Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
05:20 | 01/04/2019 GMT+7

Thi THPT quốc gia 2019: Thí sinh nên xếp thứ tự nguyện vọng thế nào dễ trúng tuyển?

aa
(TĐO) - Việc sắp xếp thứ tự nguyện vọng có vai trò quan trọng trong việc thí sinh dễ trúng tuyển vào ngành học, trường đại học mà bản thân yêu thích và phù hợp với năng lực trong kì thi THPT quốc gia 2019. 
Thi THPT quốc gia 2019: Thí sinh nào được miễn thi ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp? Lịch thi THPT quốc gia 2019 chính thức từ Bộ GD&ĐT Gian lận điểm thi ở Sơn La: Viện Kiểm sát trả hồ sơ, điều tra bổ sung lần 2 Hà Nội: Thí sinh rạng rỡ sau buổi thi thử môn Ngữ văn THPT quốc gia 2019

Không hạn chế số lượng nguyện vọng đăng kí xét tuyển

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trong kì thi THPT quốc gia 2019 và xét tuyển vào đại học, cao đẳng thí sinh không bị hạn chế số lượng đăng kí xét tuyển.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm nhiều năm xét tuyển đại học, các chuyên gia khuyên thí sinh không nên đăng kí nguyện vọng ồ ạt hay số lượng nguyện vọng quá nhiều.

thi thpt quoc gia 2019 thi sinh nen xep thu tu nguyen vong the nao de trung tuyen
Từ 1/4, thí sinh lớp 12 cả nước sẽ làm hồ sơ đăng kí xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2019.

Ths. Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, Trường ĐH Tài chính - Marketing cho rằng: "Thí sinh chỉ nên đăng kí nguyện vọng sao cho phù hợp với năng lực, sở thích cũng như điều kiện kinh tế gia đình; không nên đăng kí tràn lan gây tốn kém cho bản thân và cũng không có nhiều ý nghĩa trong việc tăng cơ hội trúng tuyển cho mình".

Đây cũng là gợi ý của bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Phó trưởng phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông ĐH HUTECH.

"Giữa các trường cùng đào tạo ngành muốn thi vào, thí sinh nên tìm hiểu dựa trên các tiêu chí như: Môi trường đào tạo, định hướng và chương trình đào tạo, các địa điểm học tập, hoạt động kết nối doanh nghiệp, cơ hội nghề nghiệp, điểm chuẩn của trường...", bà Dung gợi ý.

Điểm chuẩn cũng là một trong những điểm cần lưu ý khi thí sinh làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường đại học. Điểm chuẩn phụ thuộc nhiều yếu tố như uy tín của trường, độ hot của ngành, số lượng thí sinh nộp hồ sơ, đặc biệt là độ khó đề thi của năm đó.

Thí sinh muốn biết được khoảng điểm đầu vào của ngành tại trường đại học, thí sinh cần tham khảo điểm chuẩn 3 - 4 năm liên tiếp để có cái nhìn toàn diện.

Đối với năng lực của bản thân, thí sinh có thể dựa vào điểm kiểm tra, điểm học tập trung bình... để ước lượng ngưỡng điểm thi mình có thể đạt được. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý với áp lực phòng thi, tâm lí thi cử căng thẳng... điểm thi thường sẽ ít nhiều thấp hơn so với điểm học tập ở lớp.

"Khoảng chênh lệch này chính là điều thí sinh nên đặc biệt quan tâm để chọn trường "dự phòng" (các trường thường có ngưỡng điểm thấp hơn điểm thi của bản thân), qua đó đảm bảo khả năng trúng tuyển đại học cao nhất", bà Dung nói.

Gợi ý thí sinh sắp xếp nguyện vọng đăng kí xét tuyển dễ trúng tuyển đại học 2019

Số lượng nguyện vọng tùy thuộc vào số lượng sở thích, học lực, năng lực của các em. Nếu có quá nhiều nguyện vọng các em sẽ mất nhiều chi phí trong làm hồ sơ xét tuyển. Nếu ít thì các em sẽ mất đi cơ hội vào các trường đại học, chọn được ngành nghề theo học.

thi thpt quoc gia 2019 thi sinh nen xep thu tu nguyen vong the nao de trung tuyen
Ths. Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, Trường ĐH Tài chính - Marketing gợi ý cách sắp xếp nguyện vọng để dễ trúng tuyển vào ngành học, trường học mà thí sinh thích và phù hợp năng lực.

Tuy nhiên, thí sinh nên chia và sắp xếp nguyện vọng đăng kí xét tuyển này thành 3 nhóm. Cụ thể:

Nhóm 1: Các ngành, các trường có điểm chuẩn năm 2017 và những năm trước đó cao hơn năng lực hiện tại của bản thân một chút.

Nhóm 2: Các ngành, các trường có điểm chuẩn năm 2017 và những năm trước đó ngang với năng lực hiện tại của bản thân.

Nhóm 3: Các ngành, các trường có điểm chuẩn năm 2017 và những năm trước đó thấp hơn năng lực hiện tại của bản thân một chút.

Ở mỗi một nhóm này, thí sinh nên lựa chọn khoảng 2-3 nguyện vọng là vừa phải, không quá nhiều, cũng không quá ít.

Để tạo điều kiện cho thí sinh có nhiều cơ hội đỗ hơn, Bộ GD&ĐT đã đưa ra quy định thí sinh có quyền thay đổi nguyện vọng của mình ngay sau khi biết kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018. Đây là cơ hội để thí sinh thay đổi nguyện vọng phù hợp với điểm thi thực tế của mình.

Khi trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trong thời hạn qui định của trường. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác.

Thí sinh đã nộp giấy chứng nhận xác nhận nhập học thì sẽ không tham gia xét tuyển vào các trường và các đợt tiếp theo. Nếu thí sinh từ chối nhập học để xét vào các nguyện vọng bổ sung cần lưu ý về thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung, chỉ tiêu, hồ sơ cũng như ngành tuyển vì khả năng sẽ không còn những ngành mà thí sinh yêu thích, cũng như đúng với sở trường của mình.

Huyền Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các trường Đại học sử dụng phầm mềm gì để lọc ảo thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển 2020?

Các trường Đại học sử dụng phầm mềm gì để lọc ảo thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển 2020?

Việc sử dụng phần mềm lọc ảo chung hệ thống dữ liệu tiết kiệm được tối đa thời gian cho các trường; thí sinh sẽ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất, theo nguyện vọng, năng lực của các em.
Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội:  Sát giờ công bố điểm chuẩn, thí sinh cần nắm rõ các điều sau nếu muốn thay đổi nguyện vọng

Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Sát giờ công bố điểm chuẩn, thí sinh cần nắm rõ các điều sau nếu muốn thay đổi nguyện vọng

Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Hà Nội, sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn, học sinh phải xác nhận nhập học từ ngày 3/8 đến 5/8.
Tỉ lệ chọi, dự kiến điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Tỉ lệ chọi, dự kiến điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Chiều 31/7, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đã công bố tỉ lệ chọi xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia 2019 và dự kiến mức điểm chuẩn năm 2019 với phương thức xét tuyển học bạ THPT.    

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 26/5, thời tiết miền Bắc và miền Trung nắng nóng đỉnh điểm, độ ẩm không khí thấp, nhiệt độ cao nhất nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.

Đọc nhiều

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại chương trình chiêu đãi nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga (12/6/1990-12/6/2026), diễn ra ngày 11/6 tại Hà Nội. Chương trình do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức.
Đối ngoại địa phương ngày càng khẳng định vai trò tuyến đầu của hội nhập

Đối ngoại địa phương ngày càng khẳng định vai trò tuyến đầu của hội nhập

Chiều 10/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương năm 2026 nhằm tổng kết công tác đối ngoại địa phương, đồng thời trao đổi định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trong giai đoạn mới.
Thái Lan thúc đẩy hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác với Việt Nam

Thái Lan thúc đẩy hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác với Việt Nam

Sau chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai nhiều nội dung hợp tác với Việt Nam, nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận đạt được và tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Sáng 10/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Học viện Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy.
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Giữa đại ngàn Mường Nhé, một điểm trường vùng biên từng đối mặt với nhiều thiếu thốn nay đã khoác lên diện mạo mới. Đằng sau sự đổi thay ấy là hành trình của một lá thư ngỏ từ nơi cực Tây Tổ quốc kết nối những tấm lòng nhân ái cách đó hàng nghìn cây số.
Xin chờ trong giây lát...
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
Phiên bản di động