Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
10:52 | 17/06/2025 GMT+7

Tin quốc tế ngày 17/6: Nga đề xuất lưu giữ uranium Iran, sẵn sàng làm trung gian hòa giải xung đột Israel - Iran

aa
Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải, gợi ý giữ giùm uranium cho Iran; Mỹ điều máy bay tiếp dầu đến châu Âu; Mỹ - Anh tuyên bố thực thi thỏa thuận thương mại... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 17/6.
Tin quốc tế ngày 14/6: Iran phóng tên lửa trả đũa Israel, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn
Tin quốc tế ngày 16/6: Israel - Iran liên tiếp phóng tên lửa, ông Trump tuyên bố có thể giúp đạt thỏa thuận hòa bình

Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải, đề xuất lưu giữ uranium của Iran

Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 16/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải trong xung đột Israel - Iran, đồng thời cho biết đề xuất của Moscow về việc lưu trữ uranium làm giàu của Iran vẫn còn hiệu lực.

Trước đó, Nga từng đề xuất loại bỏ uranium làm giàu cao khỏi Iran, chuyển thành nhiên liệu lò phản ứng dân dụng nhằm xoa dịu căng thẳng. Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý tình hình đang trở nên nghiêm trọng do các cuộc không kích leo thang.

Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ vì mục đích hòa bình, song tiến độ làm giàu uranium khiến phương Tây và các nước vùng Vịnh lo ngại về khả năng phát triển vũ khí hạt nhân.

Khói bốc lên sau cuộc không kích do Israel thực hiện nhằm vào tòa nhà của Đài Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran ở Tehran, ngày 16/6/2025. (Ảnh: Getty)
Khói bốc lên sau cuộc không kích do Israel thực hiện nhằm vào tòa nhà của Đài Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran ở Tehran, ngày 16/6/2025. (Ảnh: Getty)

Ông Peskov nhấn mạnh: “Nga vẫn sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết để loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này”, song cảnh báo các hành động quân sự hiện nay chỉ khiến căng thẳng leo thang.

Khi được hỏi về phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng thay đổi chế độ ở Iran có thể là kết quả của các cuộc tấn công, Peskov cho biết Nga đã theo dõi và “lên án những hành động dẫn đến leo thang nguy hiểm trong khu vực”.

Ông cũng lưu ý rằng xã hội Iran đang có dấu hiệu “củng cố đáng kể” trong bối cảnh bị tấn công từ phía Israel.

Trong một diễn biến khác, ngày 16/6, Bộ Ngoại giao Iran cho biết các nghị sĩ quốc hội nước này đang soạn thảo một dự luật có thể dẫn đến việc Tehran rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Tuy nhiên, Iran vẫn duy trì lập trường chính thức là phản đối phát triển vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei Kousha nêu rõ: “Dựa trên những diễn biến gần đây, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định phù hợp. Chính phủ có nghĩa vụ thực thi các đạo luật do quốc hội ban hành, nhưng đề xuất này hiện mới đang trong giai đoạn chuẩn bị và chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với quốc hội ở các bước tiếp theo”.

Phương tiện truyền thông nhà nước Iran cho biết quốc hội vẫn chưa đưa ra quyết định nào về việc rút khỏi NPT, trong khi một nghị sĩ cho biết đề xuất này đang ở giai đoạn đầu của quá trình pháp lý.

Mỹ điều hàng loạt máy bay tiếp dầu đến châu Âu

Ngày 16/6, hãng Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết quân đội Mỹ đã điều động một số lượng lớn máy bay tiếp nhiên liệu đến châu Âu nhằm chuẩn bị các phương án cho Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang thành xung đột giữa Iran và Israel.

Các quan chức từ chối bình luận về số lượng cụ thể, tuy nhiên theo trang theo dõi chuyến bay AirNav Systems, hơn 31 máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ - chủ yếu là KC-135 và KC-46 - đã rời Mỹ vào ngày 15/6, hướng về phía đông và hạ cánh tại các địa điểm bao gồm căn cứ Ramstein (Đức), cùng các sân bay ở Anh, Estonia và Hy Lạp.

Một trong hai quan chức Mỹ cũng xác nhận tàu sân bay USS Nimitz, có sức chứa hơn 5.000 quân nhân và 60 máy bay, đang hướng đến Trung Đông, dù cho biết đây là một cuộc triển khai đã được lên kế hoạch từ trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 17/6 đăng trên mạng xã hội X rằng ông đã chỉ đạo tăng cường năng lực phòng thủ tới Trung Đông, nhấn mạnh: “Bảo vệ lực lượng Mỹ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và các đợt triển khai này nhằm củng cố thế trận phòng thủ trong khu vực”.

Việc triển khai diễn ra trong bối cảnh Israel phát động chiến dịch không kích Iran từ ngày 13/6, với cáo buộc Tehran đang trên bờ chế tạo bom hạt nhân. Từ đó, hai bên đã tiến hành nhiều đợt tấn công qua lại, gây thương vong cho dân thường và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực lan rộng.

Một nguồn tin khác của Reuters cho biết Mỹ đã thông báo với các quốc gia trong khu vực rằng họ đang triển khai lực lượng để phòng thủ, nhưng sẽ chuyển sang hành động tấn công nếu Iran nhắm vào bất kỳ cơ sở nào của Mỹ.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ tiết lộ Tổng thống Trump gần đây đã phủ quyết kế hoạch ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei do Israel đề xuất, đồng thời cảnh báo Tehran không được mở rộng trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ.

Chuyên gia Eric Schouten từ Dyami Security Intelligence nhận định việc triển khai đột ngột số lượng lớn máy bay tiếp dầu “không phải hoạt động thường lệ” và là “tín hiệu rõ ràng về sự sẵn sàng chiến lược” của Mỹ.

Ông cho rằng động thái này nhằm chuẩn bị cho khả năng hỗ trợ Israel hoặc tiến hành các chiến dịch tầm xa, đồng thời nhấn mạnh: “Hậu cần là chìa khóa - điều này cho thấy Mỹ đang định vị để leo thang nhanh chóng nếu xung đột bùng phát”.

21 quốc gia Hồi giáo kêu gọi giảm leo thang xung đột Israel - Iran

Theo trang Ahram Online (Ai Cập), ngày 16/6, Ai Cập và 20 quốc gia Hồi giáo đã ra tuyên bố chung lên án các cuộc tấn công quân sự gần đây của Israel vào Iran, đồng thời kêu gọi hạ nhiệt ngay lập tức để tránh bất ổn lan rộng tại Trung Đông.

Tuyên bố chỉ trích những hành vi bị cho là vi phạm luật pháp quốc tế và nhấn mạnh các hành động của Israel đang đe dọa an ninh khu vực. Các nước nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Tuyên bố cảnh báo nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và trở lại đối thoại. Các nước bày tỏ lo ngại về hậu quả khu vực rộng lớn hơn và tái khẳng định ủng hộ một Trung Đông không có vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tuyên bố kêu gọi tất cả quốc gia trong khu vực tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), đồng thời cảnh báo không tấn công các cơ sở hạt nhân đang được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) giám sát.

Các nước cũng kêu gọi nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, cho rằng giải pháp ngoại giao là con đường duy nhất dẫn đến một thỏa thuận bền vững.

Tuyên bố nhấn mạnh cần bảo vệ quyền tự do hàng hải quốc tế và tránh các hành động làm suy yếu an ninh hàng hải, đồng thời khẳng định chỉ có đối thoại và tuân thủ luật pháp quốc tế - không phải hành động quân sự - mới là giải pháp cho khủng hoảng.

Các nước ký tuyên bố gồm: Ai Cập, Algeria, Bahrain, Brunei, Chad, Comoros, Djibouti, Iraq, Gambia, Jordan, Kuwait, Libya, Mauritania, Pakistan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Somalia, Sudan, Türkiye, Oman và UAE.

Mỹ - Anh tuyên bố thực thi thỏa thuận thương mại

Ngày 17/6, hãng tin Reuters đưa tin, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada ngày 16/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố hai nước đã hoàn tất việc thực thi thỏa thuận thương mại song phương đạt được từ tháng trước.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada. (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump mô tả quan hệ với Anh là “tuyệt vời” và cho biết ông vừa ký văn bản chính thức hóa thỏa thuận. Mặc dù ban đầu nhầm lẫn với thỏa thuận EU, ông nhanh chóng đính chính đây là thỏa thuận với Vương quốc Anh.

Thủ tướng Starmer gọi đây là “một ngày rất tốt cho cả hai quốc gia”, nhấn mạnh thỏa thuận là “dấu hiệu thực sự của sức mạnh”, trong đó có các cam kết về thuế với ngành ô tô và hàng không vũ trụ.

Ba nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng thỏa thuận sẽ bao gồm các điều khoản thương mại liên quan đến thép, ethanol, ô tô và thịt bò. Anh là quốc gia đầu tiên ký thỏa thuận giảm thuế với chính quyền Trump.

Theo đó, Mỹ đồng ý giảm thuế nhập khẩu ô tô, nhôm và thép từ Anh. Ngược lại, Anh sẽ giảm thuế đối với thịt bò và ethanol nhập từ Mỹ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện bị chậm lại do cần hoàn tất các chi tiết kỹ thuật.

Nhà Trắng cho biết Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick sẽ xác định hạn ngạch thép và nhôm từ Anh có thể được miễn mức thuế 25% theo chính sách thuế thép của Trump.

Bộ trưởng Thương mại Anh Jonathan Reynolds khẳng định hai bên đã thống nhất việc tiếp cận thị trường lẫn nhau đối với 13.000 tấn thịt bò, với điều kiện hàng nhập khẩu của Mỹ phải tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt của Anh.

Ông cũng cho biết hai bên đang nỗ lực bảo vệ ngành dược phẩm Anh khỏi các loại thuế mới có thể được áp dụng theo cuộc điều tra thương mại Mục 232 của Mỹ.

Anh đã tránh được mức thuế thép và nhôm lên tới 50% mà Mỹ áp đặt cho một số nước từ đầu tháng 6, song có thể phải đối mặt với mức thuế mới từ ngày 09/7 nếu không đạt thỏa thuận cuối cùng.

Tin quốc tế ngày 12/6: Ông Trump tuyên bố sẵn sàng gia hạn thời gian đàm phán thuế đối ứng Tin quốc tế ngày 12/6: Ông Trump tuyên bố sẵn sàng gia hạn thời gian đàm phán thuế đối ứng
Tin quốc tế ngày 13/6: Gần 300 người thiệt mạng trong tai nạn máy bay tại Ấn Độ, Israel tấn công phủ đầu Iran Tin quốc tế ngày 13/6: Gần 300 người thiệt mạng trong tai nạn máy bay tại Ấn Độ, Israel tấn công phủ đầu Iran
Phan Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Căng thẳng Trung Đông làm gia tăng rủi ro đứt gãy an ninh năng lượng toàn cầu

Căng thẳng Trung Đông làm gia tăng rủi ro đứt gãy an ninh năng lượng toàn cầu

Việc Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran trong ngày 28/02 và nước này đã phóng tên lửa đáp trả đã đẩy Trung Đông vào một vòng xoáy xung đột mới, ngay lập tức tạo cú sốc đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Là khu vực cung ứng dầu mỏ trọng yếu, bất kỳ bất ổn nào tại đây đều nhanh chóng phản ánh vào giá dầu, chuỗi vận tải biển và tâm lý thị trường tài chính quốc tế.
Việt Nam kêu gọi các bên chấm dứt hành động quân sự ở Trung Đông

Việt Nam kêu gọi các bên chấm dứt hành động quân sự ở Trung Đông

Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột đang leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hành động quân sự...
Tin quốc tế ngày 20/6: Ông Trump để ngỏ đàm phán trước khi quyết định can dự xung đột Israel - Iran

Tin quốc tế ngày 20/6: Ông Trump để ngỏ đàm phán trước khi quyết định can dự xung đột Israel - Iran

Tổng thống Donald Trump để ngỏ đàm phán trước khi quyết định can dự xung đột Israel - Iran; Triều Tiên tái khẳng định cam kết về hiệp ước quốc phòng với Nga... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 20/6.

Các tin bài khác

Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 29/7/2026, Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba khóa X khai mạc kỳ họp thường kỳ thứ 7, tập trung thảo luận về những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản

Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 17 ngày 22/7 tại Manila (Philippines), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề xuất lấy tinh thần "đồng kiến tạo" làm định hướng, tập trung vào 5 lĩnh vực từ kết nối hạ tầng, chuỗi cung ứng đến chuyển đổi số, quản lý tài nguyên nước và an ninh mạng
Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi

Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi

Theo báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 21/7, lần đầu tiên châu Phi trở thành châu lục có số người chịu cảnh đói cao nhất thế giới, trong bối cảnh tình trạng thiếu dinh dưỡng tại khu vực này tiếp tục gia tăng.
Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài

Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài

Các quy định mới trong Luật Đầu tư nước ngoài của Cuba sẽ giúp đơn giản hóa và nâng cao sự minh bạch trong các quy trình, thủ tục đầu tư cũng như tăng tính linh hoạt trong quản lý kinh doanh.

Đọc nhiều

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội: Lan tỏa tinh hoa võ Việt, kết nối bạn bè quốc tế

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội: Lan tỏa tinh hoa võ Việt, kết nối bạn bè quốc tế

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 là một dịp nhằm tôn vinh truyền thống thượng võ của dân tộc, đồng thời mở ra không gian giao lưu văn hóa, kết nối các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động