Tin quốc tế ngày 08/10: Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; ông Putin báo tin chiến thắng
Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza
Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 07/10, nhân kỷ niệm hai năm cuộc tấn công của Hamas vào Israel, nhóm này tuyên bố sẵn sàng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Gaza, song vẫn yêu cầu có sự bảo đảm để chiến tranh không tái diễn.
![]() |
| Người dân Palestine thương tiếc các nạn nhân sau cuộc tấn công của Israel ở khu phố Zeytun, phía đông thành phố Gaza, ngày 29/9/2025. (Ảnh: Getty) |
Lãnh đạo cấp cao của Hamas Khalil Al-Hayya phát biểu với Đài truyền hình Al Qahera News TV trực thuộc nhà nước Ai Cập rằng nhóm này đến "để tham gia các cuộc đàm phán nghiêm túc và có trách nhiệm", đồng thời kêu gọi chấm dứt hoàn toàn chiến sự và Israel rút quân khỏi Dải Gaza.
Theo quan chức Hamas Fawzi Barhoum, thỏa thuận cần bảo đảm ngừng bắn lâu dài, rút quân hoàn toàn và khởi động quá trình tái thiết dưới sự giám sát của "cơ quan kỹ trị quốc gia Palestine".
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về khả năng đạt hòa bình ở Trung Đông. Một phái đoàn Mỹ gồm đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Ai Cập tham dự các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Israel, có sự tham gia của Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.
Một nguồn tin cho biết bầu không khí đàm phán đã tốt hơn và ngày 08/10 sẽ là thời điểm then chốt để đánh giá khả năng tiến triển.
Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định nước này sẽ tiếp tục hành động để đạt các mục tiêu chiến tranh: trả tự do cho con tin, xóa bỏ Hamas và bảo đảm Gaza không còn là mối đe dọa.
Các cuộc đàm phán tại Sharm el-Sheikh (Ai Cập) được đánh giá là triển vọng nhất từ trước đến nay, song các bên vẫn thận trọng về khả năng đạt thỏa thuận nhanh chóng, khi chiến sự tiếp tục gây thương vong nặng nề và Israel bị chỉ trích trên trường quốc tế.
Tổng thống Putin báo tin chiến thắng năm 2025
Theo hãng tin Reuters, ngày 07/10, tại một cuộc họp ở vùng tây bắc nước Nga, gần thành phố St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các lực lượng Nga đã kiểm soát gần 5.000 km² lãnh thổ và 212 khu dân cư tại Ukraine trong năm 2025, đồng thời khẳng định Nga vẫn giữ toàn bộ thế chủ động chiến lược trên chiến trường. Những vùng kiểm soát được năm nay tương đương gần 1% diện tích Ukraine, nâng tổng diện tích do Nga kiểm soát lên gần 20%.
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an qua video tại dinh thự Novo-Ogaryovo bên ngoài Moscow, Nga, ngày 07/10/2025. (Ảnh: Sputnik) |
Ông nói thêm rằng lực lượng Ukraine đang rút lui trên toàn tuyến giao tranh, bất chấp nỗ lực kháng cự quyết liệt.
Ông nhấn mạnh các mục tiêu của Nga vẫn không thay đổi kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, với mục tiêu "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" Ukraine.
Cũng trong ngày 07/10, hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 667 máy bay chiến đấu, 283 trực thăng, 88.945 máy bay không người lái, 631 hệ thống tên lửa đất đối không, 25.394 xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác, 1.597 bệ phóng tên lửa đa nòng, 30.241 pháo và súng cối dã chiến cùng 43.382 xe cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine.
Ông Trump hứa hẹn công bằng thương mại cho Canada
Theo hãng tin Reuters, ngày 07/10, phát biểu tại Phòng Bầu dục trước cuộc gặp với Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa sẽ đối xử công bằng với Canada trong các cuộc đàm phán thuế quan, nhưng chưa cam kết về Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). "Chúng tôi sẽ đặc biệt đối xử công bằng với Canada", ông Trump nói.
![]() |
| Thủ tướng Canada Mark Carney (bên phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Washington, DC, ngày 7/10/2025. (Ảnh: Reuters) |
Bộ trưởng Canada Dominic LeBlanc sau đó cho biết cuộc trò chuyện với Trump tích cực và có ý nghĩa, song chưa có thỏa thuận nào được ký kết, và các quan chức có thể họp lại sớm.
Trong khi đó, Tổng thống Trump nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục nhắm vào một số mặt hàng xuất khẩu của Canada và có thể đàm phán lại USMCA hoặc các thỏa thuận song phương khác.
Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết hai nước sẽ hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược và phòng thủ, đồng thời cân nhắc các lĩnh vực cạnh tranh để đạt thỏa thuận hiệu quả. Các ngành thép, nhôm và ô tô của Canada đang chịu tác động nặng từ thuế quan Mỹ. Ông Doug Ford, thủ hiến Ontario, kêu gọi Canada chuẩn bị phản ứng mạnh mẽ nếu cần.
Hai nhà lãnh đạo Trump và Carney đều nhấn mạnh quan hệ cá nhân tốt đẹp và hợp tác song phương, dù vẫn tồn tại căng thẳng thương mại, trong bối cảnh Canada xuất khẩu tới 75% tổng kim ngạch sang Mỹ.
Lãnh đạo Triều Tiên tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 07/10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Bình Nhưỡng.
KCNA cho biết ông Kim đã đích thân ra đón ông Thongloun trong lễ đón bao gồm các quan chức cấp cao, với nghi lễ bắn 21 phát đại bác chào mừng.
Hai nhà lãnh đạo thảo luận về tăng cường hợp tác song phương, cũng như dự tiệc chiêu đãi của Triều Tiên dành cho phái đoàn Lào.
Tin bài liên quan
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 19/9: Mỹ phủ quyết tại Liên hợp quốc để bảo vệ Israel
Tin quốc tế ngày 25/8: Tổng thống Putin công du Trung Quốc; Israel tấn công ngoại ô Gaza
Các tin bài khác
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Trên 110 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú








