Tin quốc tế ngày 14/6: Iran phóng tên lửa trả đũa Israel, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Iran phóng tên lửa đạn đạo trả đũa Israel, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn; Thủy quân lục chiến Mỹ lần đầu tạm giữ dân thường tại Los Angeles... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 14/6.
aa
Tin quốc tế ngày 12/6: Ông Trump tuyên bố sẵn sàng gia hạn thời gian đàm phán thuế đối ứng
Tin quốc tế ngày 13/6: Gần 300 người thiệt mạng trong tai nạn máy bay tại Ấn Độ, Israel tấn công phủ đầu Iran

Iran phóng tên lửa đạn đạo trả đũa Israel

Ngày 14/6, hãng tin Reuters (Anh) đưa tin: Rạng sáng 14/6, Iran đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel để đáp trả vụ không kích lớn nhất từ trước đến nay do Israel thực hiện, nhắm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Tehran. Tiếng nổ lớn vang lên ở Jerusalem và Tel Aviv, còi báo động rền khắp Israel khi chính quyền kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.

Quân đội Israel cho biết Iran đã bắn dưới 100 tên lửa, phần lớn bị đánh chặn; quân đội Mỹ cũng tham gia đánh chặn nhiều tên lửa. Kênh 12 của Israel cho biết có 2 người bị thương nặng, 8 người bị thương vừa phải, 34 người bị thương nhẹ do trúng mảnh đạn, một số tòa nhà ở Tel Aviv và Ramat Gan bị hư hại nặng.

Khói bốc lên sau khi một vật thể bay trúng vào một tòa nhà ở Tel Aviv (Israel) sáng sớm 14/6/2025. (Ảnh: AP)
Khói bốc lên sau khi một vật thể bay trúng vào một tòa nhà ở Tel Aviv (Israel) sáng sớm 14/6/2025. (Ảnh: AP)

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Iran hành động sau khi Israel phá hủy cơ sở làm giàu urani Natanz và sát hại các chỉ huy quân sự cấp cao. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Iran Mohammad Bagheri và Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hossein Salami đã thiệt mạng. Theo Đặc phái viên của Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani, 78 người, bao gồm các quan chức quân sự cấp cao, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Iran và hơn 320 người bị thương, phần lớn là thường dân. Ôg Amir Saeid Iravani cáo buộc Mỹ tiếp tay cho Israel và yêu cầu Washington phải chịu trách nhiệm toàn diện về hậu quả.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trên truyền hình rằng chiến dịch của Israel "sẽ tiếp tục trong nhiều ngày" cho đến khi loại bỏ được đe dọa từ chương trình hạt nhân Iran. Ông khẳng định cuộc tấn công là nhằm ngăn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân - điều Tehran luôn phủ nhận.

Chiều 13/6 (rạng sáng 14/6 theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về các diễn biến xung đột mới nhất giữa Iran và Israel. Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách chính trị và kiến tạo hòa bình Rosemary DiCarlo tuyên bố các vụ tấn công của Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân và quân sự ở Iran là một bước leo thang nguy hiểm mới ở Trung Đông. Bà cho biết hậu quả của các cuộc tấn công là điều có thể thấy rõ, đồng thời nhắc lại việc Tổng thư ký Liên hợp quốc lên án mọi hành động leo thang quân sự.

Quan chức cấp cao Liên hợp quốc hối thúc cả Israel và Iran thể hiện kiềm chế tối đa và "bằng mọi giá phải tránh sa vào một cuộc xung đột khu vực nghiêm trọng và quy mô lớn hơn cho khu vực và thế giới". Bà kêu gọi các bên liên quan tiếp tục theo đuổi kênh ngoại giao và đối thoại, khẳng định một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán vẫn là hướng đi tốt nhất để đảm bảo bản chất hòa bình cho chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết cơ quan này đang giữ liên lạc thường xuyên với Cơ quan Quản lý Hạt nhân Iran để đánh giá tình trạng các cơ sở bị ảnh hưởng và xác định các ảnh hưởng lớn hơn đối với an toàn và an ninh hạt nhân. Ông Rafael Grossi cảnh báo các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân sẽ gây tác động nghiêm trọng tới an ninh và an toàn hạt nhân, cũng như hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế.

Tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cảnh báo mọi hành động leo thang quân sự sẽ "đẩy khu vực Trung Đông đến nguy cơ thảm họa hạt nhân". Trong khi đó, Đại sứ Pakistan Asim Iftikhar Ahmad khẳng định Iran có toàn quyền tự vệ.

Trước tình hình căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel, Ấn Độ, Đức, Italy kêu gọi các bên kiềm chế, nhấn mạnh vai trò của đối thoại và ngoại giao. Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cam kết nước này sẽ cùng các đối tác trong khu vực nỗ lực ngăn chặn việc Israel tiếp tục tấn công Iran càng sớm càng tốt.

Trả lời phỏng vấn Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ nắm rõ kế hoạch tấn công của Israel và ủng hộ khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Thủy quân lục chiến Mỹ lần đầu tạm giữ dân thường tại Los Angeles

Ngày 14/6, hãng Reuters đưa tin: Quân đội Mỹ xác nhận lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ được triển khai tới Los Angeles đã tạm giữ một dân thường. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên được biết đến do binh sĩ tại ngũ thực hiện trong đợt triển khai theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Vụ việc xảy ra sáng 13/6 tại tòa nhà liên bang Wilshire, nơi Thủy quân lục chiến bảo vệ tòa nhà giữa lúc biểu tình phản đối các cuộc đột kích nhập cư diễn ra. Hình ảnh do Reuters ghi lại cho thấy người đàn ông bị trói tay bằng dây nhựa và bàn giao cho lực lượng dân sự thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Phương Bắc của quân đội Mỹ (USNORTHCOM) cho biết: “Lực lượng tại ngũ có thể tạm giữ người trong các tình huống cụ thể. Việc bắt giữ chỉ mang tính chất tạm thời và chấm dứt ngay khi có thể bàn giao người bị giữ cho cơ quan thực thi pháp luật dân sự phù hợp”.

Hiện có 200 binh sĩ Thủy quân lục chiến và hơn 2.000 lính Vệ binh Quốc gia được triển khai tới Los Angeles để bảo vệ tài sản và nhân sự liên bang. Con số này sẽ tăng thêm 500 binh sĩ và 2.000 lính Vệ binh trong thời gian tới.

Luật Posse Comitatus nhìn chung cấm quân đội Mỹ, bao gồm cả Vệ binh Quốc gia, tham gia thực thi pháp luật trong nước. Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi đã tuyên bố ám chỉ sẵn sàng kích hoạt Đạo luật Chống nổi loạn, vốn cho phép quân đội trực tiếp tham gia thực thi pháp luật dân sự.

Điều tra tai nạn máy bay Hãng Air India: tập trung vào động cơ, cánh tà và càng đáp

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin ngày 13/6 cho biết, cuộc điều tra vụ rơi máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của Air India khiến hơn 240 người thiệt mạng đang tập trung vào các vấn đề kỹ thuật liên quan đến động cơ, cánh tà và càng đáp.

Một nhân viên cứu hỏa đứng cạnh xác chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của Hãng hàng không Air India sau khi máy bay gặp nạn tại Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 13/6/2025.
Một nhân viên cứu hỏa đứng cạnh xác chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của Hãng hàng không Air India sau khi máy bay gặp nạn tại Ahmedabad (Ấn Độ). (Ảnh: Reuters)

Chiếc máy bay chở 242 người mất độ cao ngay sau khi cất cánh từ Ahmedabad đến London, đâm vào khu dân cư và tạo thành cầu lửa, chỉ một người sống sót. Thảm kịch còn khiến ít nhất 24 người dưới mặt đất thiệt mạng khi máy bay lao vào ký túc xá đại học y.

Nguồn tin cho biết nguyên nhân có thể liên quan đến sự cố lực đẩy, càng đáp không thu vào và công tác bảo trì của hãng. Không có dấu hiệu máy bay bị chim đâm; các nhóm chống khủng bố đã được huy động hỗ trợ điều tra.

Hộp đen ghi dữ liệu bay đã được tìm thấy trên nóc một tòa nhà, nhưng hộp ghi âm buồng lái vẫn chưa được xác định. Cơ quan hàng không Ấn Độ yêu cầu Air India kiểm tra toàn bộ đội bay Boeing 787, đặc biệt với các động cơ GEnx, từ 15/6. Nhà sản xuất động cơ máy bay GE Aerospace khẳng định an toàn là ưu tiên hàng đầu và cam kết hỗ trợ điều tra.

Chủ tịch Tata Group, đơn vị sở hữu Air India, tuyên bố sẽ minh bạch hoàn toàn và vẫn "chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra".

Tin quốc tế ngày 10/6: Nga - Ukraine trao đổi tù binh, Mỹ - Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới Tin quốc tế ngày 10/6: Nga - Ukraine trao đổi tù binh, Mỹ - Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới
Tin quốc tế ngày 11/6: Mỹ sẽ cắt viện trợ quân sự cho Ukraine; Mỹ - Trung tiến hành các cuộc đàm phán chuyên nghiệp, thẳng thắn Tin quốc tế ngày 11/6: Mỹ sẽ cắt viện trợ quân sự cho Ukraine; Mỹ - Trung tiến hành các cuộc đàm phán chuyên nghiệp, thẳng thắn
Phan Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do lũ quét và sạt lở gây ra.
Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc

Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm hơn 1.000 người mất tích hoặc chưa xác định được tung tích sau trận lũ quét, sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc). Ít nhất 165 người đã thiệt mạng, trong khi giới chức cảnh báo nguy cơ xảy ra thêm một đợt lũ.
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 12/8, theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được nhiều cơ quan truyền thông sở tại đưa tin đậm nét. Các bài viết nhận định chuyến thăm mở ra cơ hội đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand phát triển mạnh mẽ hơn trên nền tảng tin cậy chính trị và lợi ích ngày càng gắn kết.
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Ngày 7/8, thông tin từ phóng viên TTXVN tại Washington cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang mở rộng yêu cầu kiểm tra mạng xã hội đối với nhiều diện xin thị thực, trong đó những đương đơn thuộc phạm vi áp dụng phải chuyển tài khoản mạng xã hội sang chế độ công khai để phục vụ quá trình xét duyệt hồ sơ.
Xem thêm

Multimedia

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...