Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước Việt Nam – Mông Cổ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv, Mông Cổ do ông Ts.Jambalsuren, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn.
aa
Ninh Bình mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản Ninh Bình mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản
Đây là phát biểu của bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio vào ngày 12/11.
Thúc đẩy kết nối giữa các địa phương của Việt Nam và Venezuela Thúc đẩy kết nối giữa các địa phương của Việt Nam và Venezuela
Từ ngày 9-11/11, Đại sứ Lê Viết Duyên đã dẫn đầu đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tới thăm và làm việc tại bang Merida.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Ts.Jambalsuren, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv, Mông Cổ Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Hoan nghênh và đánh giá cao Chủ tịch Jambalsuren và Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv sang thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, chuyến thăm của Đoàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ đang phát triển tốt đẹp và hai Bên đang hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng nhận thấy trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp chưa từng có tiền lệ, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ tiếp tục đạt được một số tiến triển mới, nhất là trong hợp tác chính trị, an ninh và quốc phòng.

Từ đầu năm 2022 đến nay, hai bên đã triển khai thành công nhiều hoạt động, trong đó có Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Mông Cổ (tháng 6/2022); tổ chức Kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Mông Cổ tại thủ đô Ulaanbaatar (tháng 9/2022). Đặc biệt, hãng hàng không Mông Cổ đã chính thức mở đường bay thẳng đầu tiên Việt Nam - Mông Cổ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp hai nước qua lại, đẩy mạnh giao thương.

Nhấn mạnh quan hệ nghị viện giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, được lãnh đạo cấp cao quan tâm thúc đẩy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018 - 2022, nhân dịp chuyến thăm Việt Nam năm 2018 của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ. Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và cấp ủy ban của Quốc hội trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Hai bên đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị song phương.

Trên tinh thần đó, để tiếp tục góp phần phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa địa phương hai nước nói riêng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo hai tỉnh Tuv và Hòa Bình hợp tác chặt chẽ, triển khai một số nội dung. Theo đó, tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, liên doanh, hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi xuất, nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp mà hai bên có thế mạnh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Ts.Jambalsuren, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv, Mông Cổ Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, tỉnh Tuv giới thiệu một số lĩnh vực tiềm năng để doanh nghiệp Hòa Bình nghiên cứu, đầu tư, sản xuất, kinh doanh và các dự án xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại và nhà hàng, khách sạn.

Về hợp tác giáo dục – đào tạo, hai bên tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác, trao đổi sinh viên, học viên giữa các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề trực thuộc hai tỉnh.

Về hợp tác văn hóa và du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tăng cường mở rộng thị trường khách du lịch và sản phẩm du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và Tuv, tận dụng cơ hội hợp tác hàng không hai nước hiện nay để thúc đẩy giao lưu nhân dân; hợp tác trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Nhân dịp này, thông qua Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe đến các vị Lãnh đạo Quốc hội Mông Cổ và mong sớm đón các vị lãnh đạo thăm Việt Nam; chúc chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv thành công tốt đẹp, cũng như quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Hòa Bình và Tuv ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp Đoàn, ông Ts.Jambalsuren, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv cho biết, mục đích chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Đoàn là học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; cụ thể hóa các nội dung Biên bản ghi nhớ đã ký kết với Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình; từ đó, triển khai mạnh mẽ hơn các nội dung đã thỏa thuận giữa hai bên trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững dành cho hai địa phương, góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai đất nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thông tin nhanh với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của địa phương, ông Ts.Jambalsuren cho biết, Tuv là một trong 21 tỉnh của Mông Cổ, giáp ranh với Thủ đô Ulaanbaatar. Với lợi thế là tỉnh trung tâm và có nhiều tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực thế mạnh như du lịch, chế biến khoáng sản, nông nghiệp, tỉnh Tuv đã và đang góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển đất nước Mông Cổ, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi Mông Cổ triển khai "Chính sách phục hồi mới" hậu đại dịch COVID-19.

Thông báo với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội về các hoạt động của Đoàn ở Việt Nam, ông Ts.Jambalsuren cho biết, trong chuyến thăm, ông và các thành viên trong Đoàn đã có chương trình làm việc với tỉnh Hòa Bình để triển khai nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương ký tháng 1/2018, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác nông nghiệp, du lịch, giáo dục - đào tạo, văn hóa - nghệ thuật, trùng tu tôn tạo di tích lịch sử.

Chia sẻ với ý kiến đánh giá và những gợi mở của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn về hợp tác giữa tỉnh Tuv và tỉnh Hòa Bình, các địa phương khác của Việt Nam, ông Ts.Jambalsuren khẳng định sẽ tiếp thu và cùng với Hòa Bình triển khai có hiệu quả, thực chất nội dung hợp tác giữa hai bên, góp phần vào sự phát triển tích cực giữa hai nước.

Thúc đẩy hợp tác nghị viện song phương giữa Việt Nam và Cuba Thúc đẩy hợp tác nghị viện song phương giữa Việt Nam và Cuba
Hợp tác thúc đẩy bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc giữa Việt Nam và Hàn Quốc Hợp tác thúc đẩy bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Theo Việt Đức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Đây là chia sẻ của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria – Việt Nam tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt vừa diễn ra tại trụ sở Quốc hội Bulgaria nhằm góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Côn Minh vừa phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc.
Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Điều gì tạo nên sức hút của một địa phương trong mắt bạn bè quốc tế? Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đó không chỉ là các chương trình giao lưu mà còn là khả năng kể câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bằng những trải nghiệm chân thực, từ đó biến bản sắc địa phương thành lợi thế trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Những “ngày hội se duyên”

Những “ngày hội se duyên”

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giờ đây đã trở thành những “ngày hội” để “se duyên” cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, dự án… của Việt Nam ký kết, hợp tác với các đối tác quốc tế tạo nên những hiệu quả thiết thực và cụ thể cho từng nhiệm vụ của mình.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...