, New Jersey và Connecticut đã yêu cầu người đến từ 9 bang khác bao gồm Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas, Washington và Utah của Mỹ phải thực hiện cách ly 14 ngày hoặc bị phạt 1,000 USD nếu không tuân thủ trong bối cảnh Covid-19 đang trỗi dậy.

Người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere cho rằng lệnh cách ly này sẽ không áp dụng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông vừa trở về từ chuyến thăm bang Arizona và được lên lịch sẽ có mặt ở New Jersey trong tuần tới.

Tin thế giới mới nhất, Pakistan cáo buộc Ấn Độ tài trợ cho khủng bố

Pakistan vừa cáo buộc Ấn Độ tài trợ cho các nhóm phiến quân bị cấm ở nước này, một ngày sau khi hai nước tuyên bố trục xuất một nửa số nhân viên ngoại giao tại đại sứ quan của đối phương lần đầu trong gần 2 thập kỷ qua.

2043 ad rrbj
Lính Ấn Độ tại Kashmir. Ảnh: AFP

Tuyên bố về kế hoạch trục xuất đươc đưa ra sau nhiều tuần hai nước cáo buộc và đáp trả cáo buộc về hoạt động tình báo, quất rồi nhân viên ngoại giao trong bối cảnh quan hệ song phương đi xuống.

"Ấn Độ đã xúi giục khủng bố bên trong Pakistan bằng cách đào tạo, hỗ trợ tài chính và vật chất cho các nhóm khủng bố", Aisha Farooqi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 24/6 cho biết trong một tuyên bố.

Các cựu quan chức hai nước nhận định rằng động thái này có thể dẫn đến việc đóng cửa đại sứ quán của đối phương tại hai nước.

Hiện Ấn Độ và Pakistan đang chia quyền kiếm soát với Kashmir, nơi cả hai nước đều đang đòi chủ quyền toàn bộ. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được ký năm 2003, đụng độ giữa binh sĩ hai bên vẫn tiếp diễn. Có 820 vụ nổ súng xảy ra ở Kashmir trong năm 2018, trong đó Ấn Độ và Pakistan đều cáo buộc nhau vi phạm thoả thuận.

Tin thế giới cập nhật, Vụ rơi máy bay tại Pakistan khiến 97 người chết vì phi công mải nói chuỵện

Các nhà chức trách Pakistan kết luận rằng vụ tai nạn máy bay ngày 22/5 khiến 97 người thiệt mạng xảy ra do lỗi của phi công và kiểm soát viên không lưu trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn quy định bay.

2148 5ec86f3ba310a8b2fa49acb4 jpeg 4468 1590219432
Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pakistan hôm 22/5. Ảnh: Reuters.

"Phi công cũng như kiểm soát không lưu đã không tuân thủ luật lệ tiêu chuẩn. Rất đáng tiếc là phi công đã quá tự tin khi hạ cánh", Bộ trưởng Khan phát biểu trước Quốc hội.

Ông Khan cho biết các phi công đã trò chuyện về đại dịch Covid-19 khi cố gắng hạ cánh chiếc máy bay và không kiểm soát hệ thống lái tự động. Khi chuyển sang giai đoạn hạ cánh, chiếc máy bay ở độ cao gấp đôi so với tiêu chuẩn, Bộ trưởng Khan cho biết thêm.

Ông cũng khẳng định máy bay Airbus A320 chở các nạn nhân đều hoàn toàn ổn định, phù hợp với chuyến bay và không có lỗi kỹ thuật.

tin tu c the gio i hom nay 246 trung an ngoai diu mat trong nong bong Tin tức thế giới hôm nay (24/6): Trung-Ấn ngoài dịu mát, trong nóng bỏng

Tin tức thế giới 24h mới nhất hôm nay (24/6): Các nước EU có thể “cấm cửa” du khách Mỹ vì Covid-19, 4 người thiệt ...

tin tu c the gio i mo i nha t hom nay 236 dai loan die u quan toi dong sa sau tin trung quoc chua n bi tap tran Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (23/6): Đài Loan điều quân tới Đông Sa sau tin Trung Quốc chuẩn bị tập trận

Tin tức thế giới 24h mới nhất hôm nay (23/6): Đài Loan có hành động quân sự tại Đông Sa sau thông tin Trung Quốc ...

tin tu c the gio i mo i nha t hom nay 226 ong putin de ngo kha nang ta i tranh cu to ng tho ng Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (22/6): Ông Putin để ngỏ khả năng tái tranh cử Tổng thống

Tin tức thế giới 24h mới nhất hôm nay (22/6): Đương kim Tổng thống Vladimir Putin có thể tái tranh cử, Nghi vấn người dùng ...

Diệu Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tin tức thế giới hôm nay (9/8): Lệnh trừng phạt của Mỹ tại Hong Kong bị gọi là “trò hề”

Tin tức thế giới hôm nay (9/8): Lệnh trừng phạt của Mỹ tại Hong Kong bị gọi là “trò hề”

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (9/8): Quan chức Trung Quốc tại Hong kong gọi lệnh trừng phạt của Mỹ là “trò hề”, Tiktok – Twitter đàm phán sơ bộ về khả năng kết hợp, Anh yêu cầu mở chiến dịch truyền thông để mở cửa lại trường học vào tháng 9, Người biểu tình ở Beirut chiếm tòa nhà chính phủ.
Tin tức thế giới hôm nay (4/8): Trung Quốc bác bỏ tin tập trận chiếm đảo Đông Sa của Đài Loan

Tin tức thế giới hôm nay (4/8): Trung Quốc bác bỏ tin tập trận chiếm đảo Đông Sa của Đài Loan

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (4/8): Trung Quốc phản bác thông tin tập trận chiếm đảo Đông Sa ở Đài Loan đăng tải trên báo Nhật; Trung Quốc phát báo động “vàng” ở Thượng Hải, chuẩn bị đón bão Hagupit; Công tố viên đòi tiếp cận hồ sơ thuế của Trump. 
Tin tức thế giới hôm nay (1/8): Tổng thống Philippines đề xuất khử trùng khẩu trang bằng xăng

Tin tức thế giới hôm nay (1/8): Tổng thống Philippines đề xuất khử trùng khẩu trang bằng xăng

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (1/8):  Ông Duterte đề xuất dùng xăng để khử trùng khẩu trang, Ông Trump xem xét cấm TikTok, Mỹ trừng phạt binh đoàn sản xuất Tân Cương.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động