Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
Đối với Ấn Độ, cuộc gặp này mang tính sống còn để tránh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chính sách thuế quan mới. Dù có mối quan hệ thân thiết với ông Modi trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã tuyên bố áp thuế quan 25% với toàn bộ nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ, gây tác động lớn tới Ấn Độ - quốc gia mà ông Trump từng gọi là "vua thuế quan".
![]() |
| Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Nhà Trắng ngày 13/2. (Nguồn: X/@Narendra Modi) |
Để duy trì mối quan hệ tốt đẹp, Thủ tướng Modi đã áp dụng chiến lược ngoại giao thực dụng. Theo tiết lộ từ một quan chức Ấn Độ với Reuters, New Delhi đã chuẩn bị kỹ lưỡng những cam kết được mô tả như "món quà" dành cho ông Trump. Tại cuộc gặp, ông Modi khéo léo bày tỏ: "Tôi vô cùng trân trọng và học được từ Tổng thống Trump việc ông ấy luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Cũng giống ông ấy, tôi cũng luôn đặt lợi ích quốc gia của Ấn Độ lên trên hết."
Trong cuộc họp báo chung, hai nhà lãnh đạo đã công bố nhiều thỏa thuận quan trọng. Đáng chú ý nhất là cam kết của Ấn Độ về việc tăng cường nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Mỹ. "Họ sẽ mua rất nhiều dầu mỏ và khí đốt của chúng tôi," ông Trump tuyên bố. "Chúng tôi sẽ mở ra một số thỏa thuận thương mại tuyệt vời cho Ấn Độ và Mỹ."
Mỹ cũng sẽ tăng cường bán vũ khí cho Ấn Độ từ năm 2025, trong đó có tiêm kích F-35. Hai bên thống nhất hợp tác tạo ra "một trong những tuyến thương mại vĩ đại nhất trong lịch sử", kéo dài từ "Ấn Độ đến Israel, Italy và Mỹ", bao gồm cảng biển, đường sắt và cáp ngầm.
Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, thương mại song phương Ấn Độ-Mỹ đạt 118,2 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2024. Là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, Mỹ là một trong số ít đối tác mà nước này có thặng dư thương mại, với mức 36,8 tỷ USD trong năm ngoái. Hàng hóa Mỹ mà Ấn Độ nhập khẩu nhiều nhất gồm khoáng sản và dầu mỏ với kim ngạch 1,18 tỷ USD, theo sau là lò phản ứng hạt nhân và nồi hơi với 330 triệu USD.
Với thỏa thuận mới, hai nước đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên 500 tỷ USD vào năm 2030 - con số đầy tham vọng nhưng phản ánh tiềm năng to lớn trong hợp tác kinh tế.
Ngoài thương mại và quốc phòng, hai nước cũng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao. Thủ tướng Modi chia sẻ trên mạng xã hội X về cuộc gặp với Cố vấn an ninh quốc gia Michael Waltz: "Có tiềm năng hợp tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực như AI, chất bán dẫn, không gian và nhiều lĩnh vực khác."
Về năng lượng, Modi nhấn mạnh: "Nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cho Ấn Độ, chúng tôi sẽ tập trung vào thương mại dầu khí. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng cũng sẽ tăng lên trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân."
Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến vấn đề nhập cư. Ấn Độ sẵn sàng tiếp nhận lại công dân cư trú bất hợp pháp ở Mỹ, nhưng Modi cũng lưu ý rằng nhiều người đã trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Để phục vụ tốt hơn cộng đồng người Ấn tại Mỹ, Modi thông báo kế hoạch mở lãnh sự quán mới tại Los Angeles và Boston.
Mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã có quan hệ thân thiết với ông Modi và nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi thăm Ấn Độ năm 2020. Chiến lược "nối lại tình thân" của ông Modi đã mang lại kết quả tích cực, giúp Ấn Độ tránh những tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan của Mỹ.
Cuộc gặp đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ấn. Thông qua ngoại giao khôn khéo và các cam kết cụ thể, Ấn Độ đã thành công bảo vệ lợi ích kinh tế trước chính sách thuế quan của Mỹ, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác mới trong thương mại, quốc phòng, năng lượng và công nghệ cao.
Tin cùng chủ đề: 100 Ngày sấm sét
Mỹ siết lại sức ảnh hưởng tại Tây Bán cầu với học thuyết Monroe 2.0
Tổng kết 100 ngày đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump trong 10 biểu đồ
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 30/8: Tòa phúc thẩm Mỹ bác thuế quan; Thủ tướng Thái Lan bị bãi nhiệm
Tin quốc tế ngày 03/8: Hamas yêu cầu thành lập Nhà nước Palestine độc lập, Mỹ và NATO xây dựng cơ chế mới viện trợ vũ khí cho Ukraine
Mỹ công bố chính sách thuế toàn cầu mới, áp phạt tới 40% với hàng trung chuyển
Các tin bài khác
Lễ Thất Tịch: Từ truyền thuyết các vì sao đến ngày lễ tình yêu
Tin quốc tế ngày 18/8: Đài Loan đề xuất hỗ trợ mỗi người dân 314 USD, ông Trump cảnh báo ném bom Oman
Tin quốc tế ngày 14/8: Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine




