Tin quốc tế ngày 20/6: Ông Trump để ngỏ đàm phán trước khi quyết định can dự xung đột Israel - Iran
Ông Trump để ngỏ đàm phán trước khi quyết định can dự xung đột Israel - Iran
Ngày 20/6, hãng tin AP (Mỹ) đưa tin: Ngày 19/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đưa ra quyết định trong vòng hai tuần tới về việc liệu quân đội Mỹ có tham gia trực tiếp vào xung đột giữa Israel và Iran hay không. Mục tiêu là để giữ ngỏ khả năng đối thoại ngoại giao với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đọc tuyên bố của Tổng thống Trump trước các phóng viên: “Dựa trên thực tế là có khả năng đáng kể về các cuộc đàm phán có thể diễn ra hoặc không diễn ra với Iran trong tương lai gần, Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định có nên đi hay không trong vòng hai tuần tới”.
![]() |
| Một người đàn ông đi qua trụ sở bị hư hại của Đài phát thanh - truyền hình nhà nước Iran tại Tehran, ngày 19/6/2025. (Ảnh: AP) |
Theo AP, ông Trump đang cân nhắc khả năng tấn công cơ sở hạt nhân Fordo của Iran - một cơ sở làm giàu uranium nằm dưới một ngọn núi được bảo vệ nghiêm ngặt và được cho là nằm ngoài tầm với của các loại bom xuyên boongke hiện có của Mỹ.
Cùng ngày 19/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cáo buộc Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đứng sau các vụ tấn công tên lửa vào lãnh thổ Israel, trong đó có vụ đánh trúng bệnh viện lớn ở Beersheba và nhiều khu dân cư gần Tel Aviv, khiến ít nhất 240 người bị thương. Ông tuyên bố quân đội Israel đã được chỉ thị "đảm bảo rằng người đàn ông này hoàn toàn không được phép tiếp tục tồn tại".
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông tin tưởng Trump sẽ "làm những gì tốt nhất cho nước Mỹ", và nhấn mạnh rằng "họ đã giúp đỡ rất nhiều rồi".
Ngày 19/6, hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Washington không nên can thiệp quân sự vào xung đột Iran - Israel, nhấn mạnh đây sẽ là hành động "cực kỳ nguy hiểm với những hậu quả khó lường". Bà cho biết Nga đang tích cực thúc đẩy giải pháp chính trị, ngoại giao, ưu tiên lệnh ngừng bắn và khôi phục đàm phán, đồng thời tái khẳng định cam kết ủng hộ một nghị quyết dựa trên luật pháp quốc tế và cân bằng lợi ích chung.
Xung đột giữa Israel và Iran bùng phát từ ngày 13/6, với các đợt không kích của Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân, quân sự, cùng các tướng lĩnh và nhà khoa học hạt nhân Iran. Theo một tổ chức nhân quyền Iran có trụ sở tại Washington, ít nhất 639 người đã thiệt mạng ở Iran, bao gồm 263 thường dân, và hơn 1.300 người bị thương.
Iran đã đáp trả bằng cách phóng khoảng 450 tên lửa và triển khai 1.000 máy bay không người lái vào Israel. Quân đội Israel cho biết phần lớn đã bị hệ thống phòng thủ nhiều tầng đánh chặn, nhưng ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Triều Tiên tái khẳng định cam kết về hiệp ước quốc phòng với Nga
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/6 đưa tin đánh dấu kỷ niệm tròn một năm ngày ký kết Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Triều Tiên-Nga, Triều Tiên đã tái khẳng định cam kết về hiệp ước phòng thủ chung với Nga trong bối cảnh hợp tác quân sự giữa hai nước ngày càng tăng cường.
Trong tuyên bố đưa ra vào ngày kỷ niệm (19/6), Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui đã ca ngợi hiệp ước phòng thủ chung giữa Triều Tiên và Nga là một “liên minh bất khả chiến bại”. KCNA dẫn lời bà Choe Son Hui cho biết, lập trường của Triều Tiên nhằm thúc đẩy liên tục sự phát triển của mối quan hệ Triều Tiên-Nga thông qua hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực vì phúc lợi của cả hai dân tộc và một tương lai tươi sáng vẫn không thay đổi.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng khẳng định, hiệp ước là sự kiện chính trị có tầm quan trọng chiến lược to lớn và là sự bảo đảm cơ bản cho quan hệ song phương hiện tại và tương lai. Bộ này cho biết Triều Tiên đã chứng minh sức mạnh của liên minh với Nga bằng cách triển khai quân đội tới khu vực Kursk, đồng thời lưu ý rằng tình đoàn kết song phương sẽ tiếp tục được tăng cường.
Cùng ngày, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã đưa tin về lễ kỷ niệm, mô tả hiệp ước này là mở ra “một chương mới trong tình hữu nghị” với Nga và là kết quả của sự lãnh đạo “phi thường” của các nhà lãnh đạo hai nước.
Đầu tuần này, các phương tiện truyền thông Nga đưa tin rằng Triều Tiên sẽ cử khoảng 6.000 công nhân xây dựng quân sự và công binh đến khu vực tiền tuyến Kursk của Nga để rà phá bom mìn và khắc phục hậu quả xung đột. Trước đó, theo cơ quan tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên đã triển khai khoảng 14.000 quân sang Nga từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 2 năm nay.
Canada cảnh báo tăng thuế thép và nhôm Mỹ nếu không đạt thỏa thuận thương mại
Ngày 20/6, hãng tin Reuters (Anh) đưa tin Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này có thể tăng thuế trả đũa đối với thép và nhôm từ Mỹ nếu hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại và an ninh mới trong vòng 30 ngày.
Phát biểu ngày 19/6, ông Carney khẳng định: “Canada sẽ điều chỉnh mức thuế trả đũa hiện tại vào ngày 21/7 theo tiến triển đạt được trong đàm phán với Mỹ”.
![]() |
| Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, ngày 06/5/2025. (Ảnh: Reuters) |
Động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm từ 25% lên 50% hồi đầu tháng 6, gây lo ngại trong ngành công nghiệp và ảnh hưởng đáng kể tới Canada, đối tác xuất khẩu kim loại lớn nhất của Mỹ.
Trước đó, ngày 13/3, Canada đã áp mức thuế trả đũa 25% đối với danh mục sản phẩm thép trị giá 12,6 tỷ CAD và nhôm trị giá 3 tỷ CAD. Tuy nhiên, Carney cho biết ông tạm thời kiềm chế phản ứng ngay lập tức để tạo điều kiện cho đàm phán song phương.
Cũng theo thông báo ngày 19/6, Canada sẽ áp dụng các quy tắc mua sắm mới, cho phép nhà sản xuất trong nước tiếp cận miễn thuế khi cung cấp thép và nhôm cho các dự án liên bang. Chính phủ đồng thời ưu tiên sử dụng vật liệu do Canada sản xuất và thành lập lực lượng đặc nhiệm theo dõi tình hình thị trường.
Ngoài ra, Canada sẽ áp hạn ngạch thuế quan đối với thép nhập khẩu từ các quốc gia không có hiệp định thương mại tự do, ở mức 100% so với năm 2024, nhằm bảo vệ thị trường trong nước và ngăn chuyển hướng thương mại có hại.
Theo Ngân hàng Hoàng gia Canada, hơn 90% thép và nhôm xuất khẩu của Canada được chuyển sang Mỹ, trong khi nước này tiêu thụ 1/5 thép và 50% nhôm xuất khẩu của Mỹ - cho thấy liên kết thương mại chặt chẽ giữa hai nước.
Thủ tướng Carney nhấn mạnh: “Chúng tôi đoàn kết trong việc thực hiện mọi hình thức hỗ trợ cho ngành công nghiệp, bắt đầu bằng việc mua thép và nhôm của Canada cho các dự án liên bang”. Các dự án trọng điểm hiện nay của Canada bao gồm quốc phòng, năng lượng và hạ tầng nhà ở - đều phụ thuộc nhiều vào nguồn cung kim loại trong nước.
Tin bài liên quan
Căng thẳng Trung Đông làm gia tăng rủi ro đứt gãy an ninh năng lượng toàn cầu
Việt Nam kêu gọi các bên chấm dứt hành động quân sự ở Trung Đông
Việt Nam tiếp tục hỗ trợ công dân rời Israel và Iran trong bối cảnh xung đột leo thang
Các tin bài khác
Động đất tại Venezuela: LHQ kêu gọi chung tay hỗ trợ các nạn nhân
Động đất tại Venezuela: Ít nhất 32 người thiệt mạng, khoảng 700 người bị thương
Kỷ niệm 49 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot"
Italy và Nhật Bản tăng cường quan hệ đối tác chiến lược
Đọc nhiều
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Đối thoại chiến lược tìm lời giải công nghệ cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6: Xây dựng "lá chắn" nhận thức để bảo vệ giới trẻ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương






