Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
09:03 | 25/09/2025 GMT+7

Tin quốc tế ngày 25/9: Bão Ragasa khiến 17 người chết ở Đài Loan; xả súng tại văn phòng cơ quan di trú Mỹ

aa
Bão Ragasa khiến 17 người thiệt mạng ở Đài Loan; xả súng tại văn phòng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE)... là tin tức đáng chú ý ngày 25/9.
Tin quốc tế ngày 22/9: Bốn nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine, Israel phản ứng dữ dội
Tin quốc tế ngày 23/9: Trẻ em Indonesia bị ngộ độc từ bữa ăn học đường miễn phí, Pháp công nhận Nhà nước Palestine

Bão Ragasa khiến 17 người thiệt mạng ở Đài Loan

Tân Hoa xã (Trung Quốc) dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, tính đến 16h ngày 24/9, vụ vỡ hồ chứa do mưa lớn từ bão Ragasa đã khiến 17 người chết, 32 người bị thương và 17 người mất tích tại huyện Hoa Liên, miền đông Đài Loan (Trung Quốc). Hồ chứa có sức chứa hơn 80 triệu tấn hình thành sau lở đất hồi tháng 7 đã tràn bờ, cuốn theo bùn đất, phá hủy cầu Mata’an Creek và gây ngập lụt thị trấn Quang Phục (huyện Hoa Liên, Đài Loan). Hầu hết các nạn nhân được tìm thấy tại đây, chủ yếu là người cao tuổi; nguyên nhân tử vong ban đầu được cho là do sơ tán chậm.

Những trụ còn lại của cầu Mataian sau khi bị sập do siêu bão Ragasa ở miền đông Đài Loan. Ảnh: AP
Những trụ còn lại của cầu Mata’an Creek sau khi bị sập do siêu bão Ragasa ở miền đông Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: AP)

Chính quyền Đài Loan cho biết hơn 5.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực chịu ảnh hưởng, với khoảng 20 nơi trú ẩn đang tiếp nhận hơn 700 người. Công ty Điện lực Đài Loan báo cáo Ragasa đã gây mất điện cho hơn 15.000 hộ gia đình ở Hoa Liên, Bình Đông và Đài Đông, trong đó 95 hộ ở Hoa Liên vẫn chưa được khôi phục điện.

Người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và bày tỏ thương tiếc trước những thiệt hại do thiên tai. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Đài Loan ngày 24/9 tiếp tục ban hành cảnh báo mưa lớn cho các khu vực phía đông và phía nam hòn đảo.

Xả súng tại văn phòng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ

Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 24/9, một tay súng đã nổ súng từ mái nhà gần văn phòng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ở Dallas, khiến một người bị giam giữ thiệt mạng và hai người khác bị thương trước khi tự sát. Giám đốc FBI Kash Patel công bố hình ảnh vỏ đạn chưa sử dụng có khắc dòng chữ "ANTI-IC", cho rằng có dấu hiệu động cơ tư tưởng. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết nghi phạm đã bắn bừa bãi vào cơ sở ICE, bao gồm cả một xe tải tại lối vào an ninh.

Ban đầu, giới chức thông báo có hai người chết, nhưng sau đó đính chính chỉ có một nạn nhân thiệt mạng. Các quan chức FBI xác nhận đang điều tra vụ việc như một hành vi bạo lực có chủ đích.

Xe cảnh sát bên ngoài Văn phòng Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ở Dallas, ngày 24/9. Ảnh: Reuters
Xe cảnh sát bên ngoài Văn phòng Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ở Dallas, ngày 24/9/2025. (Ảnh: Reuters)

NBC News và Fox News dẫn nguồn tin xác định nghi phạm là Joshua Jahn, 29 tuổi. CNN (Mỹ) dẫn hồ sơ công khai cho biết, Jahn sống tại vùng ngoại ô Dallas. Năm 2016, khi 19 tuổi, Jahn bị buộc tội vận chuyển hơn 1/4 ounce (1 ounce tương đương 28,3 gram) cần sa. Anh ta đã nhận tội và bị quản chế. Theo hồ sơ tòa án quận Collin, tội danh này được Texas xếp vào loại "tội phạm tiểu bang" - mức nhẹ nhất. Hồ sơ bầu cử tại quận Collin cho thấy Jahn từng tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ vào tháng 3/2020, nhưng không đi bầu cử kể từ đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án vụ việc trên mạng xã hội, cáo buộc phe Dân chủ "kích động bạo lực chống lại ICE" và cho biết sẽ sớm ký sắc lệnh nhằm giải tán "các mạng lưới khủng bố trong nước". Trong khi đó, anh trai của nghi phạm Joshua Jahn, 29 tuổi, nói với Reuters rằng không biết em mình có liên quan đến ICE hay mang động cơ chính trị nào.

Đây là vụ xả súng thứ ba trong năm nay nhằm vào cơ sở thuộc Bộ An ninh Nội địa tại Texas, làm dấy lên lo ngại về làn sóng bạo lực chính trị mới ở Mỹ.

Mỹ công bố kế hoạch hòa bình cho Gaza

Theo Reuters (Anh), ngày 24/9 đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Washington đã trình bày kế hoạch hòa bình Trung Đông gồm 21 điểm tại cuộc họp Liên hợp quốc tuần này và hy vọng sẽ có đột phá về vấn đề Gaza trong vài ngày tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ đề xuất này với lãnh đạo Ả Rập Xê Út, Qatar và Ai Cập bên lề phiên họp Đại hội đồng ngày 22/9.

Ông Witkoff khẳng định kế hoạch nhằm giải quyết lo ngại của cả Israel và các nước láng giềng. Trong khi đó, cuộc xung đột ở Gaza bước sang năm thứ hai, đã cướp đi sinh mạng của hơn 65.000 người Palestine, theo cơ quan y tế địa phương. Xung đột bắt đầu sau vụ Hamas tấn công Israel ngày 07/10/2023, khiến khoảng 1.200 người chết và 251 con tin bị bắt giữ (theo thống kê của Israel); hiện khoảng 48 con tin vẫn còn bị giam.

Israel tiếp tục chiến dịch quân sự tại Thành phố Gaza, bất chấp các lời kêu gọi rút quân. Hamas cảnh báo việc mở rộng tấn công sẽ đe dọa tính mạng con tin, trong khi quân đội Israel kêu gọi dân thường tách khỏi Hamas. Các cường quốc châu Âu và một số nước Ả Rập cũng thúc đẩy sáng kiến hậu chiến, bao gồm việc thành lập lực lượng ổn định quốc tế.

Ngày 24/9, các cuộc không kích Israel đã giết chết ít nhất 50 người trên khắp Gaza, phần lớn tại Thành phố Gaza khi một nơi trú ẩn bị trúng bom. Quân đội Israel nói họ nhắm vào các tay súng Hamas và cố gắng giảm thiểu thương vong dân thường. Xe tăng Israel cũng tiến vào các khu vực đông dân cư, bao vây gần Bệnh viện Al-Quds và tiến sát Bệnh viện Al-Shifa. Israel cáo buộc Hamas nổ súng từ trong khuôn viên bệnh viện, điều mà Hamas phủ nhận. Các nguồn tin tại Gaza bày tỏ lo ngại đây có thể là màn mở đầu cho một cuộc đột kích mới. Ở Bờ Tây, Bộ Y tế Palestine cho biết quân đội Israel đã giết chết một người tại Jenin, trong khi một người định cư Israel bắn chết một người Palestine khác gần Ramallah. Tại miền nam Gaza, thêm 13 người thiệt mạng ở Nuseirat và Rafah.

Chile đề cử cựu Tổng thống Bachelet làm Tổng thư ký Liên hợp quốc

Kênh France 24 (Pháp) dẫn nguồn AFP cho hay Chile đã chính thức đề cử cựu Tổng thống Michelle Bachelet làm ứng cử viên thay thế Tổng thư ký Antonio Guterres, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23/9, Tổng thống Chile Gabriel Boric khẳng định bà Bachelet, 73 tuổi, là "sự lựa chọn hoàn hảo".

Cao ủy Nhân quyền LHQ Michelle Bachelet tại cuộc họp báo cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 25/8/2022. Ảnh: Reuters
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet tại cuộc họp báo cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 25/8/2022. (Ảnh: Reuters)

Bà Bachelet là nữ tổng thống duy nhất trong lịch sử Chile, từng giữ hai nhiệm kỳ (2006-2010, 2014-2018), đồng thời đảm nhiệm chức Giám đốc điều hành UN Women và Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc.

Ông Boric nhấn mạnh bà Bachelet không chỉ được kính trọng rộng rãi trên trường quốc tế mà còn gắn bó sâu sắc với các giá trị truyền cảm hứng cho Liên hợp quốc.

Trong suốt 80 năm lịch sử, Liên hợp quốc chưa từng có một nữ tổng thư ký và mới chỉ có một người đến từ Mỹ Latinh là Javier Pérez de Cuéllar (Peru, 1982-1991).

Tin quốc tế ngày 18/9: Xe tăng Israel bao vây thành phố Gaza; Thái Lan-Campuchia hợp tác trấn áp lừa đảo qua điện thoại Tin quốc tế ngày 18/9: Xe tăng Israel bao vây thành phố Gaza; Thái Lan-Campuchia hợp tác trấn áp lừa đảo qua điện thoại
Tin quốc tế ngày 19/9: Mỹ phủ quyết tại Liên hợp quốc để bảo vệ Israel Tin quốc tế ngày 19/9: Mỹ phủ quyết tại Liên hợp quốc để bảo vệ Israel

Phan Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thủ tướng yêu cầu ứng phó khẩn cấp với siêu bão Ragasa

Thủ tướng yêu cầu ứng phó khẩn cấp với siêu bão Ragasa

Trước tình hình khẩn cấp của siêu bão Ragasa hiện có cường độ cực mạnh, đạt cấp 17, giật trên cấp 17, phạm vi gió mạnh rất rộng và diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão với tinh thần "từ sớm, từ xa", không để bị động bất ngờ.
Bão số 9 (Ragasa) là siêu bão mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông

Bão số 9 (Ragasa) là siêu bão mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông

Hôm nay ngày 23/9, siêu bão Ragasa đã chính thức đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9 trong năm nay. Đây là cơn bão mạnh nhất trên thế giới trong năm 2025 và cũng là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử thống kê bão trên Biển Đông.
Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 28/3, nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile, đoàn đại biểu Chile do cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet dẫn đầu đã đến Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các tin bài khác

Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Ngày 7/8, thông tin từ phóng viên TTXVN tại Washington cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang mở rộng yêu cầu kiểm tra mạng xã hội đối với nhiều diện xin thị thực, trong đó những đương đơn thuộc phạm vi áp dụng phải chuyển tài khoản mạng xã hội sang chế độ công khai để phục vụ quá trình xét duyệt hồ sơ.
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao

Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao

WHO cảnh báo dịch Ebola tại CHDC Congo lây lan với tốc độ “khác thường”; Phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao; Ai Cập thúc đẩy cơ chế thực thi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 2/8.
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 29/7/2026, Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba khóa X khai mạc kỳ họp thường kỳ thứ 7, tập trung thảo luận về những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản

Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 17 ngày 22/7 tại Manila (Philippines), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề xuất lấy tinh thần "đồng kiến tạo" làm định hướng, tập trung vào 5 lĩnh vực từ kết nối hạ tầng, chuỗi cung ứng đến chuyển đổi số, quản lý tài nguyên nước và an ninh mạng

Đọc nhiều

Đẩy mạnh các hoạt động dạy, học tiếng Việt, giao lưu văn hóa và hướng về nguồn cội

Đẩy mạnh các hoạt động dạy, học tiếng Việt, giao lưu văn hóa và hướng về nguồn cội

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026.
Bộ Ngoại giao kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Uganda

Bộ Ngoại giao kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Uganda

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn dự và phát biểu chào mừng tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Uganda, khẳng định Bộ Ngoại giao sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác hiệu quả.
GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam

GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam

Ngày 12/6/2026, tại Hà Nội, Tổ chức Good Neighbors International (GNI) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Lễ công bố Văn kiện Dự án “Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2026 - 2027”.
Gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối”

Gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối”

Ngày 13/8 tại Tuyên Quang diễn ra gặp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (06/8/1976 - 06/8/2026). Tại đây, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Nguyễn Văn Thành đề xuất gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối” về chuỗi cung ứng, doanh nghiệp - địa phương và phát triển bền vững; đồng thời gợi mở hợp tác với Thái Lan trong những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của tỉnh.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động