Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
09:18 | 23/06/2025 GMT+7

Tin quốc tế ngày 23/6: Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngăn Iran đóng eo biển Hormuz

aa
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngăn Iran đóng eo biển Hormuz; Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn; Campuchia dừng toàn bộ nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 23/6.
Việt Nam tiếp tục hỗ trợ công dân rời Israel và Iran trong bối cảnh xung đột leo thang
Tin quốc tế ngày 22/6: Israel tuyên bố sẵn sàng hành động đơn phương để ngăn chương trình hạt nhân Iran

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngăn Iran đóng eo biển Hormuz

Ngày 22/6, hãng tin Reuters (Anh) đưa tin: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã kêu gọi Trung Quốc gây sức ép để khuyến khích Iran không đóng cửa eo biển Hormuz, sau khi Washington tiến hành các cuộc tấn công vào 3 địa điểm hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Bình luận của ông Rubio được đưa ra trong chương trình “Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo” phát sóng trên Fox News, sau khi Đài truyền hình Press TV của Iran cho biết Quốc hội Iran đã thông qua biện pháp đóng cửa eo biển Hormuz - nơi chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu.

“Tôi khuyến khích chính phủ Trung Quốc tại Bắc Kinh gọi điện cho họ về vấn đề này, vì họ phụ thuộc rất nhiều vào eo biển Hormuz để lấy dầu”, ông Rubio phát biểu. “Nếu họ làm vậy, đó sẽ là một sai lầm khủng khiếp khác. Đó là sự tự sát về kinh tế đối với họ nếu họ làm vậy. Và chúng ta vẫn giữ các lựa chọn để giải quyết vấn đề đó, nhưng các quốc gia khác cũng nên xem xét vấn đề đó. Nó sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế của các quốc gia khác tệ hơn nhiều so với chúng ta”.

Ông Rubio nhấn mạnh, nếu Iran thực hiện động thái đóng eo biển Hormuz, điều đó sẽ là một sự leo thang nghiêm trọng, đòi hỏi phản ứng từ Mỹ và các quốc gia khác.

Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận nào liên quan tới lời kêu gọi của ông Rubio.

Trước đó, các quan chức Mỹ cho biết họ đã “phá hủy” các địa điểm hạt nhân chính của Iran trong một chiến dịch quân sự sử dụng 14 quả bom xuyên boongke, hơn 20 tên lửa Tomahawk và hơn 125 máy bay quân sự. Các cuộc tấn công đánh dấu sự leo thang mới trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.

Về phía Iran, Tehran tuyên bố sẽ tự vệ, trong khi ông Rubio cảnh báo rằng mọi hành động trả đũa sẽ là “sai lầm tồi tệ nhất mà họ từng mắc phải”. Đồng thời, ông cũng cho biết Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran.

Người dân Iran biểu tình sau cuộc không kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân

Ngày 23/6, hãng tin CNN (Mỹ) đưa tin, các cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran đã làm dấy lên làn sóng phản đối tại thủ đô Tehran. Hàng trăm người dân đã tập trung biểu tình tại Quảng trường Enqelab vào tối 22/6, vẫy cờ Iran và mang biểu ngữ chống Mỹ và Israel. Một người biểu tình nói với CNN: "Người dân Iran là những người có danh dự, và chúng tôi chắc chắn sẽ có phản ứng mạnh mẽ".

Người dân Iran tham gia cuộc biểu tình tại Tehran vào ngày 22/6/2025. (Ảnh: AP)
Người dân Iran tham gia cuộc biểu tình tại Tehran vào ngày 22/6/2025. (Ảnh: AP)

Chính trị gia Hamid Rasaee cho biết nhiều người xuống đường dù là những người chỉ trích chính quyền, nhưng "hôm nay tất cả đều đứng thành một hàng sau nhà lãnh đạo tối cao". Theo hãng Fars (Iran), những người dân được phỏng vấn đều kêu gọi đáp trả, trong đó có đề xuất tấn công căn cứ Mỹ và đóng eo biển Hormuz.

Mohsen Milani, một học giả người Iran đã sống ở Mỹ trong nhiều thập kỷ, nhận định cuộc tấn công có thể thổi bùng làn sóng dân tộc chủ nghĩa, đẩy Iran gần hơn với Nga và Trung Quốc. Một số người dân bày tỏ sẵn sàng hy sinh vì đất nước, trong khi một số khác chỉ trích sự im lặng của Iran sau vụ tấn công.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân Mỹ thận trọng trước nguy cơ biểu tình và tấn công nhằm vào các lợi ích của Mỹ ở nước ngoài. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng lưu ý khả năng xảy ra các cuộc tấn công mạng và hành động đơn lẻ trên lãnh thổ Mỹ.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn, Nga và Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Trung Đông

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin: Ngày 22/6 (giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran, trong khi Nga, Trung Quốc và Pakistan đề xuất hội đồng gồm nước 15 thành viên này thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện tại Trung Đông.

“Việc Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran là một bước ngoặt đầy hiểm họa trong một khu vực vốn đã bất ổn”, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp. Ông lưu ý rằng Trung Đông “không thể chịu đựng thêm một vòng xoáy hủy diệt nào nữa”, nhưng hiện khu vực này đang đứng trước nguy cơ “rơi vào vòng xoáy trả đũa không hồi kết”.

Ông kêu gọi: "Chúng ta phải hành động - ngay lập tức và dứt khoát - để chấm dứt giao tranh và quay trở lại bàn đàm phán một cách nghiêm túc và bền vững về chương trình hạt nhân Iran".

Thế giới đang dõi theo phản ứng của Iran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã không kích "xóa sổ" các cơ sở hạt nhân quan trọng của Tehran.

Campuchia dừng nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan từ ngày 23/6

Tờ The Nation (Thái Lan) đưa tin: Ngày 22/6, Thủ tướng Campuchia Hun Manet thông báo nước này sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan kể từ 0h ngày 23/6. Thông báo được ông đưa ra trên mạng xã hội Facebook, yêu cầu tất cả các cơ quan liên quan "tuân thủ nghiêm ngặt" lệnh đình chỉ.

“Từ 0h đêm nay, việc nhập khẩu mọi loại nhiên liệu và khí đốt từ Vương quốc Thái Lan phải dừng hoàn toàn”, ông viết.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định Campuchia có đủ năng lực để thay thế nguồn cung, kể cả khi lệnh đình chỉ kéo dài vô thời hạn. Ông cũng chỉ đạo các doanh nghiệp nhập khẩu chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sang các nguồn thay thế một cách “suôn sẻ và ổn định”.

Thông báo được đưa ra sau khi Campuchia đóng hai trạm kiểm soát biên giới nhằm đáp trả việc Thái Lan đóng cửa một cửa khẩu ở tỉnh Buri Ram ngày 21/6.

Ngày 23/6, tờ Khmer Times (Campuchia) dẫn lời Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia (MME) khẳng định nguồn cung trong nước vẫn bảo đảm và các công ty có thể nhập khẩu từ các quốc gia khác để đáp ứng nhu cầu.

Trước đó, ngày 20/6, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tuyên bố Campuchia "sẽ không sụp đổ" nếu không nhập dầu từ Thái Lan, đồng thời cảnh báo chính các công ty Thái Lan có thể chịu thiệt hại, bao gồm Tập đoàn dầu khí quốc gia Thái Lan (PTT).

Ông Hun Sen cũng đề xuất, nếu tình hình cửa khẩu không cải thiện, Campuchia nên tạm dừng nhập khẩu tất cả hàng hóa đóng hộp từ Thái Lan, bao gồm đồ uống có cồn, nước tăng lực, cá và thịt hộp; thay thế bằng sản phẩm nội địa hoặc từ các nước khác.

