Tin quốc tế ngày 27/7: Thái Lan - Campuchia tiếp tục giao tranh tại biên giới, Indonesia dùng mưa nhân tạo dập cháy rừng
Thái Lan - Campuchia tiếp tục giao tranh tại biên giới
Theo báo Nation Thailand ngày 26/7, không quân Thái Lan đã điều hai tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất và hai tiêm kích Gripen do Thụy Điển chế tạo tiến hành chiến dịch tấn công các vị trí quân sự của Campuchia trong khu vực giao tranh Phu Ma Kua. Sự việc diễn ra sau khi có báo cáo tình báo cho biết lực lượng Campuchia đang chuẩn bị sử dụng đạn pháo gián tiếp nhằm kiểm soát khu vực này.
Ngoài Phu Ma Kua, mục tiêu thứ hai của chiến dịch không kích nằm gần đền Ta Muen Thom - nơi Thái Lan cáo buộc quân đội Campuchia bố trí pháo binh và nhân lực, nã pháo bừa bãi sang lãnh thổ Thái Lan. Chính phủ Thái Lan tuyên bố cả hai mục tiêu đã bị "vô hiệu hóa thành công", toàn bộ máy bay tham gia chiến dịch đã trở về căn cứ an toàn.
![]() |
| Thái Lan tuyên bố các tiêm kích đều trở về an toàn sau các cuộc tấn công vào vị trí quân sự của Campuchia ngày 26/7. (Ảnh: Nation Thailand) |
Cùng ngày, Campuchia tuyên bố đã mở cuộc phản công tự vệ quyết liệt để bảo vệ lãnh thổ nước này trước các cuộc tấn công của Thái Lan. Theo báo Khmer Times, phía Campuchia cho biết tính đến 12h trưa 26/7, quân đội Thái Lan đã nã pháo vào lãnh thổ Campuchia tại các khu vực Thma Daun, Ta Krabey, Phnom Puey, O Membeung và O Smach thuộc tỉnh Oddar Meanchey.
Tại cuộc họp báo cập nhật tình hình, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia tuyên bố bất chấp áp lực và lực lượng tăng viện từ quân đội Thái Lan, lực lượng vũ trang Campuchia sẽ không lùi bước, kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Campuchia, không để mất dù chỉ một milimét lãnh thổ.
Tấn công khủng bố tại Iran khiến ít nhất 5 người thiệt mạng
Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một vụ tấn công khủng bố xảy ra sáng 26/7 nhằm vào trụ sở cơ quan tư pháp tại thành phố Zahedan, thủ phủ tỉnh Sistan-Baluchestan, Đông Nam Iran.
Theo trang Mizan Online của cơ quan tư pháp thành phố Zahedan, một nhóm tay súng không rõ danh tính đã bất ngờ tấn công vào tòa nhà, gây thương vong nghiêm trọng cho dân thường và lực lượng bảo vệ. Hãng thông tấn IRNA dẫn nguồn tin an ninh cho biết, ba trong số những kẻ tấn công đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt tại chỗ.
Lực lượng ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng triển khai đến hiện trường, tổ chức sơ tán toàn bộ nhân viên, người dân và khách du lịch trong khu vực. Các nạn nhân bị thương hiện đang được điều trị tại các cơ sở y tế lân cận, trong khi lực lượng cảnh sát tăng cường bảo vệ xung quanh khu vực tòa án để phòng ngừa nguy cơ xảy ra các vụ tấn công tiếp theo.
Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin, nhóm thánh chiến Jaish al-Adl Baluch, tổ chức phiến quân dòng Hồi giáo Sunni đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Nhóm vũ trang này từng nhiều lần tiến hành các hành động chống phá lực lượng an ninh Iran tại khu vực miền Đông Nam, nơi sinh sống chủ yếu của cộng đồng thiểu số Baluch theo dòng Hồi giáo Sunni.
Tỉnh Sistan-Baluchestan nằm gần biên giới với Pakistan và Afghanistan, lâu nay được coi là điểm nóng an ninh của Iran do tình trạng hoạt động mạnh của các nhóm vũ trang ly khai, buôn lậu và cực đoan tôn giáo. Chính quyền Iran hiện đang tiến hành điều tra toàn diện về vụ việc và cam kết sẽ truy lùng đến cùng những kẻ chủ mưu.
Indonesia dùng mưa nhân tạo dập cháy rừng diện rộng
Theo Thông tấn xã Việt Nam, Indonesia đã sử dụng biện pháp tạo mưa nhân tạo nhằm dập tắt toàn bộ các điểm nóng cháy rừng tại tỉnh Riau - khu vực vốn đang đối mặt với nguy cơ hỏa hoạn lan rộng do thời tiết khô hạn kéo dài. Đây được xem là giải pháp chủ động và hiệu quả trong nỗ lực phòng chống cháy rừng đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.
Ngày 26/7, Giám đốc Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) Dwikorita Karnawati cho biết, hoạt động tạo mưa nhân tạo được triển khai từ ngày 21/7 tại các khu vực có nguy cơ cao như Rokan Hulu và Rokan Hilir, do BMKG phối hợp với Cơ quan Quản lý Thảm họa quốc gia thực hiện.
![]() |
| Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Kampar (tỉnh Riau, Indonesia), ngày 20/7/2025. (Ảnh: TTXVN) |
Trong vòng 4 ngày, lực lượng chức năng đã thực hiện 23 chuyến bay rải tổng cộng 20,8 tấn Natri Clorua (NaCl) lên các đám mây để kích thích mưa. Biện pháp điều chỉnh thời tiết này được ghi nhận đã phát huy tác dụng rõ rệt, giúp giảm nhiệt điểm và hỗ trợ dập tắt các đám cháy ở những khu vực khó tiếp cận bằng đường bộ.
Không chỉ giúp kiểm soát hỏa hoạn tại chỗ, hiệu ứng mưa còn lan rộng sang các khu vực lân cận. Tại huyện Guguak, tỉnh Tây Sumatra, nơi không nằm trong phạm vi can thiệp trực tiếp cũng đã xuất hiện mưa nhờ ảnh hưởng từ hệ thống kích hoạt thời tiết nhân tạo.
BMKG cho biết sẽ tiếp tục triển khai hoạt động làm mưa nhân tạo tại các khu vực có nguy cơ cao khác trong suốt mùa khô năm nay nhằm kiểm soát hiệu quả cháy rừng và giảm thiểu tác động tới môi trường, sức khỏe người dân.
Trung Quốc ban hành cảnh báo mức cao nhất về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Ngày 26/7, chính quyền tỉnh Cam Túc (Tây Bắc Trung Quốc) đã ban bố cảnh báo đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết của nước này trước nguy cơ lũ quét và các thảm họa địa chất gia tăng do mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực trong tỉnh.
Theo thông tin từ nhà chức trách địa phương, sáng 26/7, các trận mưa lớn cục bộ diễn ra trong thời gian ngắn đã khiến chính quyền tỉnh phải đưa ra cảnh báo đỏ về lũ quét tại nhiều khu vực thuộc thành phố Bình Lương và Khánh Dương (tỉnh Cam Túc). Đồng thời, một cảnh báo đỏ khác cũng được phát đi liên quan tới các thảm họa địa chất do thời tiết gây ra, bao gồm sạt lở đất, sụt đất và lũ bùn đá. Những khu vực đồi núi có địa hình dốc, nền đất yếu được xác định là điểm nóng cần theo dõi đặc biệt.
![]() |
| Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại khu vực ngập lụt ở Khánh Dương, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN) |
Dự báo khí tượng cho biết trong vòng 12 giờ tới, lượng mưa tại khu vực có thể đạt từ 80-120 mm, với cường độ mưa lớn nhất có thể lên tới 35-55 mm/giờ. Đây là mức có nguy cơ cao gây ra thảm họa nếu tiếp tục kéo dài.
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, chính quyền tỉnh Cam Túc đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát thời gian thực, nâng cao năng lực cảnh báo sớm và chủ động sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
| Thái Lan nói "không" với thuế 0% cho hàng Mỹ; Báo động trình trạng người chết đói tăng nhanh tại Gaza; Nga mở rộng danh sách quan chức EU bị cấm nhập cảnh... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 23/7. |
| Chính quyền Trump mở rộng điều tra nhiều trường đại học; Mỹ - Trung chuẩn bị đàm phán tại Thụy Điển, bàn khả năng gia hạn thỏa thuận thuế quan... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 24/7. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 22/10: Ukraine tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục, Ba Lan cảnh báo bắt giữ Tổng thống Nga
Tin quốc tế ngày 18/10: Cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama qua đời; Hai tướng cấp cao Trung Quốc bị khai trừ khỏi Đảng
Tin quốc tế ngày 14/10: Cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận trao trả con tin Hamas - Israel
Các tin bài khác
Đối thoại toàn cầu với chủ đề “Đổi mới - Mở cửa - Phát triển cùng chia sẻ” tại Washington
Đối thoại “Quản trị toàn cầu và thịnh vượng chung của châu Á - Thái Bình Dương” tại Bắc Kinh
Tin quốc tế ngày 28/10: Campuchia rút vũ khí khỏi biên giới với Thái Lan; ông Trump gặp Thủ tướng Nhật bàn về an ninh, thương mại
Thúc đẩy hợp tác thực chất, bao trùm và bền vững giữa ASEAN và Ấn Độ
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 28/10: Campuchia rút vũ khí khỏi biên giới với Thái Lan; ông Trump gặp Thủ tướng Nhật bàn về an ninh, thương mại
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”
Ươm mầm tiếng Việt nơi xứ Hàn
5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ IV
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
Multimedia
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 26,5%
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai








