Tin quốc tế ngày 23/8: Nạn đói lan rộng ở Gaza; Nga tìm cách khôi phục quan hệ với Mỹ
Nạn đói lan rộng ở Gaza
Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 22/8, Chương trình Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC) xác định thành phố Gaza và các khu vực lân cận chính thức rơi vào nạn đói. Đây là lần đầu tiên IPC, sáng kiến do Liên hợp quốc hậu thuẫn, ghi nhận nạn đói ngoài châu Phi và dự báo rằng tình trạng nạn đói sẽ lan rộng đến các khu vực trung tâm và phía nam của Deir al-Balah và Khan Younis vào cuối tháng tới.
![]() |
| Người dân Palestine tập trung nhận suất ăn từ một điểm phân phát lương thực tại thành phố Gaza, ngày 13/8/2025. (Ảnh: Getty Images) |
IPC cho biết khoảng 514.000 người, gần 1/4 dân số Gaza, đang chịu nạn đói, con số dự báo tăng lên 641.000 vào cuối tháng 9. Liên hợp quốc gọi đây là "thảm họa do con người gây ra", kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và mở hành lang nhân đạo. Giám đốc nhân đạo của Liên hợp quốc Tom Fletcher nhấn mạnh: "Đây là một nạn đói mà chúng ta có thể ngăn chặn được nếu được phép. Tuy nhiên, lương thực vẫn chất đống ở biên giới do sự cản trở có hệ thống của Israel".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định báo cáo này “hoàn toàn dối trá” và nêu rõ nước này đã cho phép 2 triệu tấn hàng viện trợ vào Gaza kể từ khi xung đột bùng nổ. Mỹ giữ quan điểm thận trọng, cho rằng viện trợ đã bị Hamas cướp bóc, trong khi nhiều nước châu Âu và Anh coi tình hình ở Gaza là "hoàn toàn kinh hoàng" và kêu gọi Israel cho phép viện trợ không bị cản trở.
Xung đột Israel - Hamas bùng nổ vào ngày 7/10/2023, đến nay đã khiến hơn 62.000 người Palestine thiệt mạng, theo cơ quan y tế Gaza.
Tổng thống Putin kỳ vọng khôi phục quan hệ Nga - Mỹ sau thượng đỉnh Alaska
Theo Đài RT (Nga), ngày 22/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska gần đây diễn ra thẳng thắn và có thực chất, đồng thời bày tỏ hy vọng những bước đi đầu tiên sẽ mở đường cho việc khôi phục hoàn toàn quan hệ song phương.
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anchorage, Alaska vào ngày 15/8/2025. (Ảnh: Getty Images) |
Hai tổng thống đã gặp nhau tại Anchorage vào tuần trước, trong cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2018. Cả hai nhà lãnh đạo đều mô tả cuộc gặp là "mang tính xây dựng và nồng ấm" và khẳng định đã đạt được tiến triển hướng tới một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine.
Ông Putin nhấn mạnh rằng với việc ông Trump nhậm chức, "ánh sáng cuối đường hầm” đã xuất hiện để khôi phục quan hệ, bày tỏ tin tưởng “những bước đi đầu tiên chỉ là khởi đầu cho sự hồi sinh toàn diện quan hệ giữa hai nước". Ông khẳng định sự lãnh đạo của Trump mang lại “sự đảm bảo chắc chắn rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ được cải thiện” và bày tỏ hy vọng công việc chung sẽ tiếp tục.
Tuy nhiên, Tổng thống Nga lưu ý tiến trình này không chỉ phụ thuộc vào Moscow, khi Washington vẫn bị ràng buộc bởi nghĩa vụ với các tổ chức như NATO. Ông cho rằng những bước đi tiếp theo nằm trong tay giới lãnh đạo Mỹ.
Canada tuyên bố xóa bỏ nhiều mức thuế trả đũa đối với Mỹ
Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 22/8, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này sẽ xóa bỏ phần lớn các mức thuế nhập khẩu trả đũa đối với hàng hóa Mỹ, đồng thời thúc đẩy đàm phán nhằm thiết lập quan hệ thương mại và an ninh mới với Washington. Ông khẳng định Canada vẫn duy trì thuế quan đối với thép, nhôm và ô tô của Mỹ, nhưng sẽ dỡ bỏ toàn bộ thuế quan áp dụng cho hàng hóa trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Carney gọi động thái này là "bước đi phù hợp với cam kết của Canada" và là tín hiệu tích cực sau khi Mỹ tuyên bố không áp thuế với hàng hóa tuân thủ USMCA.
![]() |
| Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa ngày 22/8/2025, sau khi tuyên bố xóa bỏ nhiều mức thuế trả đũa đối với hàng hóa Mỹ nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại. (Ảnh: Reuters) |
Thủ tướng Canada cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, và Trump coi quyết định trên là "điều tốt đẹp", nhấn mạnh mong muốn đối xử công bằng với Canada. Tuy nhiên, Carney nhấn mạnh Ottawa vẫn sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược còn vướng thuế quan, như thép, nhôm, ô tô và gỗ, đồng thời chuẩn bị cho quá trình xem xét lại USMCA vào năm 2026.
Động thái này được cho là bước đi ôn hòa hơn so với lập trường cứng rắn trước đây, khi chính quyền tiền nhiệm của Thủ tướng Justin Trudeau từng áp thuế trả đũa 25% với khoảng 30 tỷ CAD hàng hóa Mỹ. Dù vậy, một số chuyên gia nhận định thỏa thuận toàn diện với Washington vẫn còn xa vời, bởi "danh sách yêu cầu của Mỹ còn rất dài".
Quyết định của Carney đang tạo ra sức ép chính trị trong nước. Lãnh đạo đảng Bảo thủ - đảng đối lập lớn nhất - chỉ trích ông có cách tiếp cận "quá mềm mỏng" với Mỹ, trong khi các doanh nghiệp kêu gọi chính phủ ưu tiên gia hạn thành công USMCA nhằm bảo vệ nền kinh tế Canada.
Hungary cáo buộc Ukraine đe dọa an ninh năng lượng khi tấn công đường ống Druzhba
Theo hãng thông tấn TASS (Nga), ngày 22/8, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào đường ống dẫn dầu Druzhba không gây hại cho Nga, mà chủ yếu ảnh hưởng đến Hungary và Slovakia, vì đây là hai quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung dầu qua tuyến này. Ông nhấn mạnh việc cung cấp dầu cho Hungary là bất khả thi nếu không có Druzhba.
![]() |
| Đường ống dẫn dầu Druzhba, nằm giữa Hungary và Nga, trong ảnh chụp tại Nhà máy lọc dầu Danube của Tập đoàn MOL ở Szazhalombatta, Hungary. (Ảnh: Reuters) |
Szijjarto cho biết đường ống Druzhba lại bị lực lượng Ukraine tấn công vào đêm 21/8 trên biên giới Nga-Belarus, vụ thứ ba trong thời gian ngắn, khiến nguồn cung sang Hungary bị đình chỉ ít nhất 5 ngày. "Đây là một cuộc tấn công nữa vào an ninh năng lượng của đất nước chúng ta, một nỗ lực nhằm lôi kéo chúng ta vào chiến tranh. Nó sẽ không hiệu quả!", ông viết trên Facebook.
Trước đó, đầu tuần này, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Druzhba, gây gián đoạn nguồn cung dầu sang Hungary trong hai ngày. Szijjarto đã trao đổi với Thứ trưởng Năng lượng Nga Pavel Sorokin về việc khắc phục thiệt hại.
Ngoại trưởng Hungary gọi hành động của Ukraine là "vô lý và không thể chấp nhận được", đồng thời cảnh báo Budapest có thể ngừng xuất khẩu điện sang Kyiv. Cùng với người đồng cấp Slovakia Juraj Blanar, ông đã gửi thư tới EU, yêu cầu có biện pháp buộc Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công, đồng thời chỉ trích Ủy ban châu Âu không thực hiện cam kết bảo đảm an ninh năng lượng cho hai nước.
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 28/10: Campuchia rút vũ khí khỏi biên giới với Thái Lan; ông Trump gặp Thủ tướng Nhật bàn về an ninh, thương mại
Tin quốc tế ngày 05/6: Lãnh đạo Mỹ - Nga điện đàm về Ukraine; Washington bác đề xuất ngừng bắn Gaza
Rào cản kỹ thuật từ những con ốc nhỏ xíu trong tham vọng đưa iPhone về Mỹ
Các tin bài khác
Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa thêm 7 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela
Venezuela để quốc tang 7 ngày tưởng niệm các nạn nhân động đất
Robot hình người siêu thực đầu tiên trên thế giới được phát triển để sản xuất hàng loạt
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Poldi Sosa - Người bạn thủy chung của Việt Nam nơi cuối trời Nam Mỹ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương








