Tin quốc tế ngày 2/5: Mỹ nâng thuế ô tô EU lên 25%, Iran gửi đề xuất đàm phán mới cho Mỹ qua Pakistan
Mỹ nâng thuế ô tô EU lên 25%
Theo The Guardian, Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ nâng mức thuế đối với ô tô và xe tải nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) lên 25% kể từ tuần tới, với cáo buộc khối này không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được trước đó.
Theo thỏa thuận ký kết vào năm 2025, mức thuế của Washington đối với ô tô và linh kiện nhập khẩu từ EU được ấn định ở 15%, thấp hơn so với mức áp dụng đối với nhiều đối tác khác. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng các nước châu Âu, đặc biệt là Đức, đã không thực hiện đầy đủ các cam kết trong khuôn khổ thỏa thuận này.
![]() |
| Các xe của Tập đoàn Volkswagen chuẩn bị được xuất khẩu sang Mỹ tại cảng biển Emden, ở Emden, Đức, ngày 2/4. (Ảnh: Reuters) |
Phát biểu tại bang Florida ngày 1/5, ông Trump cho biết Mỹ đã thông báo trước về kế hoạch điều chỉnh thuế, đồng thời chỉ trích các hãng xe Đức như Mercedes-Benz và BMW “lợi dụng” thị trường Mỹ để gia tăng lợi thế cạnh tranh.
Giới phân tích nhận định Đức sẽ là quốc gia chịu tác động lớn nhất nếu mức thuế mới được áp dụng, do chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng kim ngạch xuất khẩu ô tô của EU sang Mỹ. Việc tăng thuế có thể làm gia tăng chi phí, ảnh hưởng đến doanh số và chuỗi cung ứng của các hãng xe châu Âu tại thị trường Mỹ.
Phản ứng trước động thái này, Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định EU vẫn đang thực hiện đầy đủ các cam kết đã thống nhất, đồng thời cảnh báo sẵn sàng áp dụng các biện pháp đáp trả nếu Mỹ triển khai những chính sách không phù hợp với tuyên bố chung.
“Nếu Mỹ áp dụng các biện pháp không phù hợp với tuyên bố chung, chúng tôi sẽ giữ mọi lựa chọn để bảo vệ lợi ích của EU”, EC nhấn mạnh.
Động thái mới của Mỹ được cho là có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương, trong bối cảnh quan hệ kinh tế giữa hai bên vẫn tiềm ẩn nhiều bất đồng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp và chính sách thương mại.
Iran gửi đề xuất đàm phán mới cho Mỹ qua Pakistan
Chính quyền Iran đã chuyển đề xuất đàm phán mới nhất tới Mỹ thông qua các nhà trung gian Pakistan, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang và xuất hiện lo ngại về khả năng Washington tiến hành một đợt tấn công quân sự mới.
Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, ngày 1/5, Tehran đã gửi đề xuất tới phía Pakistan nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa giải. Động thái này được kỳ vọng có thể góp phần phá vỡ thế bế tắc trong tiến trình đối thoại, liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran thời gian qua.
Hiện chưa có thông tin chi tiết về nội dung đề xuất, cũng như chưa rõ thông điệp này đã được chuyển tới Washington chưa. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin được công bố, giá dầu thế giới vốn tăng mạnh từ khi Iran tiến hành phong tỏa Eo biển Hormuz đã có dấu hiệu hạ nhiệt.
![]() |
| Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: AFP) |
Trong khi đó, các diễn biến quân sự tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cấp cao Iran cho biết nước này đã kích hoạt hệ thống phòng không và chuẩn bị các phương án đáp trả trên diện rộng, sau khi đánh giá khả năng xảy ra một cuộc tấn công “ngắn nhưng dữ dội” từ phía Mỹ và Israel.
Trước đó, trang tin Axios cho biết một kế hoạch tác chiến có thể sẽ được trình lên Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp với các lãnh đạo quân sự cấp cao. Kế hoạch được cho là bao gồm khả năng triển khai lực lượng mặt đất nhằm kiểm soát một phần eo biển Hormuz để khôi phục dòng chảy dầu mỏ và thương mại quốc tế.
Ngoài ra, các quan chức Mỹ cũng đang cân nhắc việc gia hạn các biện pháp phong tỏa nhằm vào các cảng của Iran hoặc đưa ra tuyên bố chiến thắng đơn phương. Tuy nhiên, Nhà Trắng hiện chưa xác nhận hay bác bỏ các thông tin này.
Đầu tuần này, Tổng thống Donald Trump cho biết ông “không hài lòng” với đề xuất trước đó từ Iran, cho thấy tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều trở ngại. Về phía Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei ngày 30/4 cũng cảnh báo không nên kỳ vọng kết quả nhanh chóng từ các cuộc đối thoại.
Indonesia siết quản lý gọi xe công nghệ, hạ trần chiết khấu xuống 8%
Ngày 1/5, Tổng thống Prabowo Subianto tuyên bố Indonesia sẽ hạ mức trần phí hoa hồng mà các nền tảng gọi xe công nghệ được phép thu từ tài xế, từ 20% xuống còn 8%, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm cho người lao động.
Theo Reuters, ông Prabowo cho biết đã ký sắc lệnh làm cơ sở pháp lý để triển khai quy định mới. Với thay đổi này, tỷ lệ phân chia doanh thu cho tài xế sẽ được nâng từ mức 80% lên tối thiểu 92%. Tuy nhiên, thời điểm chính thức áp dụng sắc lệnh chưa được công bố.
Phát biểu về chính sách mới, Tổng thống Indonesia nhấn mạnh cần bảo đảm sự công bằng trong phân chia lợi ích giữa nền tảng và người lao động. “Không công bằng khi tài xế là người trực tiếp lao động, trong khi nền tảng lại hưởng phần lớn lợi nhuận”, ông nói.
![]() |
| Tài xế công nghệ Grab hoạt động trong giờ cao điểm tại Jakarta, Indonesia. (Ảnh: Reuters) |
Ngoài việc hạ trần chiết khấu, quy định mới còn yêu cầu các doanh nghiệp gọi xe phải cung cấp bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm y tế cho tài xế. Đây là điểm đáng chú ý trong bối cảnh lâu nay các công ty trong ngành thường coi tài xế là lao động tự do, không thuộc diện được hưởng chế độ như nhân viên toàn thời gian.
Indonesia hiện là quốc gia duy nhất trong khu vực áp dụng mức trần hoa hồng đối với dịch vụ gọi xe hai bánh. Chính sách mới được đánh giá sẽ tác động đáng kể đến mô hình kinh doanh của các nền tảng tại thị trường lớn nhất Đông Nam Á, có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh quy mô đội ngũ tài xế.
Các “ông lớn” trong lĩnh vực này như GoTo và Grab được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Trước đó, vào tháng 1, Liên đoàn Lao động vận tải Indonesia đại diện cho khoảng 2.000 tài xế và nhân viên giao hàng công nghệ đã hoan nghênh dự thảo quy định. Tuy nhiên, tổ chức này cũng đề nghị Chính phủ bảo đảm các quyền lợi, đặc biệt là bảo hiểm, được triển khai đầy đủ, không kèm theo các điều kiện ràng buộc bổ sung.
Đại diện công đoàn, bà Lily Pujiati nhấn mạnh cần tính toán thu nhập của người lao động dựa trên tổng số tiền mà khách hàng chi trả cho nền tảng, nhằm bảo đảm quyền lợi thực chất cho tài xế trong bối cảnh mô hình kinh tế nền tảng ngày càng phát triển.
| Indonesia khẳng định không thu phí tàu qua eo biển Malacca; Trung Quốc kêu gọi xóa sổ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo ở Campuchia; Tuapse (Nga) xuất hiện “mưa độc” và ô nhiễm nghiêm trọng do cháy kho dầu... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 24/4. |
| ChatGPT đạt thủ khoa kỳ thi đầu vào Đại học Tokyo và Kyoto; Siêu du thuyền Nga vượt eo Hormuz giữa căng thẳng Mỹ - Iran; Thái Lan dự kiến thu hẹp danh sách miễn thị thực... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 28/4. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 21/7: Dịch Ebola tại Congo phức tạp, Úc và Mỹ phối hợp triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến
Tin quốc tế ngày 17/7: Mỹ siết thời hạn lưu trú đối với du học sinh và phóng viên nước ngoài
Tin quốc tế ngày 13/7: Giá dầu thế giới tăng mạnh, Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm thủy thủ hải quân mất tích
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”
EU nhấn mạnh vai trò của cha mẹ trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
Châu Âu ứng phó cháy rừng, dữ liệu của khoảng 900.000 khách hàng bị xâm phạm tại Australia
Đọc nhiều
Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững
Chủ tịch Fidel Castro và sức sống của tình đoàn kết Việt Nam - Cuba
Cộng đồng người Việt hỗ trợ nhau sau động đất tại Kumamoto
Đối ngoại địa phương phải tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







