Trang chủ Việt Nam hôm nay
14:02 | 28/04/2026 GMT+7

Cán bộ công đoàn xuất sắc là đại diện của phong trào công nhân thời kỳ mới

aa
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026) và tuyên dương 101 Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu, sáng 28/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là những đại diện tiêu biểu của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới, góp phần quan trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.
Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền chính trị, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới
Phát động Tháng An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026

Vai trò, vị thế của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, lễ kỷ niệm là dịp ôn lại và khẳng định giá trị trường tồn của Ngày Quốc tế Lao động, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, tạo động lực mới để tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn phát triển vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: T.L)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: T.L)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nhân Việt Nam đã có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, giữ vai trò nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Công đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, với hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, tổ chức Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; chú trọng đối thoại và thương lượng tập thể. Mỗi năm, hàng vạn cuộc đối thoại được tổ chức, giải quyết kịp thời hàng nghìn ý kiến, kiến nghị; nhiều thỏa ước lao động tập thể được ký kết, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động.

Chủ tịch Quốc hội trao
Chủ tịch Quốc hội trao tặng hoa và danh hiệu tới các chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu. (Ảnh: T.L)

Tại buổi lễ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tuyên dương 101 Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là những cán bộ tiêu biểu, hiện thân của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới, là tấm gương của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, đồng thời thể hiện việc quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc đưa công đoàn trở về đúng chức năng, đẩy mạnh đối thoại định kỳ, thương lượng tập thể thực chất, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Các cấp công đoàn được yêu cầu quán triệt nhiệm vụ nâng cao năng suất lao động và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm, đổi mới tác phong làm việc, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Cùng với đó, cần phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, thực sự tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là Chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, trách nhiệm, gắn bó với người lao động, nắm chắc tình hình doanh nghiệp và có kỹ năng công tác tốt.

Cán bộ công đoàn xuất sắc là đại diện của phong trào công nhân thời kỳ mới
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa và danh hiệu tới các chủ tịch công đoàn xuất sắc tiêu biểu. (Ảnh: T.L)

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả đối thoại, thương lượng tập thể, tham gia hoàn thiện chính sách pháp luật, đồng thời chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, giai cấp công nhân Việt Nam đã và đang không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, khẳng định vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công đoàn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động, đồng thời triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Khẳng định vai trò của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, những năm qua, tổ chức Công đoàn, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động. Trong đó, hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò chủ yếu trong các doanh nghiệp.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức tuyên dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu của cả nước. (Ảnh: T.L)
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tuyên dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu của cả nước. (Ảnh: T.L)

Thông qua các cuộc đối thoại thực chất do công đoàn tổ chức, người lao động và người sử dụng lao động có điều kiện lắng nghe, trao đổi ý kiến, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, từ đó kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Kết quả này có được nhờ sự nỗ lực, bản lĩnh, trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Bên cạnh đó, thương lượng tập thể còn giúp hình thành các bản thỏa ước lao động với nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động như tiền lương, tiền thưởng, thời gian nghỉ, bữa ăn ca, điều kiện làm việc và các chế độ hỗ trợ khác, qua đó nâng cao đời sống. Tuy nhiên, đây cũng là nhiệm vụ khó, đòi hỏi cán bộ công đoàn phải có bản lĩnh, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp phù hợp, trong bối cảnh quan hệ giữa người sử dụng lao động và cán bộ công đoàn luôn cần được cân bằng.

Dù vậy, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh nhiều giải pháp, đạt kết quả rõ nét với hàng vạn thỏa ước lao động tập thể được ký kết, mang lại lợi ích thiết thực cho hàng triệu đoàn viên, người lao động, nhờ nỗ lực, trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Các Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc được tuyên dương tại buổi lễ là những người làm việc thầm lặng nhưng hiệu quả, linh hoạt nhưng kiên trì, luôn đặt quyền lợi của người lao động lên trên hết, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trong không khí trang trọng của Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức tuyên dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu của cả nước. Đây là những cán bộ được lựa chọn từ 127 tấm gương điển hình do công đoàn địa phương và ngành đề xuất, bởi một hội đồng làm việc khách quan, nghiêm túc, trách nhiệm. Trong đó có 68 cán bộ nam và 33 cán bộ nữ, độ tuổi bình quân 53,5 tuổi, người nhiều tuổi nhất là 75 tuổi, người ít tuổi nhất là 32 tuổi.
Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền chính trị, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền chính trị, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới
Phát động Tháng An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026 Phát động Tháng An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026
Hoàng Mạnh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Học tập và làm theo Bác trở thành động lực trong lao động, sáng tạo

Học tập và làm theo Bác trở thành động lực trong lao động, sáng tạo

Biểu dương 131 điển hình tiên tiến và nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt yêu cầu tiếp tục lan tỏa việc học tập và làm theo Bác, gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chăm lo quyền lợi người lao động.
Phát động Tháng An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026

Phát động Tháng An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”. Đồng thời, Tháng Công nhân mang chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.
Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền chính trị, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới

Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền chính trị, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kỳ vọng hội nghị quán triệt Chỉ thị 58 của Ban Bí thư sẽ thúc đẩy đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân, góp phần xây dựng giai cấp công nhân có ý thức chính trị, kỷ luật lao động và hiểu biết pháp luật.

Các tin bài khác

Quảng cáo văn minh bắt đầu từ ngôn ngữ chuẩn mực

Quảng cáo văn minh bắt đầu từ ngôn ngữ chuẩn mực

Quảng cáo không chỉ là công cụ bán hàng mà còn góp phần định hình văn hóa tiêu dùng và cách thức giao tiếp trong xã hội. Thế nhưng giữa vô số thông điệp quảng bá hiện nay, không ít nội dung vẫn lạm dụng mỹ từ, thuật ngữ ngoại lai hoặc cách diễn đạt mơ hồ khiến người tiêu dùng khó tiếp cận thông tin một cách đầy đủ và chính xác. Bởi vậy, xây dựng môi trường quảng cáo văn minh không chỉ bắt đầu từ sản phẩm chất lượng mà còn từ việc sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, trung thực và dễ hiểu.
Cảnh giác với vật dụng miễn phí chứa quảng cáo trá hình

Cảnh giác với vật dụng miễn phí chứa quảng cáo trá hình

Những chiếc hộp đựng giấy, hộp tăm, cốc nhựa hay biển hiệu được tặng miễn phí tưởng chừng vô hại đang trở thành công cụ quảng bá cho các website cờ bạc, cá độ trực tuyến. Với thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng đã đưa những đường dẫn, mã QR và logo cờ bạc xuất hiện công khai tại nhiều cơ sở ăn uống, quán cà phê, cửa hàng tạp hoá, xe taxi... khiến không ít chủ cơ sở kinh doanh vô tình trở thành "kênh quảng cáo" cho hoạt động vi phạm pháp luật.
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Ngày 11/6 tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga vừa ký ban hành Kế hoạch số 12/KH-MTTW-UB về việc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu nội dung Kế hoạch này:

Đọc nhiều

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại chương trình chiêu đãi nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga (12/6/1990-12/6/2026), diễn ra ngày 11/6 tại Hà Nội. Chương trình do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức.
Đối ngoại địa phương ngày càng khẳng định vai trò tuyến đầu của hội nhập

Đối ngoại địa phương ngày càng khẳng định vai trò tuyến đầu của hội nhập

Chiều 10/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương năm 2026 nhằm tổng kết công tác đối ngoại địa phương, đồng thời trao đổi định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trong giai đoạn mới.
Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác về cải cách hệ thống tư pháp

Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác về cải cách hệ thống tư pháp

Chiều 11/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Sáng 10/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Học viện Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy.
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Giữa đại ngàn Mường Nhé, một điểm trường vùng biên từng đối mặt với nhiều thiếu thốn nay đã khoác lên diện mạo mới. Đằng sau sự đổi thay ấy là hành trình của một lá thư ngỏ từ nơi cực Tây Tổ quốc kết nối những tấm lòng nhân ái cách đó hàng nghìn cây số.
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
Xin chờ trong giây lát...
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 20/5. Theo đó, các địa phương trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa rất to.
Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 01/7/2026, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung sẽ được nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng.
Phiên bản di động