Tin quốc tế ngày 27/6: Venezuela chạy đua cứu nạn sau động đất, Nhật Bản sơ tán hơn 2,2 triệu người do bão Mekkhala
Venezuela chạy đua cứu nạn sau động đất
Ngày 26/6, Chính phủ Venezuela cho biết số người thiệt mạng sau hai trận động đất mạnh xảy ra tại nước này đã tăng lên 589 người, trong khi 2.980 người bị thương. Trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang bước vào giai đoạn quyết định của "72 giờ vàng", công tác tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát vẫn được triển khai khẩn trương.
Phát biểu trên Đài truyền hình nhà nước, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết các lực lượng chức năng đã làm việc liên tục kể từ khi thảm họa xảy ra. "Chúng tôi không hề chợp mắt phút nào để tập trung cứu người", bà nói, đồng thời bày tỏ sự ghi nhận đối với những nỗ lực của lực lượng cứu hộ và sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.
![]() |
| Lực lượng cứu hộ và người dân tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát sau động đất tại bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: THX/TTXVN) |
Theo truyền thông nhà nước Venezuela, các đội tìm kiếm và cứu nạn đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện tại bang La Guaira - khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất do động đất. Chính phủ cũng đã thiết lập trung tâm dự trữ lương thực, nước sạch và thuốc men tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở thủ đô Caracas nhằm bảo đảm nguồn cung cứu trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng.
Theo Liên hợp quốc, La Guaira - khu vực ven biển phía bắc Caracas đã được tuyên bố là "vùng thảm họa". Ít nhất 100 công trình, trong đó có nhiều tòa chung cư cao tầng, đã bị sập hoặc hư hỏng nghiêm trọng.
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết vào lúc 22 giờ 4 phút (giờ GMT) ngày 24/6 đã xảy ra trận động đất có độ lớn 7,2. Chưa đầy một phút sau, khu vực này tiếp tục hứng chịu trận động đất mạnh hơn với độ lớn 7,5. Cả hai trận động đất đều có tâm chấn gần thị trấn ven biển Moron, cách thủ đô Caracas khoảng 160 km về phía tây.
Bà Delcy Rodriguez cho biết kể từ sau hai trận động đất chính, Venezuela đã ghi nhận 214 dư chấn. Với quy mô tàn phá lớn cùng nhiều khu vực vẫn chưa thể tiếp cận hoàn toàn, giới chức nước này cảnh báo số người thương vong có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tới khi công tác tìm kiếm và thống kê được mở rộng.
Động đất 6,5 độ tiếp tục rung chuyển miền Nam Philippines
Tối 26/6 (giờ Việt Nam), khu vực ngoài khơi phía Nam Philippines tiếp tục hứng chịu một trận động đất lớn 6,5 độ, chỉ chưa đầy ba tuần sau thảm họa động đất mạnh xảy ra tại cùng khu vực khiến hơn 80 người thiệt mạng.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 19 giờ 42 phút ngày 26/6 theo giờ địa phương (18 giờ 42 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam). Tâm chấn nằm ở độ sâu 52,4 km dưới đáy biển, cách thị trấn Jose Abad Santos trên đảo Mindanao khoảng 35 km về phía tây nam. Ban đầu, USGS xác định độ lớn của trận động đất là 6,7, sau đó điều chỉnh xuống còn 6,5.
Đến nay, chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Giới chức Philippines cũng chưa phát đi cảnh báo sóng thần.
![]() |
| Một tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Philippines, ngày 8/6/2026. (Ảnh minh họa: THX) |
Trận động đất mới xảy ra trong bối cảnh đảo Mindanao vẫn đang khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh 7,8 độ ngày 8/6. Thảm họa này đã làm sập nhiều công trình, gây lở đất, buộc hàng nghìn người phải sơ tán và kích hoạt cảnh báo sóng thần trên diện rộng. Tính đến ngày 26/6, số người thiệt mạng được xác nhận là 81, trong khi hơn 1.300 người bị thương.
Các nhà khoa học cho biết trận động đất ngày 8/6 còn gây ra hiện tượng "nâng bờ biển", khi đáy biển dọc một đoạn bờ biển được nâng lên khoảng 2 m, làm lộ ra nhiều rạn san hô. Khoảng hai giờ sau trận động đất chính, khu vực cũng ghi nhận hàng loạt dư chấn mạnh, trong đó có dư chấn đạt độ lớn 6,5.
Philippines là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai do nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương" - khu vực tập trung nhiều đới đứt gãy và núi lửa đang hoạt động. Bên cạnh các cơn bão nhiệt đới xuất hiện hằng năm, nước này thường xuyên xảy ra động đất và phun trào núi lửa.
Đảo Mindanao nằm gần nơi giao nhau của nhiều mảng kiến tạo lớn, đặc biệt là khu vực rãnh Cotabato, cách bờ biển phía nam khoảng 50 km. Đây là một trong những vùng có hoạt động địa chấn mạnh nhất Philippines. Chỉ riêng trong tháng 1 năm nay, khu vực này đã ghi nhận hàng nghìn trận động đất nhỏ.
Nhật Bản sơ tán hơn 2,2 triệu người do bão Mekkhala
Ngày 26/6, chính quyền Nhật Bản đã phát lệnh sơ tán đối với hơn 2,2 triệu người tại nhiều địa phương, đồng thời liên tiếp đưa ra cảnh báo lũ quét và sạt lở đất khi bão Mekkhala tiến gần đảo quốc. Trước đó, cơn bão này đã gây mưa lớn tại Đài Loan (Trung Quốc), khiến khoảng 6 triệu người phải nghỉ làm và nghỉ học.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, một dải mưa theo mùa gần như đứng yên đang liên tục hút luồng không khí ấm và ẩm, gây mưa rất lớn, đặc biệt tại các tỉnh miền Tây nước này. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng được đánh giá ở mức cao.
Mưa lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thông. Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cho biết hơn 200 chuyến bay bị hủy, hàng chục chuyến tàu phải tạm dừng khai thác và nhiều tuyến cao tốc bị phong tỏa.
Tập đoàn Toyota cũng thông báo tạm ngừng hoạt động một nhà máy tại đảo Kyushu từ chiều 25/6 đến hết ca làm việc đầu tiên ngày 26/6 nhằm bảo đảm an toàn trước diễn biến thời tiết cực đoan.
![]() |
| Bão Mekkhala khiến nhiều nơi ở Đài Loan ngập sâu ngày 26/6. (Ảnh: AFP) |
Trước khi áp sát Nhật Bản, bão Mekkhala đã gây mưa xối xả tại Đài Loan. Chính quyền các địa phương Cao Hùng, Đài Nam và Bình Đông đã cho công sở, trường học đóng cửa trong ngày 26/6.
Tại thành phố Đài Nam, ngập lụt nghiêm trọng khiến một đoạn tuyến đường sắt huyết mạch nối miền Bắc và miền Nam hòn đảo bị gián đoạn. Ở thành phố Tân Trúc, nơi đặt nhiều cơ sở sản xuất của TSMC, các cơ quan và trường học cũng cho nghỉ từ trưa 26/6. TSMC cho biết đã triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn và hoạt động tại các nhà máy vẫn diễn ra bình thường.
Theo cơ quan khí tượng địa phương, lượng mưa tại một số khu vực nông thôn thuộc huyện Bình Đông kể từ ngày 25/6 đã xấp xỉ 1 m.
Đến nay, Đài Loan chưa ghi nhận thương vong do bão. Tuy nhiên, chính quyền huyện Hoa Liên đã sơ tán gần 200 người dân tại hai thị trấn nằm phía hạ lưu một hồ chắn trên núi do mực nước dâng nhanh, làm gia tăng nguy cơ vỡ hồ.
Động thái này được đưa ra sau bài học từ siêu bão Ragasa hồi tháng 9/2025, khi một hồ chắn tự nhiên tại Hoa Liên bị vỡ, tạo dòng nước và bùn đất cuốn vào khu dân cư, khiến 19 người thiệt mạng.
Theo dự báo của Reuters, mưa lớn có thể tiếp diễn trên khắp Đài Loan trong ít nhất một tuần tới trước khi suy giảm.
| Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, dự kiến ký kết ngày 19/6; Triều Tiên khẳng định vị thế quốc gia hạt nhân là “không thể đảo ngược”; Congo ghi nhận hơn 700 ca mắc Ebola... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 15/6. |
| Nổ lớn tại nhà máy khí đốt Qatar khiến 13 công nhân thiệt mạng; Châu Âu căng mình ứng phó đợt nắng nóng kỷ lục; Hàn Quốc nghiên cứu ứng dụng AI để khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ quân y... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 23/6. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 23/6: Nổ lớn tại nhà máy khí đốt Qatar, Châu Âu căng mình ứng phó đợt nắng nóng kỷ lục
Tin quốc tế ngày 15/6: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, dự kiến ký kết ngày 19/6
Tin quốc tế ngày 11/6: WHO cảnh báo nguy cơ Ebola lan rộng tại châu Phi, NASA công bố phi hành đoàn Artemis III
Các tin bài khác
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết tăng cường bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình
Liên hợp quốc khẩn trương điều phối cứu trợ sau động đất tại Venezuela
Động đất tại Venezuela: LHQ kêu gọi chung tay hỗ trợ các nạn nhân
Động đất tại Venezuela: Ít nhất 32 người thiệt mạng, khoảng 700 người bị thương
Đọc nhiều
Đà Nẵng: SAP-VN trao tặng 100 xe đạp cho học sinh khó khăn tại xã Thăng Phú
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Khẩn trương thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội







