Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Quốc gia để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ.
aa
Dâng hương, cầu siêu tưởng nhớ đồng bào và anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ Hà Nội
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và tỉnh Quảng Trị tổ chức; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh Quảng Trị; đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình người có công, cùng đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị.

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Quốc gia được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.263 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã thực hiện nghi thức, thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các bậc tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì hòa bình, độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân để đất nước ta có được cơ đồ, vị thế, uy tín như ngày nay; phát biểu tại sự kiện, trong giây phút thiêng liêng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tình cảm kính trọng, lời thăm hỏi thân tình và lòng biết ơn sâu sắc.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, bao thế hệ tiền nhân đã hy sinh để có được giang sơn gấm vóc như ngày nay. Các thế hệ trong thời đại Hồ Chí Minh tiếp tục kế thừa, phát huy để lập nên những chiến công chói lọi, hiển hách, viết tiếp những trang vàng trong lịch sử dân tộc; đưa dân tộc Việt Nam sánh vai cùng các dân tộc tự do, hòa bình, phát triển trên thế giới.

Theo Thủ tướng, trong các cuộc kháng chiến cứu nước, vì nền độc lập, tự do của dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả của thế kỷ XX, đất nước ta đã có khoảng 1,2 triệu liệt sĩ, khoảng 652 nghìn thương binh, gần 200 nghìn bệnh binh, hơn 132 nghìn Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 300 nghìn người chịu hậu quả chất độc da cam/dioxin.

Trong đó, Quảng Trị - vùng đất “Tọa độ lửa”, nơi chứng kiến những đoàn quân anh dũng ra trận với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và trong số đó hơn 74 nghìn người con ưu tú đã nằm lại, hiện đang yên nghỉ tại 157 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

“Có thể nói đất nước ta vinh dự, tự hào đã sinh ra các anh hùng và các anh hùng đã làm rạng rỡ non sông, đất nước ta”, Thủ tướng xúc động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Tổ quốc và nhân dân ta đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu để đất nước hôm nay được hòa bình, thống nhất và phát triển; nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, chính sách với mục tiêu đảm bảo người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống chung của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân luôn dành sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm và có nhiều chương trình, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” thiết thực. Các công trình ghi công, nghĩa trang liệt sĩ được tôn tạo khang trang; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được đẩy mạnh.

Theo Thủ tướng, đất nước ta có được những thành tựu toàn diện, vượt bậc, có ý nghĩa lịch sử như hiện nay, có phần quan trọng nhờ sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, của hàng triệu đồng chí, đồng bào qua các thế hệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khắc ghi công lao to lớn đó, thế hệ ngày nay tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để đất nước phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình giàu đẹp, văn minh, thịnh vượng của dân tộc, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ; xứng đáng với mong muốn của nhân dân, sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ, đồng chí, đồng bào ta.

Nhấn mạnh, công tác chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được Đảng, Nhà nước tiếp tục xác định là chủ trương, chính sách rất quan trọng, là nhiệm vụ thiêng liêng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách của Nhà nước đối với người có công và thân nhân với chế độ, chính sách ngày càng tốt hơn và toàn diện hơn.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện tốt hơn nữa chính sách người có công, không để gián đoạn, chậm trễ; giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận tiện với tinh thần trách nhiệm cao và tình cảm trân trọng; huy động các nguồn lực xã hội thực hiện các phong trào, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhà tình nghĩa”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội” tặng “Sổ tiết kiệm tình nghĩa”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu các cơ chế, biện pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực, hiệu quả cho người có công, thương binh, gia đình bệnh binh, nhất là trong phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế hộ gia đình, làm giàu cho bản thân và đóng góp cho cộng đồng, xã hội, đất nước; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nhất là cho thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng của dân tộc để hun đúc và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước; nhận thức sâu sắc lòng biết ơn, tích cực tham gia phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công, tôn tạo công trình ghi công, tưởng niệm liệt sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao chân dung liệt sĩ được phục dựng lại cho thân nhân liệt sĩ tại buổi lễ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động phong trào ghi lại và thu thập các nhân chứng lịch sử đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, Thủ tướng chỉ rõ, mỗi ngọn nến được thắp tối nay không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là ánh sáng soi đường tới tương lai, là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ sống, chiến đấu, lao động và học tập xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

“Đó chính là sự tri ân có ý nghĩa nhất, qua đó thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc, xây dựng nước Việt Nam phát triển, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu; và cũng là điều kiện để chăm lo ngày càng chu đáo, tốt hơn cho người có công, thân nhân các liệt sĩ như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Các chiến sĩ đã hy sinh xương máu để giữ gìn đất nước. Các chiến sĩ thật xứng đáng với Tổ quốc và Tổ quốc sẽ không bao giờ quên những người con yêu quý như thế”, Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao chân dung liệt sĩ được phục dựng lại cho Mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi lễ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng khẳng định, thế hệ hôm nay và mai sau đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân!

Ngay sau những phút linh thiêng và sâu lắng, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu cùng dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân 10.263 phần mộ của các liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Cũng tại thời điểm này, tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trong cả nước, hàng ngàn ngọn nến tri ân cũng đang được đồng loạt thắp lên, như một lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ dành cho các anh hùng liệt sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn
Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp nến, hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và các hoạt động tri ân được tiến hành vào dịp kỷ niệm ngày 27/7 hằng năm là một hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tri ân với thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, xứng đáng với sự hi sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành tặng 80 phần quà tri ân các gia đình người có công; thay mặt các bạn trẻ trong nhóm Skyline trao tặng 29 di ảnh liệt sĩ được phục chế bằng công nghệ AI gửi tới các gia đình liệt sĩ, thể hiện tình cảm tri ân của thế hệ trẻ đối với cha anh đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/thoi-su/thu-tuong-pham-minh-chinh-du-le-thap-nen-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-tai-nghia-trang-truong-son-20250726215059586.htm

Dâng hương, cầu siêu tưởng nhớ đồng bào và anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ Hà Nội Dâng hương, cầu siêu tưởng nhớ đồng bào và anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ Hà Nội
Ngày 21/12, tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên (Hà Nội), Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội phối hợp với Thành hội Phật giáo tổ chức lễ cầu siêu và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và quốc tế, cùng các nạn nhân vô tội đã thiệt mạng trong đợt rải bom B52 vào năm 1972. Buổi lễ diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 52 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), sáng 24/7/2025, tại Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và TP. Hà Nội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).
Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài khác

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Ngày 4/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.
Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà Đại đoàn kết

Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà Đại đoàn kết

Với phương châm “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và nhằm triển khai thực hiện Chương trình “Nhà Đại đoàn kết”, năm 2026, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu hỗ trợ xây mới và sữa chữa 1.104 căn, với tổng kinh phí hơn 83,5 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh.
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập tại Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk với tổng giá trị học bổng được trao hơn 10,9 tỷ đồng.
Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ

Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ

Trong hai ngày 01-02/9, quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã phát hiện nhiều di vật quan trọng, trong đó có một cuốn album mang tên Nguyễn Văn Thuận hoặc Nguyễn Văn Tuấn, ảnh chân dung một người phụ nữ và chiếc ví da có tên Đinh Xuân Mễ.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...