Tin quốc tế ngày 19/6: Nhiều quốc gia nhanh chóng sơ tán công dân ở Israel và Iran, Mỹ bí mật phê chuẩn kế hoạch tấn công Iran Tin quốc tế ngày 19/6: Nhiều quốc gia nhanh chóng sơ tán công dân ở Israel và Iran, Mỹ bí mật phê chuẩn kế hoạch tấn công Iran
Tin quốc tế ngày 20/6: Ông Trump để ngỏ đàm phán trước khi quyết định can dự xung đột Israel - Iran Tin quốc tế ngày 20/6: Ông Trump để ngỏ đàm phán trước khi quyết định can dự xung đột Israel - Iran
Phan Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tin quốc tế ngày 01/8: Ông Trump chuẩn bị ký sắc lệnh áp thuế mới với hàng loạt đối tác thương mại

Tin quốc tế ngày 01/8: Ông Trump chuẩn bị ký sắc lệnh áp thuế mới với hàng loạt đối tác thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị ký sắc lệnh áp thuế mới với hàng loạt đối tác thương mại; đặt hạn chót chấm dứt xung đột Nga - Ukraine... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 01/8.
Việt Nam sẵn sàng tham gia cơ chế ASEAN chủ trì để thực hiện ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan

Việt Nam sẵn sàng tham gia cơ chế ASEAN chủ trì để thực hiện ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ, sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực của ASEAN nói chung và phối hợp với nước Chủ tịch Malaysia nói riêng trong giải quyết các vấn đề khu vực.
Thái Lan - Campuchia đồng ý ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện

Thái Lan - Campuchia đồng ý ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện

Campuchia và Thái Lan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 24h ngày 28/7, sau cuộc họp đặc biệt do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chủ trì, với sự tham gia và hỗ trợ của Mỹ, Trung Quốc cùng các bên liên quan quốc tế.

Các tin bài khác

Tin quốc tế ngày 18/9: Xe tăng Israel bao vây thành phố Gaza; Thái Lan-Campuchia hợp tác trấn áp lừa đảo qua điện thoại

Tin quốc tế ngày 18/9: Xe tăng Israel bao vây thành phố Gaza; Thái Lan-Campuchia hợp tác trấn áp lừa đảo qua điện thoại

Xe tăng Israel bao vây thành phố Gaza trước chiến dịch trên bộ; Thái Lan-Campuchia hợp tác trấn áp lừa đảo qua điện thoại... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 18/9.
Bộ trưởng Y tế Nga cứu sống hành khách trên chuyến bay tới Hà Nội

Bộ trưởng Y tế Nga cứu sống hành khách trên chuyến bay tới Hà Nội

Trong chuyến bay từ Moscow đến Hà Nội, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã trực tiếp hỗ trợ một hành khách 50 tuổi gặp tình trạng tăng huyết áp, giúp ổn định sức khỏe và hoàn thành hành trình an toàn.
Tin quốc tế ngày 13/9: NATO tăng cường phòng thủ; Liên hợp quốc thông qua tuyên bố hai nhà nước

Tin quốc tế ngày 13/9: NATO tăng cường phòng thủ; Liên hợp quốc thông qua tuyên bố hai nhà nước

NATO tăng cường phòng thủ sườn đông sau vụ Ba Lan bắn hạ UAV; Liên hợp quốc thông qua tuyên bố về giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel - Palestine... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 13/9.
Tin quốc tế ngày 10/9: Israel tấn công lãnh đạo Hamas; Pháp có tân Thủ tướng 39 tuổi

Tin quốc tế ngày 10/9: Israel tấn công lãnh đạo Hamas; Pháp có tân Thủ tướng 39 tuổi

Israel tấn công lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ Qatar; ông Trump thúc giục EU áp thuế 100% lên Trung Quốc, Ấn Độ; Pháp có tân Thủ tướng 39 tuổi... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 10/9.

Đọc nhiều

SCI hỗ trợ khẩn cấp hộ gia đình có trẻ em ở Thanh Hóa bị ảnh hưởng do cơn bão số 5 (Kajiki)

SCI hỗ trợ khẩn cấp hộ gia đình có trẻ em ở Thanh Hóa bị ảnh hưởng do cơn bão số 5 (Kajiki)

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 phê duyệt khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp 2,1 tỷ đồng do Tổ chức Save the Children International (SCI) - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ để cứu trợ 350 - 400 hộ gia đình có trẻ em tại các xã Yên Nhân, Xuân Chinh, Kim Tân do hậu quả cơn bão số 5 (Kajiki) gây ra.
Đà Nẵng mong muốn sẽ có nhiều chương trình hợp tác với Đức được triển khai

Đà Nẵng mong muốn sẽ có nhiều chương trình hợp tác với Đức được triển khai

Ngày 23/9, Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp Tổng Lãnh sự Cộng hoà Liên bang (CHLB) Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Chuyến thăm này cũng là dịp để 2 bên cùng hướng đến phát triển mối quan hệ và tăng cường hợp tác các lĩnh vực thế mạnh.
Người lính giữ ngọn lửa nhân ái ở Làng Hữu nghị Việt Nam

Người lính giữ ngọn lửa nhân ái ở Làng Hữu nghị Việt Nam

Một ngày cuối tháng 8/2025, giữa dòng nước lũ, ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam xắn quần lội nước, cùng cán bộ di chuyển thiết bị, lo cho từng đứa trẻ, cựu chiến binh. Ở tuổi 68, ông vẫn giữ tác phong của một người lính trận: dấn thân, trách nhiệm, bền bỉ gieo mầm nhân ái và hòa giải.
Giảm nghèo đa chiều: Bước tiến nhân văn của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người

Giảm nghèo đa chiều: Bước tiến nhân văn của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người

Từ một quốc gia có tỷ lệ hộ nghèo 5,2% năm 2021, đến năm 2024 con số này chỉ còn 1,93%. Với những khoản tín dụng ưu đãi, thẻ bảo hiểm y tế, lớp học dạy nghề… công tác giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đã tạo cơ hội sống tốt hơn cho hàng triệu người dân, đồng thời khẳng định bước tiến nhân văn trong bảo đảm quyền con người ở Việt Nam.
Vùng 1 Hải quân chủ động ứng phó bão Ragasa

Vùng 1 Hải quân chủ động ứng phó bão Ragasa

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của cơn bão số 9 (Ragasa), Vùng 1 Hải quân đã và đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó nhằm bảo vệ an toàn cao nhất cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.
Lữ đoàn 171 tặng quà các cháu là con ngư dân được nhận đỡ đầu

Lữ đoàn 171 tặng quà các cháu là con ngư dân được nhận đỡ đầu

Chiều 11/9, tại xã Phước Hải, thành phố Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân đến thăm, tặng quà các cháu là con ngư dân được Lữ đoàn nhận đỡ đầu.
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân ở xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân ở xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Trong 2 ngày 9-10/9/2025 tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp Trạm y tế xã Năm Căn tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn đóng quân.
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
EAEU áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng với hàng dệt may Việt Nam

EAEU áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng với hàng dệt may Việt Nam

Liên minh kinh tế Á Âu (EAEU) áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với mặt hàng dệt may của Việt Nam, biện pháp có hiệu lực trong vòng 6 tháng. Bộ Công Thương thông tin tới doanh nghiệp để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Sáng 20/7, cường độ bão số 3 (Wipha) mạnh lên đầu cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong hôm nay và những ngày tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây, sau chuyển tây tây nam hướng về phía nước ta với tốc độ 20-25km/h. Trước diễn biến của bão, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Phiên bản di động