Tin quốc tế ngày 22/9: Bốn nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine, Israel phản ứng dữ dội
Bốn nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine, Israel phản ứng dữ dội
Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 21/9, Anh, Canada, Úc và Bồ Đào Nha chính thức công nhận Nhà nước Palestine, trong bối cảnh chiến sự Gaza kéo dài, nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Động thái này đưa bốn quốc gia vốn là đồng minh thân cận của Israel vào hàng ngũ hơn 140 nước đã công nhận Palestine.
Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu: "Để khôi phục hy vọng hòa bình cho người Palestine và người Israel, cũng như giải pháp hai nhà nước, Vương quốc Anh chính thức công nhận Nhà nước Palestine". Ông lên án tình trạng khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza.
Tại Canada, Thủ tướng Mark Carney nhấn mạnh quyết định này nhằm "trao quyền cho những người tìm kiếm sự chung sống hòa bình và chấm dứt Hamas", không phải là "phần thưởng cho chủ nghĩa khủng bố". Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel cũng khẳng định sự công nhận là "đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại" và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.
![]() |
| Người dân Palestine kiểm tra hiện trường sau cuộc không kích của Israel phá hủy tòa tháp dân cư Al-Jundi al-Majhoul, Thành phố Gaza, ngày 15/9/2025. (Ảnh: Reuters) |
Mỹ không bình luận ngay lập tức về quyết định công nhận nhà nước Palestine của các đồng minh, nhưng Tổng thống Donald Trump trước đây đã nói rõ rằng ông phản đối động thái như vậy.
Israel lập tức phản ứng dữ dội. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Một nhà nước Palestine sẽ không được thành lập ở phía tây sông Jordan". Ông cáo buộc các nhà lãnh đạo công nhận Palestine là "tưởng thưởng cho chủ nghĩa khủng bố" sau vụ Hamas tấn công ngày 7/10/2023 khiến 1.200 người Israel thiệt mạng.
Theo các cơ quan y tế địa phương, chiến dịch quân sự sau đó của Israel đã giết chết hơn 65.000 người Palestine, phần lớn là thường dân, khiến hàng triệu người phải di dời.
Hamas hoan nghênh động thái này nhưng cho rằng cần kèm biện pháp thực tế để chấm dứt chiến tranh ở Gaza và ngăn Israel sáp nhập Bờ Tây. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định sự công nhận mở đường cho "Nhà nước Palestine chung sống hòa bình, an ninh và láng giềng tốt đẹp với Nhà nước Israel".
Trong khi đó, nhiều người dân London phản ứng trái chiều. Giám đốc tổ chức từ thiện Michael Angus nhận định đây là "bước đầu tiên để thực sự thừa nhận rằng những người dân đó có quyền có một nơi để gọi là nhà". Husam Zomlot, người đứng đầu Phái đoàn Palestine tại Anh, gọi quyết định này là "thời điểm Anh đứng lên sửa chữa lịch sử", đồng thời bày tỏ kỳ vọng nâng cấp phái bộ Palestine tại London thành đại sứ quán.
Nga cáo buộc Ukraine tấn công Crimea
Theo hãng thông tấn TASS (Nga), ngày 21/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào khoảng 19h30 (giờ Moscow), chính quyền Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái vào khu nghỉ dưỡng của Cộng hòa Crimea, nơi "không có cơ sở quân sự nào". Theo thông báo, các UAV được trang bị đầu đạn nổ đã gây thiệt hại tại nhiều khu vực, làm 3 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.
Người đứng đầu Crimea, Sergey Aksyonov, xác nhận tại thị trấn Foros, một số cơ sở của viện điều dưỡng Foros và một tòa nhà trường học đã bị hư hại. Báo cáo sơ bộ cho thấy hội trường của trường học bị phá hủy hoàn toàn, còn thư viện cũng bị hư hại.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu với TASS rằng NATO và EU - những bên đang tìm kiếm nguồn gốc của sự xâm lược ở châu Âu - "cần phải nhìn vào gương để thấy rõ điều đó". Bà gọi đây là "một hành động khủng bố khác của chế độ Kiev" và cáo buộc NATO, EU chính là "mạch máu gây bất ổn và lan rộng chủ nghĩa khủng bố ở châu Âu, tài trợ và cung cấp vũ khí cho Kiev".
Các quan chức Ukraine không đưa ra bình luận về vụ việc.
Thủ tướng Modi kêu gọi người dân Ấn Độ ưu tiên sản phẩm trong nước
Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 21/9, trong bài phát biểu toàn quốc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân ngừng sử dụng các sản phẩm sản xuất ở nước ngoài và thay vào đó mua hàng trong nước, nhằm thúc đẩy chiến dịch “Swadeshi” (tự lực cánh sinh) trong bối cảnh quan hệ thương mại với Mỹ leo thang căng thẳng.
![]() |
| Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Ấn Độ - Nhật Bản ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 29/8/2025. (Ảnh: Reuters) |
Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% lên hàng nhập khẩu từ Ấn Độ. Ông Modi khẳng định: "Rất nhiều sản phẩm chúng ta sử dụng hàng ngày là hàng sản xuất ở nước ngoài… chúng ta sẽ phải loại bỏ chúng. Chúng ta nên mua những sản phẩm được sản xuất tại Ấn Độ".
Những người ủng hộ Modi đã phát động các chiến dịch tẩy chay thương hiệu Mỹ, trong đó có McDonald’s, Pepsi và Apple. Với dân số 1,4 tỷ người, Ấn Độ từ lâu là thị trường quan trọng cho các hãng tiêu dùng Mỹ, vốn mở rộng mạnh mẽ qua nền tảng bán lẻ trực tuyến như Amazon.
Thủ tướng Modi đồng thời kêu gọi các chủ cửa hàng tập trung bán hàng trong nước để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong những tuần gần đây, nhiều công ty Ấn Độ cũng đẩy mạnh quảng bá hàng hóa nội địa.
Theo Reuters, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal dự kiến thăm Washington trong thời gian tới để tiến hành đàm phán, trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng song phương.
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 13/9: NATO tăng cường phòng thủ; Liên hợp quốc thông qua tuyên bố hai nhà nước
Việt Nam tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai Nhà nước tại hội nghị quốc tế về vấn đề Palestine
Các tin bài khác
Căng thẳng Trung Đông làm gia tăng rủi ro đứt gãy an ninh năng lượng toàn cầu
Liên hợp quốc và nhiều nước cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông
Nhiều nước kêu gọi công dân rời Iran và Israel ngay lập tức
Thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu phản ứng mạnh sau các tuyên bố từ Tổng thống Trump
Đọc nhiều
Bài 1: Không thể biện minh cho bạo lực nhằm vào dân thường
Bài 2: Mạng lưới phía sau vụ tấn công tại Đắk Lắk
Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát tại Hùng An
"Chuyến thăm Nga của Thủ tướng củng cố sự tự chủ trong phát triển kinh tế"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






