Tin quốc tế ngày 18/8: Nga - Ukraine tiếp tục xung đột, ông Zelensky và nhiều lãnh đạo châu Âu sang Mỹ
Nga - Ukraine tiếp tục xung đột
Theo Kyiv Independent, Lực lượng Không quân Ukraine cho biết rạng sáng 17/8 (giờ địa phương), Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M cùng 60 máy bay không người lái nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine.
Tại miền Đông Ukraine, Thống đốc Donetsk Vadym Filashkin thông tin các cuộc pháo kích của Nga đã khiến 5 thường dân thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Các nạn nhân được ghi nhận ở Raihorodok (2 người), Sviatohorivka (2 người) và Kostiantynivka (1 người). Ở khu vực Kharkov, Thống đốc Oleh Syniehubov cho hay nhiều khu dân cư bị tấn công bằng tên lửa, bom dẫn đường và UAV, làm 5 người bị thương và gây hư hại nhiều tòa nhà.
![]() |
| Lực lượng cứu hộ và người dân Ukraine kiểm tra thiệt hại sau đợt không kích của Nga tại Kharkov ngày 17/8. (Ảnh: Oleh Syniehubov/Telegram) |
Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo nhà lãnh đạo Ukraine đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào ngành công nghiệp UAV của Nga. Lệnh trừng phạt nhắm vào 39 cá nhân Nga và 55 công ty của Nga, Trung Quốc và Belarus - các đơn vị tham gia sản xuất UAV ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cung cấp linh kiện điện tử cho thiết bị bay không người lái. Ukraine khẳng định đang phối hợp với các đối tác quốc tế để đồng bộ hóa biện pháp trừng phạt trên quy mô toàn cầu.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/8 tuyên bố đã phá hủy 4 quả bom dẫn đường và 300 UAV của Ukraine, đồng thời tấn công kho chứa tên lửa tác chiến - chiến thuật Sapsan bằng tiêm kích, UAV và tên lửa. Cơ quan này cũng cho biết lực lượng Nga đã tấn công 142 điểm đóng quân tạm thời của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài trong 24 giờ qua.
Ngoài ra, giới chức vùng Kursk của Nga thông tin một UAV Ukraine đã tấn công trúng ô tô dân sự tại khu vực này, khiến 1 người thiệt mạng, theo Hãng tin RIA Novosti.
Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ cùng Tổng thống Ukraine sang Mỹ
Theo Hãng tin Reuters ngày 17/8, một loạt lãnh đạo châu Âu vừa xác nhận sẽ cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên đường sang Mỹ để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 18/8.
Phái đoàn châu Âu gồm: Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Đây được xem là động thái thể hiện sự hậu thuẫn chính trị mạnh mẽ của châu Âu đối với Ukraine trong bối cảnh quan hệ Ukraine - Mỹ còn nhiều bất ổn.
![]() |
| Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (phải) chào đón Tổng thống Ukraine Zelensky đến dự họp ngày 17/8 trước khi lên đường sang Mỹ. (Ảnh: AFP) |
Theo Kyiv Independent, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ cùng ông Zelensky dự cuộc họp tại Nhà Trắng nhằm thảo luận về kết quả thượng đỉnh Alaska giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15/8.
Giới quan sát nhận định việc châu Âu đồng loạt cử lãnh đạo cấp cao đi cùng ông Zelensky nhằm tránh lặp lại “kịch bản tháng 2”. Khi đó, trong chuyến thăm Mỹ, ông Zelensky bị ông Trump và Phó tổng thống JD Vance công khai chỉ trích trước truyền hình và được cho là bị “đuổi” về nước, khiến quan hệ Ukraine - Mỹ rơi vào căng thẳng, viện trợ quân sự bị tạm ngưng trong một thời gian ngắn.
Ông Camille Grand, cựu quan chức cấp cao NATO và hiện là thành viên Hội đồng châu Âu về quan hệ đối ngoại bình luận: “Kết quả thượng đỉnh Alaska đã làm dấy lên lo ngại ở châu Âu, khi ông Trump dường như chấp nhận phần lớn lập luận của ông Putin. Cuộc gặp không phải thảm họa hoàn toàn, nhưng châu Âu chắc chắn quan ngại về hướng đi sắp tới. Điều đó đã dẫn đến nỗ lực ngăn ngừa một kịch bản xấu hơn trong chuyến thăm này”.
New Zealand nới lỏng lệnh cấm người nước ngoài mua nhà
Trả lời Hãng tin Bloomberg mới đây tại thành phố New York (Mỹ), Bộ trưởng Tài chính New Zealand Nicola Willis cho biết Chính phủ New Zealand đang xem xét cho phép người nước ngoài được cấp quyền cư trú theo chương trình “thị thực vàng” (golden visa) được mua bất động sản nhà ở. “Các cuộc thảo luận đã diễn ra và có thể kỳ vọng nội các sẽ đưa ra quyết định trong vài tuần tới”, bà nói.
![]() |
| Bộ trưởng Tài chính New Zealand Nicola Willis. (Ảnh: New Zealand Herald) |
Từ năm 2018, chỉ công dân, cư dân đóng thuế và công dân Úc hoặc Singapore - do các thỏa thuận thương mại với New Zealand - mới được tự do mua nhà tại New Zealand. Lệnh cấm được chính phủ của cựu thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ban hành vì lo ngại giá nhà leo thang và sau vụ bê bối “bán hộ chiếu” liên quan đến đồng sáng lập PayPal Peter Thiel.
Tuy nhiên chính phủ hiện tại đang chịu sức ép phải gỡ bỏ lệnh này, đặc biệt sau khi sửa đổi chương trình thị thực vàng vào tháng 4/2025 để thu hút thêm người siêu giàu. Điều này dẫn đến tình trạng nhà đầu tư có thể xin được thị thực cư trú tại New Zealand nhưng lại không thể mua nhà ở đây.
Theo thống kê của Cơ quan Di trú New Zealand, tính đến ngày 08/8, cơ quan này đã nhận được 267 đơn xin thị thực vàng, bao gồm 862 người, với tổng cam kết đầu tư tối thiểu khoảng 1,63 tỉ đô la New Zealand (965 triệu USD). Hơn 40% số đơn đến từ Mỹ.
“Điều này phản ánh hai điểm. Thứ nhất, New Zealand là nơi an toàn, ổn định trong một thế giới ngày càng bất ổn và mọi người thích ý tưởng được cư trú tại đây. Thứ hai, họ nhận thấy nhiều cơ hội đầu tư ở New Zealand hiện vẫn thiếu vốn”, Bộ trưởng Tài chính New Zealand phân tích.
| Israel tiếp tục không kích Gaza khiến ít nhất 123 người thiệt mạng; Nhật Bản cân nhắc chi hơn 100 tỉ Yen triển khai hàng loạt drone quốc phòng; Trung Quốc thả 5 triệu muỗi vô sinh mỗi tuần để chặn dịch Chikungunya... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 14/8. |
| Ông Putin và Trump lạc quan sau thượng đỉnh Alaska về giải pháp cho Ukraine; ASEAN sẽ kết nạp Timor Leste trở thành thành viên thứ 11 của khối vào tháng 10... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 17/8. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Tin quốc tế ngày 29/12: Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược, Nga đã đưa 52 vệ tinh vào quỹ đạo Trái đất
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
Các tin bài khác
Năm 2025: Khoa học công nghệ Trung Quốc có nhiều đột phá về đổi mới sáng tạo
Trung Quốc: Mạng lưới đường sắt cao tốc vượt mốc 50.000km
CMG ra mắt các điểm cầu của Gala mừng Xuân 2026
Tin quốc tế ngày 29/12: Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược, Nga đã đưa 52 vệ tinh vào quỹ đạo Trái đất
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Việt Nam triển khai bảo hộ công dân sau vụ cháy quán bar ở Thụy Sĩ
Đại sứ Cuba: Việt Nam tạo tiền đề vững chắc bước vào kỷ nguyên vươn mình
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam









